Đồng Tháp: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Vương (huyện Châu Thành)

PSO - Vào 21/4/2023, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành trang nghiêm tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Vương (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện An - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành; TT. Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh; NT. Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chí Thiện - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Pháp - Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử trong toàn tỉnh.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Nguyễn Tân Lực - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành; ông Nguyễn Thanh Phong - Uỷ viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Hoàng Phương - Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp; ông Nguyễn Thái Nguyên - Phó phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Đặng Quang Minh - Phó phòng An ninh Công an tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành và xã An Hiệp đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng toạ Thích Tĩnh Triệt đã sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Giác Vương cũng như quá trình hành đạo của Sư cô Thích nữ Trung Minh. Việc bổ nhiệm trụ trì kịp thời đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo tín đồ Phật tử tại chùa Giác Vương.

TT. Thích Tĩnh Triệt - Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Giác Vương

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Minh Sơn – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định về việc bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Trung Minh (thế danh Lê Thị Đẹp, sinh năm 1972) giữ chức vụ trụ trì chùa Giác Vương. Thay mặt Thường trực Hoà thượng Thích Chơn Minh trao giấy quyết định và mộc dấu đến Tân trụ trì Sư cô Trung Minh.

Thượng toạ Thích Minh Sơn – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Trung Minh trụ trì chùa Giác Vương
HT. Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao giấy quyết định và mộc dấu đến Tân trụ trì chùa Giác Vương

Ông Phạm Minh Tấn - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu chúc mừng đến Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành và bổn tự chùa Giác Vương đã chính thức có người tiếp quản trụ trì theo đúng quy định Hiến chương Giáo hội và Pháp luật, tiếp nối truyền thống phụng đạo giúp đời về tất cả công tác an sinh xã hội tại địa phương, mong rằng Sư cô Trung Minh cũng tiếp tục phát huy truyền thống của Phật giáo để phát triển huyện nhà trong thời gian tới. Với trọng trách của mình, tân Trụ trì sẽ phát huy tốt vai trò của mình, thực hiện tốt Hiến chương của GHPGVN, các chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Ông Phạm Minh Tấn - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu chúc mừng Sư cô Tân trụ trì

Sau khi đón nhận quyết định, Sư cô Thích nữ Trung Minh đã cung đối trước chư Tôn đức chứng minh, dâng lời phát nguyện, luôn hoàn thiện giới đức, tấn tu đạo nghiệp, xây dựng chùa Giác Vương ngày một khương minh, không phụ lòng mong mỏi của chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội.

Sư cô Thích Nữ Trung Minh dâng lời phát nguyện

Dịp này, Hòa thượng Thích Chơn Minh đã có lời sách tấn, động viên và nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử. Hòa thượng mong muốn, sau khi chính thức trở thành trụ trì chùa Giác Vương, Sư cô Thích nữ Trung Minh sẽ nỗ lực hướng dẫn Phật tử nơi đây tu tập tinh tấn, đồng thời Ngài kêu gọi Phật tử tại địa phương một lòng hộ trì chánh pháp, cùng với Sư cô trụ trì chung lo Phật sự ngôi Già Lam Giác Vương này ngày càng phát triển vững mạnh và khang trang.

Hòa thượng Thích Chơn Minh sách tấn và nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử
Những hình ảnh đã ghi nhận được: 
Niệm Phật cầu gia hộ
Đại đức Thích Trí Khả - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp điều phối chương trình lễ bổ nhiệm
Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành và các cấp lãnh đạo chính quyền tặng hoa và quà chúc mừng Sư cô Tân trụ trì

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online