Đồng Tháp: Lễ Khai pháp khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Phước Hưng

PSO - Sáng 16/5/2022, tại Chùa Phước Hưng (phường 1, TP. Sa Đéc), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ Khai giảng khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022 cho 50 chư Tăng hành giả an cư tập trung.

An cư kiết hạ là truyền thống tu học có giá trị thiết yếu từ hàng ngàn năm nay của đạo Phật, từ thời Đức Phật còn tại thế. Đây là quảng thời gian chư Tăng tập trung về cùng một trú xứ và sống chung một nơi suốt trong ba tháng an cư cấm túc, chuyên tâm trau dồi tam vô lậu học, hạn chế du hóa, ngõ hầu giữ gìn quy cũ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, nhằm phục hồi và phát huy nội lực sau mùa an cư. Thời gian các Tỳ kheo an cư cũng là dịp cho hàng Phật tử tại gia có cơ hội tìm về tu học dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, cúng dường để hộ trì Tam bảo, thính pháp cầu phúc cho mình và thân quyến.

Chưng minh buổi lễcó sự hiện diện của: Hoà thượng Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Nhật Quang - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Phước Thông - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Minh - Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Xuân - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Huệ - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chí Thiện - Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả - Phó Thư ký GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các ban chuyên trách, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trực thuộc Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; chư Tăng Ni trụ trì cơ sở tự viện đồng trở về tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Võ Ngọc Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Đặng Quang Minh - Công an tỉnh Đồng Tháp; ông Châu Văn Tài - Trưởng phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh; bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc; ông Trần Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành Phố; ông Nguyễn Đăng Định - Phó ban Dân vận Thành uỷ Sa Đéc; ông Trần Quang Minh - Phó phòng Nội vụ thành phố; ông Đỗ Nhật Sĩ - Phó Công an TP.Sa Đéc; ông Dương Hữu Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường 1; ông Lâm Văn Gạo - Chủ tịch UBMTTQVN phường 1; và đại diện lãnh đạo một số sở ban, ngành cùng tham dự.

Sau nghi thức cung nghinh và niệm Phật cầu gia hộ, TT. Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh phát biểu khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2566. Thượng tọa mong muốn chư Tăng Ni toàn tỉnh cần thu xếp các Phật sự địa phương, khép mình trong giới luật để tô bồi năng lượng tu tập trong 03 tháng sắp đến. Có như vậy mới tạo dựng nếp sống xương minh của Tăng đoàn, làm hưng long đạo pháp ở thế gian. Dịp này, Thượng tọa cũng đề nghị các hạ trường cần y theo thông bạch hướng dẫn An cư Kiết hạ của Trung ương Giáo hội, tổ chức mùa an cư an toàn, tuân thủ các yêu cầu của tổ chức nhiều hoạt động để chư hành giả trau dồi thêm kinh điển Phật giáo.

Tiếp đến, TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thay mặt Ban chỉ đạo các đạo tràng An cư Kiết hạ năm 2022 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Chỉ đạo, thông sự, nội dung thời khoá học, nội quy. Năm nay, Phật giáo đồng Tháp có 05 điểm an cư gồm; Chùa Phước Hưng (Thành phố Sa Đéc), chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh), chùa Giác Tôn (huyện Châu Thành), chùa Phước Huệ (Thành phố Sa Đéc) và chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh ông Võ Ngọc Thành chia sẻ: Mùa an cư cần đạt được cái đích thực là giúp các Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, tu tập định tuệ, xây dựng Tăng đoàn đoàn kết, hoà hợp và thống nhất. Ông đề nghị Phật giáo tỉnh, ngoài chương trình nội điển, cần xây dựng chương trình ngoại điển: mời cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQVN, đoàn thể chia sẻ về tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt quan điểm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và những nội dung cơ bản của các luật quy định trong sinh hoạt hoạt động tôn giáo. Từ đó, giúp Tăng Ni hiểu rõ hơn để tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật.

Sau đó, đại diện chư hành giả an cư phát nguyện sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy thiền gia quy củ, hành trì lễ niệm ngày 6 thời, chuyên tâm tu tập, thực hành đời sống hướng thượng.

Tại lễ khai giảng, Hoà thượng Thích Chơn Minh ban lời đạo từ, sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia; đồng thời nói về ý nghĩa quan trọng của việc “An cư Kiết hạ”, yêu cầu chư hành giả Tăng Ni trong suốt khóa an cư nghiêm mật với các thời khóa tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành,... giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online