Đồng Tháp: Rà soát lại các công tác hướng tới Đại giới đàn Từ Nhơn

PSO - Đại Giới đàn “Từ Nhơn” PL.2564 – DL.2021 của BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chính thức diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27/04/2021 (nhằm 13 đến 16/03 năm Tân Sửu), với số lượng dự là 602 giới tử. Đại giới đàn kỳ này sẽ có 02 địa điểm truyền giới: chùa Phước Hưng (đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Sa Đéc) dành cho giới tử Tăng; chùa Phước Huệ (đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sa Đéc) dành cho giới tử Ni.

Hòa thượng Thích Từ Nhơn, thế danh Nguyễn Văn Sáu, sinh năm Bính Dần (1926) tại Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp. Vốn sinh ra trong gia đình thượng lưu trí thức, Phật tử thuần thành, nhiều đời tin kính Tam bảo, nên khi còn nhỏ, Hòa thượng đã có cơ duyên ở trong chùa đi học. Ngài được thân sinh là Hòa thượng Hồng Diệu hiệu Thiện Đạo - Trụ trì Phước Thạnh Cổ tự đưa về Tổ đình Phi Lai xuất gia, được Hòa thượng ban pháp húy Nhựt Sáu, hiệu Từ Nhơn, nối pháp dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Sa Đéc, nơi vốn được mệnh danh là vùng đất Phật với rất nhiều những ngôi cổ tự cũng chính là vùng đất đã được Đại lão Hòa thượng chọn dừng chân để hoằng dương chánh pháp với các trọng trách lớn. Năm 1952, Hòa thượng được Giáo hội cử làm Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Sa Đéc kiêm Giảng sư Tỉnh hội trong nhiều nhiệm kỳ. Từ năm 1953 – 1963, Hòa thượng đảm nhiệm chức Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng già Nam Việt tỉnh Sa Đéc, kiêm Cố vấn Giáo lý – Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Sa Đéc. Là một vị Pháp sư danh tiếng, Hòa thượng đi hoằng pháp khắp nơi trong tỉnh và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Theo chương trình Đại Giới đàn Từ Nhơn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức thì sáng ngày 24/04/2021 (nhằm ngày 13/03 năm Tân Sửu), 602 giới tử trong và ngoài tỉnh đã vân tập về giới trường tại chùa Phước Hưng và chùa Phước Huệ, bắt đầu chương trình chính thức của Đại giới đàn.

Bắt đầu lúc 7h00 sáng, các giới tử từ các trú xứ mang theo vật dụng cá nhân lần lượt đến khu đăng ký thông tin để nhập Giới trường. Tại đây, chư Tôn đức thuộc Ban quản giới tử kiểm tra thông tin cá nhân, tận tình giúp đỡ các giới tử về mọi mặt. Trước khi được phân phòng xá, các giới tử bắt buộc phải thực hiện đo thân nhiệt và vào đeo khẩu trang y tế để đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Đại giới đàn Từ Nhơn PL.2564 đã có phiên họp rà soát lại các công tác chuẩn bị cho Đại giới đàn, với sự tham gia của chư Tôn đức Tăng Ni, các ban chuyên môn, BTS GHPGVN huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo Đồng Tháp. Cuộc họp do Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp chủ trì.

Tại buổi họp, Ban Thư ký BTS đã trình kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Từ Nhơn; Tôn danh Ban Chứng minh, thành lập Ban Tổ chức, Ban Hộ đàn, Ban Quản giới tử, nội dung khảo hạch, Ban Giám khảo chấm bài khảo thí... Và đại diện các ban ngành được phân công đã báo cáo trình lên chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp các công tác chuẩn bị liên quan đến đời sống sinh hoạt của giới tử tại giới trường.

Hôm nay, tại 02 địa điểm chùa Phước Hưng và chùa Phước Huệ có buổi sinh hoạt cho giới tử; HT. Thích Chơn Minh - Chánh chủ khảo; TT. Thích Minh Thuần và chư Tôn đức Phó Chánh chủ khảo hướng dẫn làm bài khảo hạch và vấn đáp; triển khai nội quy, điểm danh.v.v…và buổi tối là nghi thức lễ sám hối Hồng Danh.

Trước và sau khi lễ khai mạc, chương trình Đại giới đàn còn có các sự kiện như: Cung nghinh Hội đồng thập sư quang lâm, khai thị giới tử, tấn đàn truyền giới tại các giới trường; cầu thọ chánh pháp Yết-ma; cùng các khóa lễ thiền môn… hành trì, sám hối tam nghiệp và tiến hành nghi thức thọ giới.

Đặc biệt, ngày 25/4, Ban Tổ chức sẽ long trọng cung thỉnh di ảnh cố Hòa thượng thượng Từ hạ Nhơn và giới Bổn từ chùa Phước Thạnh về chùa Phước Hưng, chùa Phước Huệ địa điểm truyền giới cho các giới tử. Nghi thức do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đảm trách, gồm: Di ảnh, Giới bổn, long đình, bát bửu, long trượng.v.v….Ban Nghi lễ có hơn 100 vị chư Tôn đức và 602 giới tử sẽ làm hàng rào cung nghinh đoàn rước di ảnh và giới bổn theo nghi thức Phật giáo.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Thích Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online