Đồng Tháp: Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

Nghe đọc bài:

PSO - Sáng ngày 18/03/2023 (nhằm ngày 09/02 năm Giáp Thìn), Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Tôn Trưởng lão tiền bối Ni Việt Nam hữu công tại chùa Phước Thạnh (Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh).

Quang lâm chứng minh: HT. Thích Nhật Quang và HT. Thích Phước Thông - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh - UV HĐTS, Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Minh, HT. Thích Thiện Xuân, TT. Thích Minh Thuần, TT. Thích Chơn Trí, Đại Đức Thích Phước Huệ - đồng Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh; Ni Trưởng Thích Nữ Như Hoà – Chứng minh Phân ban ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Ni Sư Thích Nữ Tín Liên, NS. Thích Nữ Tuệ Liên, Ni Sư Thích Nữ Như Nguyệt – đồng Phó phân Ban ni giới Trung ương; NT. Thích Nữ Như Trung – Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Phân ban ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức; Chư tôn đức Ban trị sự GHPGVN tỉnh và chư Tôn đức Ni thành viên Phân ban Ni giới tỉnh, trụ trì các cơ sở tự viện đồng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có; có ông Võ Ngọc Thành - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh ủy; ông Phạm Hoàng Phương - Trưởng Phòng Dân tộc tôn giáo Ban dân vận Tỉnh ủy, cùng các ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh, Thị trấn Mỹ Thọ, Phật tử xa gần cùng về tham dự.

Trong không khí đầy hoan hỷ của buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Như Trung đã phát biểu khai mạc, nêu bậc công hạnh cao dày của Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Ngay từ thuở đầu Ni đoàn được thành lập, Ni giới đã cùng Đại Tăng trong việc hoằng truyền chánh pháp, “tục diệm huệ đăng” qua hình ảnh lãnh đạo Ni đoàn một cách kiệt xuất của Trưởng lão danh Ni Đại Ái Đạo. Giáo đoàn Tỳ-kheo-Ni thời bấy giờ hầu như đều chứng Thánh quả và thực hiện cuộc dấn thân vào đời, mang lại lợi lạc quần sanh, đều nhờ vào sự khéo léo chỉ dẫn tận tình của tôn giả Đại Ái Đạo.

Trong giây phút lắng đọng, Ni trưởng Thích Như Hoà – Cố vấn Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thành kính cung tuyên tiểu sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo (Đức Kiều Đàm Di - Mahàpajàpati Gotami), hay còn gọi là Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di. Theo đó, Người sinh trưởng tại Devadaha, nước Câu-ly, một nước nhỏ đối diện với Ca-tỳ-la-vệ, con của vua Thiện Giác, em của hoàng hậu Ma-da. Sau khi hạ sanh Thái tử Tất-đạt-đa được bảy ngày, hoàng hậu Ma-da qua đời, Kiều Đàm Di trở thành di mẫu, trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng thái tử.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Như Lan – Trưởng Ban KTTC Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Phó Ban tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Đại Ái Đạo năm 2024 đã dâng lời tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu xa ân đức cao dày của Người đã mở đầu trang sử Ni đoàn, đưa thân phận, vị thế nữ nhân vươn lên tầm cao mới, tiếp cận với các giá trị bình đẳng về giai cấp cũng như bình đằng về quả vị giải thoát, giác ngộ. Nguyện cho “đuốc tuệ thuyền từ” của quý Ngài mãi sáng rực, soi đường cho chư Ni mai hậu, để chúng con tiếp tục gánh vác trách nhiệm của một công dân, một tu sĩ và một người đệ tử, con gái của đức Phật; nguyện vun bồi, gìn giữ giềng mối chánh pháp trên tinh thần “Truyền đăng tục diệm”, để Ni đoàn của Đức Thánh Tổ Kiều Đàm mãi trường tồn; Tăng Ni nhị bộ phát triển, hòa hợp trong mái nhà chung trang nghiêm, thanh tịnh GHPGVN.

Dịp này, Ban Tổ chức cúng dường Tăng Ni sinh đang học tại Trường trung cấp Phật học tỉnh, trao tặng học bổng cho các em học sinh tại Thị trấn Mỹ Thọ. với mong muốn chia sẻ cho các em được đầy đủ kinh phí cho việc học tại trường.

Ban đạo từ tại lễ tưởng niệm, HT. Thích Chơn Minh đã nêu lên công hạnh cao cả, quyết tâm của Đức Thánh Tổ Kiều Đàm trong việc cần cầu giáo pháp và đắc quả vị trong tu tập, đồng thời nêu lại những dấu ấn của Ni lưu trên trình hình thành và phát triển của Ni giới trong lịch sử cũng như hiện đại và tưởng nhớ chư Tôn đức Ni tỉnh nhà thời cận đại đã viên tịch.

Sau đó, chư Tôn đức Tăng Ni thành kính xin được thắp nén hương lòng, thắp lửa từ bi và ánh sáng trí tuệ, kính dâng Đức Thánh Tổ và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam. Tăng Ni nhị bộ phát triển, hòa hợp trong mái nhà chung trang nghiêm, thanh tịnh GHPGVN.

Thay mặt Ban Tổ chức, Ni Sư Thích Nữ Như Chánh – Phó Ban tổ chức phát biểu cảm tạ, chính thức khép lại Đại lễ.

Trước khi lễ chính thức, Đại Đức Thích Trí Khả cùng Chư tôn đức Ban kinh sư nghi lễ Phật giáo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức cung tiến lục cúng đến Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Thích Huệ Nghiêm

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online