Gia Lai: Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2020

PSO - Sáng ngày 15/01/2021 (nhằm ngày 03/12 năm Canh Tý), tại Văn phòng BTS – chùa Bửu Thắng (số 04A Sư Vạn Hạnh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã tiến hành Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2021.

Tham dự và chứng minh Hội nghị có: HT.Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Thông Đạt, HT.Thích Giác Thành, HT.Thích Tâm Tường – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Từ Vân - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Tâm Mãn - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo; TT.Thích Quang Phúc – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trí Yên - Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Tâm, TT.Thích Trí Thanh – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Duyên - Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức thành viên BTS tỉnh, thành viên các Ban ngành thuộc BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo các huyện, thị xã; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban hộ tự các tự viện trong tỉnh.

Về phía chính quyền có ông Rơ Chăm La Ni - Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai; ông Hồ Hải Tần - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Y Khum - Chủ tịch UB MTTQVN thành phố Pleiku, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Pleiku; ông Nguyễn Danh Xuân - Trưởng phòng Dân vận cơ quan nhà nước, Dân tộc và Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Siu Long - Phó phòng PA02 Công an tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch phường Hội Thương cùng các cấp chính quyền sở tại.

HT.Thích Từ Vân - UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc Hội nghị

Mở đầu Hội nghị là lời phát biểu khai mạc của HT.Thích Từ Vân về công tác hoạt động trong năm 2020 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2021, Hòa thượng nhận xét: “Những thành tựu đã đạt được trong năm qua, không thể đơn phương các thành viên Ban Trị sự có thể thực hiện được, đó là kết tinh trí tuệ của một tập thể thống nhất ý chí cao. Cụ thể, là niềm tin vững chắc vào sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, sự quan tâm giúp đỡ chân tình của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp Chính quyền tỉnh nhà cũng như sự thống nhất đồng tình của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh”.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng, Đại diện UBND tỉnh đã trao cờ Tổ quốc đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai.

Tiếp theo chương trình, TT.Thích Quang Phúc - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai trình bày Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và dự thảo Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

TT.Thích Quang Phúc - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai báo cáo trước Hội nghị

Theo đó, Tổ chức Phật giáo tỉnh Gia lai hiện có: 117 cơ sở thờ tự (trong đó có: 88 Chùa, 28 Tịnh xá và 1 Niệm Phật đường). Tổng cộng có 508 Tăng Ni (13 vị Hòa thượng, 13 Thượng tọa, 5 Ni trưởng, 9 Ni sư, 188 Đại đức, 143 Sư cô, 22 Sa-di, 10 Thức-xoa-ma-na-ni, 32 Sa-di-Ni, 56 Điệu Tăng 13 Điệu Ni). Toàn tỉnh hiện có: 13 BTS GHPGVN cấp huyện, 1 BTS mới được thành lập trong 2020 là huyện Ia Pa.

Tất cả các cơ sở thờ tự, chức sắc Tăng Ni thuộc tổ chức Phật giáo tỉnh Gia Lai đều tuân thủ theo Hiến chương của GHPGVN, Nội qui của Ban Tăng sự Trung ương, các tiêu chuẩn của Pháp luật và qui định của Chính quyền địa phương sở tại.

Về những thành quả Phật sự: Hoạt động của tổ chức Phật giáo luôn luôn được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các tín đồ và chức sắc Phật giáo nói riêng, thực hành các sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Chư Tăng Ni, Phật tử trực thuộc tổ chức Phật giáo tỉnh Gia Lai đã có sự đoàn kết trong việc triển khai các hoạt động của BTS Phật giáo tỉnh đề ra, tuân thủ theo Hiền pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng như Hiến chương của GHPGVN ban hành; luôn làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và trật tự an toàn xã hội……

Về Công tác tổ chức: Trong năm 2020, BTS đã quyết đinh thành lập các cơ sở tự viện mới: Chùa Linh Thứu (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), chùa Phước Thành (thôn Ia Sik, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh), tịnh xá Ngọc Chư (xã Kông H`tok, huyện Chư Sê).

Bổ nhiệm Trụ trì các cơ sở như: ĐĐ.Thích Nhựt Đức – Trụ trì chùa Quy Sơn, huyện Đăk Pơ; ĐĐ.Thích Nhật Thịnh – Trụ trì chùa Nhiên Đăng, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông; SC.Thích Nữ Liên Chánh – Trụ trì tịnh xá Ngọc Tây, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông; TT.Thích Giác Tâm kiêm Trụ trì chùa Hương Quang, xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ; ĐĐ.Thích Vạn Chơn – Trụ trì chùa Linh Thứu, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh; ĐĐ.Thích Đức Đạt – Trụ trì chùa Minh Châu, thị trấn Kon Đơng, huyện Mang Yang; ĐĐ.Thích Nhật Cầu – Trụ trì chùa Thừa Ân, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku; SC.Thích Nữ Huệ Giải – Trụ trì chùa Phú Mỹ, thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông.

Thuyên chuyển nơi sinh hoạt tôn giáo 03 trường hợp. Ký giấy giới thiệu xuất gia 07 trường hợp. Giấy giới thiệu nhập học và tuyển sinh các Học viện Phật giáo13 Tăng Ni. Các loại Giấy giới thiệu khác 07 trường hợp.

Công tác từ thiện, an sinh xã hội do chư Tăng Ni toàn tỉnh thực hiện trong năm 2020 tổng cộng là 18.283.000.000 (mười tám tỷ hai trăm tám mươi ba triệu đồng).

Dựa trên chương trình hoạt động của BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai theo như nhiệm kỳ, đồng thời theo nhu cầu tình hình thực tế tại tỉnh nhà BTS Phật giáo tỉnh đề ra Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 rất thiết thực. Tập trung hướng dẫn BTS Phật giáo các huyện, thị tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị theo đúng thời gian quy định. Chuẩn bị tổ chức thành công Giới đàn “Cam Lồ Giác Đạo” năm 2021; thời gian dự kiến từ 05/05 đến 10/05/2021 (nhằm ngày 24 đến 29 tháng 3 năm Tân Sửu). Các công tác Tăng sự cũng luôn được chú trọng thực hiện.

Tại Hội nghị, chư Tôn đức Tăng Ni các ban ngành, trụ trì các tự viện cũng đã phát biểu góp ý nhằm làm cho các hoạt động Phật sự sắp tới đạt hiệu quả cao.

Ông Hồ Hải Tần - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Ông Hồ Hải Tần - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị: Thống nhất tinh thần của báo cáo về các hoạt động của BTS, ghi nhận sự lãnh đạo chung của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, sự đóng góp của Tăng Ni trụ trì các tự viện trong công tác hướng dẫn tín đồ tu tập, quan tâm kiến tạo, trùng tu tự viện khang trang, tổ chức tốt các lễ hội của Phật giáo, lễ hội tín ngưỡng dân gian, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và trên tinh thần bảo tồn văn hóa dân tộc. Đồng thời còn có những vấn đề cần giải quyết như một số Tăng Ni còn vi phạm giới luật Phật chế, xây dựng thất tự ở riêng không xin phép Giáo hội và các cấp chính quyền, các trường hợp này BTS Phật giáo tỉnh cần quan tâm nhiều hơn để khắc phục.

HT.Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai Ban đạo từ tại Hội nghị

Ban đạo từ tại Hội nghị, HT.Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai Ban đã tán thán công đức của BTS Phật giáo tỉnh,  nhất là Ban Từ thiện Xã hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm qua. BTS Phật giáo tỉnh cùng các chuyên ngành cần cố gắng tiếp tục phát huy những thành quả trong năm 2020 vừa qua đồng thời nỗ lực phát triển những phướng hướng hoạt động được đề ra trong năm 2021, tiêu biểu là việc mở Đại Giới đàn Cam Lộ diễn ra từ ngày 05/05 đến 10/05/2021 và lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN. Mong muốn năm mới Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết Dân tộc - Tôn giáo cũng như trong BTS và các Chùa, Tịnh xá cùng phát huy sức mạnh tập thể để phụng đạo giúp đời ngày thêm tươi sáng.

TT.Thích Giác Duyên thay mặt BTC gửi lời cảm tạ: “Sự thành công của Phật giáo tỉnh nhà nhờ vào sự nhiệt tình trong trách nhiệm của chư Tôn đức, với trí tuệ tập thể, sự hợp tác đóng góp tài lực của Tăng Ni trụ trì cũng như của quý Phật tử. Đồng thời kính nguyện Hồng ân Tam bảo gia hộ cho chư tôn thiền đức vô lượng an lạc. Tri ân và gửi lời chúc sức khỏe đến các cấp chính quyền đã hỗ trợ Giáo hội làm tốt trách nhiệm của mình”.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp trong sự hoan hỷ và thống nhất cao.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại Hội nghi:

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online