16/01/2019 12:08

Hà Giang: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 - Triển khai phương hướng hoạt động 2019

 PSO -  Ngày 16/01/2019 (11/12 Mậu Tuất), tại là chùa Thiên Ân, tổ 14, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2018 và triển khai hướng hoạt động 2019,  BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang. 
 
 
 
 Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Truyền thông GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang; TT. Thích Đồng Huệ, UV HĐTS, Phó TT BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Toàn, ĐĐ. Thích Thanh Phúc, Đồng UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN, Cùng với sự tham dự của Chư Tôn đức TT BTS PG tỉnh, các ban ngành, BTS PG các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.
 
 
 Về phía khách mời có sự hiện diện của; bà Nguyễn Thị Bưởi, Phó ban Dân tộc Tôn giáo, UBMTTQ tỉnh; ông Trần Quân, Trưởng Phòng Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; ông Vương Đức Hoàn, Phó Trưởng phòng PA 02, CA tỉnh, Cùng Lãnh đạo các Ban ngành chức năng tỉnh Hà Giang.
 Phát biểu khai mạc Hội nghị. HT. Thích Gia Quang cho biết, trong năm qua, GHPGVN tỉnh Hà Giang được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung Ương Giáo Hội, sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQ và cơ quan chức năng các cấp của Tỉnh. Đồng thời, Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh luôn luôn đồng tâm hiệp lực, nhiệt tình ủng hộ tạo nên những thuận duyên trong hoạt động, giúp cho công tác Phật sự GHPGVN tỉnh Hà Giang trong năm qua đạt được những kết quả tốt đẹp.
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Trị sự TƯ GHPG Việt Nam Năm 2018, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã làm tốt công tác Phật sự; chư tăng, phật tử luôn yên tâm, tin tưởng vào các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia tích cực hoạt động ích đạo, lợi đời. Tăng ni, phật tử luôn đoàn kết hòa hợp, thực hiện tốt bổn phận của người xuất gia và ý thức trách nhiệm của công dân theo đúng tôn chỉ mục đích hoạt động của T.Ư Giáo hội và luật pháp Nhà nước. Việc quản lý tự viện, tiếp nhận, suy cử tăng ni, xuất gia tu học, giới thiệu thụ giới…  được thực hiện đúng quy định.Đồng thời định hướng phát triển công tác phật sự trong những năm tới, với tinh thần “ích Đạo lợi Đời”song hành cùng với xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển.
 Tiếp theo Đại Đức Thích Nguyên Toàn - phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký đọc báo cáo: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 08 ngôi chùa với gần 30 vị tăng, trong đó 04 chùa có trụ trì; 03 chùa có chư tăng trông coi và hoạt động Phật sự.
Năm 2018, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã triển khai tốt công tác tổ chức ACKH cho chư tăng trú xứ trên địa bàn tỉnh. Năm nay Hạ Trường GHPGVN tỉnh Hà Giang có 20 hành giả an cư sinh hoạt tu học theo quy củ thiền môn. Trong đó bao gồm 01 Hòa thượng, 01 Thượng tọa, 18 Tỷ khiêu và 01 Tịnh nhân. Hiện nay toàn tỉnh có 08 chùa, Hội đoàn Phật tử trong tỉnh tăng lên 24 hội đoàn và 02 nhóm với số lượng gần 7.800 Phật tử. Nhìn chung, các hội đoàn Phật tử trên địa bàn tỉnh trong năm đều sinh hoạt ổn định, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, Hiến chương Giáo hội, tu học đúng chính pháp.
 Phát huy truyền thống dân tộc “Thương người như thể thương thân” và tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật. Trong năm qua Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã vận động Tăng ni Phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ, cùng với các Hội đoàn Phật tử thực hiện tốt công tác từ thiện, an sinh,  xã hội. Tổng giá trị từ thiện năm 2018 của GHPGVN tỉnh Hà Giang đạt giá trị: 13.057.000.000 đ (Mười ba tỷ, không  trăm năm mươi bảy triệu đồng).
 Tiếp đó, tại hội nghị TT. Thích Đồng Huệ đã trình bày phương hướng triển khai công tác Phật sự năm 2019. GHPGVN tỉnh Hà Giang sẽ làm tốt mọi mặt công tác tiếp tục kiện toàn, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, hòa hợp và thống nhất ý chí hành động theo phương châm hoạt động của Hiến chương GHPGVN. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Trị sự. Củng cố mối đoàn kết hòa hợp trong Tăng đoàn tỉnh. Chú trọng công tác quản lý tăng ni. Triển khai phổ biến và thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, phát huy vai trò của tăng ni và cộng đồng phật tử chung tay góp sức thực hiện tốt các hoạt động phật sự. Tiếp tục đề cao tinh thần thương người như thể thương thân theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và giáo lý từ bi cứu khổ của đạo Phật, tích cực tham gia các phong trào từ thiện, phúc lợi, an sinh xã hội.
Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hưởng ứng các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Làm tốt nghĩa vụ người công dân và là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Lễ tổng kết được kết thúc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thân mật trong tình đạo vị. 

ĐĐ. Thích Nguyên Long, phó thư ký kiêm Chánh VP  tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự hội nghị

Hoàng Tuấn

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online