Hà Nam: Tỉnh Ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị để báo cáo tình hình chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc 2019

Sáng ngày 29/3/2019, Tỉnh Ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh Ủy lần thứ 144 để nghe báo cáo tình hình chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp quốc 2019 tại tỉnh Hà Nam. Tham dự hội nghị có: Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; và các vị ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Phủ Lý; doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh Hà Nam đã về tham dự. Về phía Phật giáo có: Thượng Tọa Thích Minh Quang - Ủy viên HĐTS GHPGVN – Phó Thư ký Ban Phật giáo quốc tế Trung ương GHPGVN, Phó Tổng Thư ký Ủy Ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2019, Thượng tọa Thích Thanh Hùng - Phó Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Hà Nam, Đại đức Thích Quảng Bảo phó trưởng ban kiêm chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh HN, cùng các vị Tăng, Ni văn phòng Phật giáo tỉnh, Báo điện tử Phật giáo Hà Nam đã cùng tham dự hội nghị. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/5/2019. Dự kiến sẽ có 1.500 đại biểu quốc tế đến từ 103 quốc gia và vùng lãnh thổ dự Đại lễ. Ngoài phiên khai mạc, bế mạc, Đại lễ sẽ có 05 hội thảo, các nghi lễ phật giáo, hoa đăng, triển lãm, các chương trình nghệ thuật, tham quan… Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về các nội dung: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình còn dở dang; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, cảnh quan môi trường; chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp đại biểu về dự Đại lễ. Được biết theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 25/3/2019, các công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc phục vụ Đại lễ Vesak đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ. Trong đó:  đã hoàn thành mặt đường bê tông xi măng -  các tuyến đường xung quanh hồ Tam Chúc; cầu Tam Chúc cơ bản hoàn thành - dự kiến đến ngày 10/4 sẽ hoàn thành toàn bộ: lắp đặt lan can, điện chiếu sáng và đường dẫn hai đầu cầu; hoàn thành 70% khu trung tâm đón tiếp nghỉ dưỡng (bao gồm cả bãi đỗ xe),… -Các công trình kiến trúc tâm linh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục: Điện Tam Thế, chùa Ngọc, đền Mẫu, đình Tam Chúc, bến ô tô xe điện, cây xanh quanh hồ. Các hạng mục còn lại như: Thủy Đình, vườn Kinh, nhà Tổ, hành lang đi bộ từ cổng Tam Quan lên điện Tam Thế vẫn đang được thực hiện, dự kiến trong tháng 4/2019 sẽ hoàn thiện. -Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng theo các phương án được duyệt với tổng diện tích trên 1.000 ha. Ngoài ra, toàn bộ diện tích đất thu hồi phía Nam sông Ba Sao cũng được giải phóng mặt bằng để bàn giao cho doanh nghiệp xây dựng kè sông Ba Sao và tạo cảnh quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang  phát biểu tại Hội Nghị

-Đề nghị doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại. Các đơn vị liên quan bám sát các mục tiêu của đơn vị, ngành mình để triển khai thực hiện -Công An tỉnh tập trung triển khai phương án của Bộ Công an; nắm chắc tình hình tại cơ sở, đặc biệt liên quan đến vấn đề người dân đang quan tâm để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. - Ban Nội chính Tỉnh ủy nắm tình hình liên quan đến việc giải quyết tranh chấp của người dân, kịp thời tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy. -Các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin liên lạc, Các đơn vị liên quan bám sát các mục tiêu của đơn vị, ngành mình để triển khai thực hiện, đảm bảo dung lượng truyền, phát sóng; đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm tra lại các biển báo, chỉnh sửa những đoạn đường xuống cấp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, khách sạn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả các dịch vụ; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại lễ.

THÍCH MINH HẠNH

Nguồn: phatgiaohanam.com

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online