Hà Nội: Ban trị sự Phật giáo thủ đô thăm, tặng quà các chốt kiểm dịch của Công an Thành phố

Hiện nay, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, Thành phố Hà Nội đang áp dụng nghiêm chỉ thị giãn cách của Thủ tướng Chính Phủ, các chốt kiểm tra tại các cửa ngõ ra vào thủ đô đều được rà soát nghiêm ngặt, các phương tiện tham gia giao thông đều phải xuất trình giấy tờ để đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Thấu hiểu với những nỗi vất vả của lực lượng y bác sĩ, công an nơi tuyến đầu chống dịch đang phải "căng mình" ngày đêm giữ yên bình cho thành phố, sáng ngày 12/9/2021, tức ngày 6/8/Tân Sửu, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng quý chư Tôn đức trong Ban thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội đã tới thăm, tặng quà cho chốt kiểm dịch của Công an Thành phố Hà Nội tại đầu Cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đón đoàn về phía Công an Thành phố Hà Nội có: Đại tá Ngô Chí Dược – Trưởng phòng An ninh Đối Nội (PA02); Đại tá Trần Văn Hùng – Trưởng phòng công tác chính trị (PX03); Thượng tá Nguyễn Thanh Hải – Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) cùng các cán bộ chiến sĩ trực tại chốt kiểm dịch.

Tại đây, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã thăm hỏi, động viên tinh thần và bày tỏ niềm xúc động trước những khó khăn vất vả của các Cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố tại chốt kiểm dịch Cầu Thanh Trì của Công an Thành phố Hà Nội nói riêng cũng như lực lượng tuyến đầu chống dịch nói chung.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội luôn ghi nhận, đánh giá cao và thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình công tác của các lực lượng, đặc biệt là tại chốt kiểm soát ngày đêm vất vả làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, căng mình chiến đấu với “giặc” Covid-19 đang có diễn biến nguy hiểm và phức tạp.

Thời gian qua, trước những vất vả của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội đã có những sẻ chia tích cực nhằm tiếp thêm động lực để Cán bộ chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ được giao. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng cho biết, trong các đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhiều tăng ni, Phật tử đã tình nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện, điểm cách ly, phong tỏa y tế. Qua đó đã động viên về mặt tinh thần cho các bệnh nhân và hỗ trợ, giúp đỡ giảm tải công việc cho các y, bác sỹ tại các cơ sở y tế.

Nhân dịp này, đoàn BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội đã trao tặng những nhu yếu phẩm thiết yếu tới chốt kiểm dịch, gồm 01 thùng nước uống, 01 thùng nước sát khuẩn, 01 thùng khẩu trang, 01 thùng sữa cùng 3.000.000 đồng cho Cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm dịch Cầu Thanh Trì.

Được biết, trong thời gian đợt dịch Covid – 19 bùng phát, Công an Thành phố Hà Nội đã bố trí hơn 40 chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn Thành phố để kiểm soát các hoạt động đi lại, hạn chế tối đa sự lây nhiễm trong cộng đồng, bảo vệ sự an toàn cho nhân dân. Ngay sau buổi trao tặng quà, nhu yếu phẩm tại điểm chốt khu vực cầu Thanh Trì, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội, thông qua Phòng CSGT CATP Hà Nội, gửi tặng các phần quà đến lực lượng làm nhiệm vụ ở 38 điểm chốt phòng chống dịch Covid ở các tuyến đường trọng yếu, tổng trị giá 120 triệu đồng.

Trước sự chia sẻ động viên của chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo thủ đô Hà Nội, Đại tá Ngô Chí Dược – Trưởng phòng An ninh Đối Nội đã thay mặt Công an Thành phố Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn đến BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội đã quan tâm chia sẻ với những khó khăn vất vả của Cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố Hà Nội tại các chốt kiểm dịch của Công an Thành phố Hà Nội đúng với tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”. Đồng thời, Đại tá mong muốn chư tôn đức trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên truyền vận động chức sắc, Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội cùng nhân dân Phật tử địa phương chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố, quy định 5K của Bộ y tế và các văn bản hướng dẫn công tác phòng chống dịch của HĐTS TƯ GHPGVN, cùng chung tay xây dựng một thủ đô bình yên, tốt đẹp.

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online