Hà Nội: Bế Mạc Đại Hội đại Biểu Phật Giáo Toàn Quốc Lần Thứ IX

Thay mặt Ban Nhân sự Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Tri sự thông báo kết quả suy tôn Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; suy cử Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Theo đó, Hội đồng Chứng minh suy Tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ. Hội đồng Trị sự suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục tái cử làm Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương. Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương công bố tôn danh 30 chư Tôn đức Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương công bố danh sách 65 Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Hòa thượng Thích Bảo nghiêm điều hành nghi thức suy tônBan Nghi lễ thực hiện nghi thức Suy tôn Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương chủ trì nghi thức suy tôn. Tăng Ni, Phật tử hiện diện tại lễ suy tôn đã bày tỏ niềm tôn kính đối với Đức Pháp Chủ. Dịp này, Đức Pháp Chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời đạo từ khuyến tấn Tăng Ni, Phật tử tinh tấn tu hành để có được tuệ giác, soi đường cho chúng  ra phụng sự đạo pháp và dân tộc. Ngài cũng gợi ý cho chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội tiếp tục cố gắng ra sức xây dựng, pháp triển GHPGVN trang nghiêm, vững  mạnh. Đồng thời tìm kiếm những nhân tố tích cực để thừa kế đảm đương Phật sự. Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đức Pháp Chủ GHPGVN Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ  Đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương lấy ý kiến biểu quyết Dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, gồm 14 điểm làm định hướng cho hoạt Phật sự trong 5 năm nhiệm kỳ IX. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội, sau 3 ngày diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt  – Xô, thủ đô Hà Nội, với 1091 đại biểu chính thức. Đại biểu hồi hướng và bế mạc đại hội trong tình thần đoàn kết, hòa hợp và tràn đầy niềm hỷ lạc.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online