Hà Nội: Đại lễ cầu siêu cho đồng bào tử vong vì dịch Covid - 19 tại bệnh viện Đức Giang

Với mong muốn xoa dịu nỗi đau thương mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra cho người dân Việt Nam, vào chiều ngày 9/4/2022, BTS GHPGVN quận Long Biên kết hợp với Bệnh viện đa khoa Đức Giang cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên đã tổ chức đàn Chẩn tế cầu quốc thái dân an, tưởng niệm cầu siêu cho đồng bào tử vong vì dịch Covid - 19 tại Nhà tang lễ bệnh viện đa khoa Đức Giang, Hà Nội.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Lan - Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng Ban từ thiện GHPGVN Thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Thanh Trung - Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng BTS Phật giáo quận Long Biên cùng chư Tôn đức Tăng Ni đại diện các quận lân cận cũng như Phật giáo quận nhà.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Quốc Long - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban dân vận Quận ủy quận Long Biên; bà Đinh Thị Thu Hương - Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên; bà Nguyễn Thị Thuận - Phó chủ tịch UBND phường Đức Giang cùng quý vị đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại.

Về phía bệnh viện Đức Giang có Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Thường - Giám đốc bệnh viện cùng nhị vị Phó giám đốc bệnh viện là Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Minh Trí và Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thị Oanh. Ngoài ra buổi lễ còn có sự tham dự của thân nhân những nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid - 19 tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong đợt dịch vừa qua.

Bệnh viện đa khoa Đức Giang là một trong những bệnh viện lớn tại Hà Nội tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Trong làn sóng dịch bệnh thứ 4 vừa qua, hàng nghìn bệnh nhân tại thủ đô đã nhận được sự giúp đỡ của các y bác sĩ, nhanh chóng khỏi bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. Mặc dù vậy, vẫn còn đó hơn 400 bệnh nhân mãi mãi không thể trở về trong sự mất mát đau thương tột cùng của người thân...

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Thường - Giám đốc bệnh viện bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, thành kính chia buồn với những gia đình có người thân tử vong tại bệnh viện trong đại dịch. Đồng thời, Bác sĩ kêu gọi những cán bộ, công nhân viên trong bệnh viện đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, đề cao ý thức phòng chống dịch bệnh, không lơ là chủ quan, mọi nhà - mọi người tự giác thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bản thân và cộng đồng.

Đại diện chính quyền quận Long Biên, ông Nguyễn Quốc Long - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban dân vận Quận ủy quận Long Biên bày tỏ niềm xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp thấm đậm tình đồng bào, những sự giúp đỡ "thương người như thể thương thân" trong dịch bệnh của nhân dân trong quận nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Ông ghi nhận những sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự vất vả hi sinh quên mình của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong công cuộc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân bị nhiễm Covid - 19. Đồng thời, ông mong rằng các gia đình có nạn nhân không may bị tử vong do dịch bệnh hãy nén lại nỗi đau thương, vượt qua sự mất mát to lớn để dần trở lại cuộc sống bình thường trong điều kiện mới. 

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã bày tỏ niềm xúc động, cảm phục và tri ân lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch khoác trên mình trọng trách cao cả, ngày đêm bảo vệ an toàn cho cộng đồng khi đại dịch diễn ra. Đặc biệt là những vị "lương y như từ mẫu" nói chung và những y bác sĩ và cán bộ nhân viên của bệnh viện đa khoa Đức Giang nói riêng đã tận tâm tận lực hi sinh bản thân, hết lòng chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid - 19 trong suốt hai năm qua. Trong số hàng nghìn bệnh nhân đó, có những người không may qua đời. Ban giám đốc bệnh viện đã tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu cho hương linh những nạn nhân đó được siêu sinh miền Cực Lạc. Đây chính là nghĩa cử vô cùng cao đẹp của những vị thầy thuốc nhân dân.

Hòa thượng cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia buồn với gia đình những nạn nhân bị tử vong do dịch bệnh. "Không ai tránh được khỏi tử sinh, có sinh thì phải có tử", Hòa thượng mong rằng mỗi người hãy nén đau buồn và chăm sóc yêu thương những người ở lại, nhất tâm cầu nguyện cho những người đã khuất được vãng sinh Tịnh Độ.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng ni GHPGVN quận Long Biên và toàn thể hội chúng đã thực hiện nghi lễ niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện cho những người tử vong do dịch bệnh Covid-19 được vãng sinh Tịnh Độ, đồng thời cầu cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới được hòa bình, nhân dân an lạc.

Nghi thức chẩn tế, cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì dịch Covid - 19 tại bệnh viện

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online