Hà Nội: Hội nghị tổng kết Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 13/1/2022 (nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại chùa Mộ Lao - Trụ sở Ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội (số 2 đường Thanh Bình, quận Hà Đông) đã diễn ra phiên họp định kỳ hàng tháng của Thường trực Ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội.

Tại phiên họp, Ban thư ký đã báo cáo Chư tôn đức Ban thường trực về kết quả công tác tổ chức Đại hội Phật giáo các quận, huyện, thị nhiệm kỳ 2021- 2026.  Tiếp theo Ban thư ký cũng đã trình chư Tôn đức trong Ban thường trực về kế hoạch dự thảo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022- 2027, đồng thời xin ý kiến Thường trực về bản dự thảo Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017- 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2027 của Phật giáo Thủ đô. Sau đó, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Hà Nội cũng báo cáo Chư tôn đức Thường trực về kết quả thi tốt nghiệp của Tăng, Ni sinh khóa VIII (niên khóa 2018 - 2022) và kế hoạch Tuyển sinh Khóa IX (niên khóa 2022- 2026) cũng như triển khai một số công tác hoạt động Phật sự của Phật giáo thủ đô trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 dưới sự tham dự chỉ đạo của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Chính - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Phúc - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Chư tôn đức Trưởng ban, Phó ban, Chánh Thư ký 30 đơn vị quận, huyện, thị trên toàn thành phố.

Về phía đại biểu quan khách có sự tham dự của ông Nguyễn Huy Đệ - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dân tộc - Tôn giáo Ban Dân Vận Thành ủy; ông Trương Văn Nhung - Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy Ban MTTQ thành phố Hà Nội; bà Phạm Bảo Khánh - Phó Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Văn - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa công an thành phố Hà Nội.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Đại đức Thích Minh Đồng - Phó Thư ký, phó Văn phòng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội đã đọc Báo cáo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo các quận, huyện, thị nhiệm kỳ 2021- 2026. Qua đó 29 đơn vị Phật giáo đã tổ chức Đại hội, 1 đơn vị đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ và kiện toàn nhân sự BTS (đó là quận Thanh Xuân do số lượng Tăng Ni ít) đều thành công tốt đẹp với tổng số thành viên của 30 đơn vị quận, huyện, thị tham gia BTS là 380 vị.

Tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định chuẩn y nhân sự của Thường Trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội cho 30 đơn vị Phật giáo cấp quận, huyện, thị; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng BTS và Hòa Thượng Thích Thanh Chính - Phó Trưởng Ban Thường trực BTS đã trao Quyết định chuẩn y nhân sự và khuôn dấu cho 30 BTS GHPGVN các quận, huyện, thị nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tiếp theo, Hội nghị đã triển khai công tác chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022- 2027 với một số nội dung như: lấy ý kiến đóng góp của Tăng Ni các đơn vị Phật giáo về bản Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017- 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2027 của Giáo hội PGVN thành phố Hà Nội, đề nghị các đơn vị Phật giáo viết tham luận tại Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ IX, công bố danh sách phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022- 2027 cho 30 BTS GHPGVN các quận, huyện, thị.

Hội nghị đã đồng thanh niệm danh hiệu Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần để khánh chúc 48 Chư tôn đức Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư đã được Hội nghị kỳ VI- Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN chính thức thông qua danh sách tấn phong lên hàng Giáo phẩm.

Đại diện các cơ quan chức năng tham dự Hội nghị, Bà Phạm Bảo Khánh - Phó Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đã có bài phát biểu chúc mừng 30 đơn vị quận, huyện, thị đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp Huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, cũng như góp ý xây dựng vào nội dung dự thảo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Cuối cùng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - chủ tọa Hội nghị đã đúc kết những nội dung mà Hội nghị đã triển khai, Hòa thượng chúc mừng và tán dương Chư tôn đức 30 đơn vị quận, huyện, thị đã đoàn kết một lòng để tổ chức thành công Đại hội Phật giáo các quận, huyện, thị. Bên cạnh đó Hòa thượng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của một số Ban Trị sự và mong muốn Chư tôn đức Tăng Ni tân Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị cần nỗ lực hơn nữa, vận dụng trí tuệ Bát nhã của người con Phật để cùng nhau tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022- 2027 cũng như các công tác Phật sự tại địa phương.

Hội nghị đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online