Hà Nội: Lễ chung thất Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

PSO - Đại lễ tuần lâm chung thất Đức Đệ Tam Pháp Chủ do Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội và môn đồ pháp quyến tổ chức.

Tham dự có chư vị Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật; Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký; cùng chư vị Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN. PSO - LỄ chung thất ĐẠI lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ Đệ tam Pháp chủ GHPGVN. PSO - Đ

Hội đồng Trị sự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực, cùng chư vị Phó Chủ tịch HĐTS: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội), Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký); chư vị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương và Ban Thường trực Ban Trị sự các tỉnh, thành phố.

Về phía chính quyền, hiện diện tham dự có bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cùng lãnh đạo của các cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội, địa phương sở tại.

Tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã dâng lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội, nhắc lại công hạnh và những đóng góp to lớn cho Phật giáo Việt Nam của cố Đệ Tam Pháp Chủ.

Chư tôn đức giáo phẩm đã dâng hương, mặc niệm và đồng thanh nhất tâm tụng Bát-nhã tâm kinh, niệm Phật và hồi hướng thành kính tưởng niệm trước Giác linh đài Đức Đệ Tam Pháp Chủ.

Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ tưởng niệm tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) - trụ sở của Trung ương GHPGVN và chùa Vĩnh Nghiêm - TP.HCM nhân tuần lâm thứ năm và thứ sáu của Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN.

Liên quan tới việc suy tôn vị lãnh đạo tinh thần tối cao theo quy định tại Điều 17- Chương IV Hiến chương GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã có phiên họp đặc biệt ngày 1-12-2021, để đề cử một trong các vị Phó Pháp chủ đảm nhiệm Quyền Pháp chủ. Theo đó, chư tôn Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã nhất tâm cung cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đảm nhận Quyền Pháp chủ, cùng yết-ma và ký vào văn bản, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng Chứng minh, sẽ suy tôn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của GHPGVN vào cuối năm 2022.

Trước đó, chiều ngày 7/12, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng Ni thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, đại diện môn đồ pháp quyến đã vân tập trước Bảo tháp – nơi an vị xá lợi Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN, cung kính đỉnh lễ, niêm hương cúng dàng, tụng kinh A Di Đà, nhiễu quanh bảo tháp 3 vòng, trợ duyên giác linh Đức Đệ Tam Pháp Chủ hóa sinh cảnh giới Phật. Sau đó, chư tôn đức HĐTS TƯ GHPGVN, chư tôn đức Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN thành phố Hà Nội, cùng đại diện môn đồ pháp quyến đã thực hiện nghi thức an vị tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN – Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ được an vị tại chính giữa, hàng thứ tư trong hậu cung tổ đường chùa Viên Minh.

Tôn tượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN được tạc theo tỷ lệ người thật. Tôn tượng được chế tác công phu, tỉ mỉ, đã khắc họa một cách toàn diện chân dung cuộc đời phạm hạnh của Đức Pháp Chủ, toát lên được: Thần thái của một bậc cao tăng chân tu đắc đạo; sự rắn rỏi, an lạc của một thiền sư nông tăng thanh bần thủ đạo; sự khoát thước trong nhân cách của một trang Thích tử uyên thâm Phật pháp;  Sự chứng ngộ, liễu đạt của một bậc côn bằng - cả cuộc đời nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực xa lìa ngũ dục, lục trần; Sự từ bi của một vị Bồ tát tái lai - yêu thương, tôn trọng Phật tính của muôn loài chúng sinh; Sự tận tâm cống hiến cho Đạo Pháp – Dân tộc của một vị sứ giả Như Lai, cả cuộc đời phạm hạnh tu hành thực hành sứ mệnh hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online