Hà Nội: Sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 04/7/2022, theo ghi nhận của phóng viên thường trực tại TP. Hà Nội, các khâu chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã cơ bản hoàn thiện trên mọi phương diện. Chủ đề chính của Đại hội là “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển”. Đại hội dự kiến đón tiếp hơn 800 Đại biểu là chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS Trung ương GHPGVN; lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Chính quyền các cấp thành phố; chư Tôn đức Ban Trị sự các quận, huyện; Tăng Ni trụ trì trên toàn thành phố. Theo ghi nhận sáng nay, từ con đường chính dẫn vào Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (số 91, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) được thiết trí cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ IX. Hiện nay mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn thiện, từ các khâu thiết trí, hội trường đến văn kiện đại hội đã được chuẩn bị chu đáo. Phật giáo Thành phố sẵn sàng đón tiếp chư tôn Trung ương Giáo hội, quý vị quan khách, cùng chư Tôn đức Tăng Ni đại biểu về tham dự Đại hội.
Chiều cùng ngày, nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã tổ chức phiên họp cùng với các Tiểu ban phụ trách công tác tổ chức Đại hội. Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội. Tham dự có chư Tôn đức Phó Trưởng Ban Trị sự; Trưởng các Tiểu ban phụ trách cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành thành phố. Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, đây là buổi họp cuối cùng của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội khóa VIII, chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội lần thứ IX để suy cử Ban Trị sự mới điều hành Phật sự tại Thành phố trong thời gian tới. Tại buổi họp, Ban Thư ký đã trình báo cáo công tác chuẩn bị cho chương trình 2 ngày Đại hội. Trưởng Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội báo cáo công tác công tác nhân sự, hồ sơ văn kiện, xướng ngôn, hậu cần, tiếp tân, truyền thông, thiết trí hội trường chính và công tác phòng chống dịch Covid… mọi thứ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng diễn ra sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo Thủ đô trong 2 ngày 5 và 6 sắp tới. Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội đã gửi lời tri ân đến toàn thể chư Tôn đức trong ban Tổ chức Đại hội trong suốt những ngày qua đã làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho ngày Đại hội chính thức. Đồng thời, Hòa thượng cũng tin tưởng sự quyết tâm, đồng lòng góp sức của chư Tôn đức Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhất định sẽ thành tựu viên mãn.
Cũng trong chiều nay, đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, Thường trực Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội do ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố làm trưởng đoàn đã đến Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt – Xô (Quận Hoàn Kiếm) thăm, chúc mừng chư Tôn đức Thường trực ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội nhân dịp Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đi cùng đoàn còn có bà Phạm Thanh Mai - Thành Ủy viên, Phó trưởng đoàn Chuyên trách, đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cùng quý lãnh đạo đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố. Thân mật tiếp đoàn có HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cùng chư Tôn đức Thường trực ban Trị sự Phật giáo Thành phố. Phát biểu tại buổi thăm, ông Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời hỏi thăm sức khỏe và tri ân những đóng góp của Tăng Ni Phật giáo TP. Hà Nội trong suốt thời gian qua, đồng thời ông kính chúc cho Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Đáp lời, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trân thành tri ân tình cảm của ông Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và cầu chúc cho Đại hội sẽ được thành công viên mãn. Nhân đây, Hòa thượng cũng trình bày sơ lượt về công tác tổ chức Đại hội đến đoàn. Dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã cùng phái đoàn đến tham quan và khảo sát tại Hội trường nơi sẽ diễn ra Đại hội chính thức vào ngày 5 và 6/7 sắp tới.

Tin, Công Minh; ảnh, Thập Bát Công

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online