Hà Nội: Tọa đàm khoa học "Di sản Phật giáo thời Lý với Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020)"

PSO - Sáng ngày 09/10/2020 (nhằm ngày 23/08 năm Canh Tý), tại chùa Quán Sứ (số 73 Quán Sứ, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đã diễn ra Toạ đàm khoa học "Di sản Phật giáo thời Lý với Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020)".

Niệm Phật cầu gia bị

Toạ đàm do HĐTS GHPGVN kết hợp với Viện nghiên cứu tôn giáo thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, với sự chứng minh của HT. Thích Thanh Nhiễu - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; chư vị Hòa thượng Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Bảo Nghiêm; TT. Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Đạt - Chủ tịch Hội đồng khoa học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; TT. Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký HĐTS, Trưởng ban Văn hóa TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Huân - Uỷ viên HĐTS, Phó văn phòng 1 TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức HĐTS GHPGVN.

Ngoài ra còn có sự tham dự của PGS.TS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng viện nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Phúc Nguyên - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ; bà Phạm Bảo Khánh - Phó trưởng Ban tôn giáo - Sở nội vụ TP. Hà Nội cùng các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu đầu ngành về lịch sử Phật giáo thời Lý.

HT. Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc

“Nhà Lý, vương triều Lý tồn tại hơn 200 năm, từ năm 1009 đến năm 1225 với chín đời vua. Trong khoảng thời gian này, quốc gia Đại Việt phát triển cường thịnh trên mọi lĩnh vực. Trong đó, với sự sùng kính của các vị hoàng đế, những vị cao tăng đã làm cho Đạo Phật trở thành nền tảng tư tưởng của xã hội, là kim chỉ nam thể hiện sức sống tự lực tự cường, tinh thần độc lập dân tộc. Những đóng góp của Phật giáo thời Lý đến nay đã từng bước làm sáng tỏ trên nhiều phương diện, song việc làm rõ những giá trị di sản vật thể, phi vật thể thời kỳ này ngày càng trở nên cần thiết. Bởi việc này không chỉ nhằm tôn vinh Phật giáo ở thời Lý mà quan trọng hơn là làm thế nào kế thừa, phát huy giá trị di sản Phật giáo thời Lý trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay” - HT. Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc cho biết.

PGS. TS Chu Văn Tuấn phát biểu đề dẫn hội thảo

Sau khi PGS. TS Chu Văn Tuấn phát biểu đề dẫn hội thảo, chư vị chủ toạ đã điều hành buổi toạ đàm. Đã có 10 bài tham luận đóng góp từ quý chư Tôn đức cùng các Giáo sư, Tiến sĩ và các nhà nghiên cứu đầu ngành để làm sáng tỏ hơn về vương triều Lý nói chung và Phật giáo thời Lý nói riêng, đem lại nhiều kết quả, khẳng định sự kiện vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La (Thăng Long) đã mở ra “một nền Phật giáo Việt Nam đích thực”, “Một nền Phật giáo Việt Nam thống nhất”, “thời kỳ xuất hiện nhiều bậc cao tăng kiệt xuất”... đóng góp tích cực cho quốc gia, dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Cẩm Vân - Diệu Tường

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online