Hà Tĩnh: Các chùa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng dịch Covid-19

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; và chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHHPGVN tỉnh Hà Tĩnh trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Thông báo của chùa Đà Liễu - Thị xã Hồng Lĩnh

Theo ghi nhận của phóng viên, từ những ngày đầu tháng 3 âm lịch (Canh Tý) đến nay hầu như các chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đều hạn chế các hoạt động tập trung đông người, tu tập, đón khách thập phương tham quan lễ chùa. Cụ thể từ ngày 01/04, chỉ thị 16 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu lực đến nay, hoạt động tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo đã ngưng hẳn.

Trước đó, HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ký công văn số 027/CV-HĐTS, gửi các Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường tuyên truyền đến các chùa, Tăng Ni, Phật tử và nhân dân về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh virus Corona. Cũng như việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Ngày 27-3, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN ban hành Công văn số 071/CV-HĐTS, gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước về việc thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Tại công văn này, Trung ương Giáo hội yêu cầu Tăng ni thực hiện cấm túc tại các chùa, tự viện không đi ra ngoài nếu không thật cần thiết cho tới ngày 15-4; dành thời gian đọc tụng kinh Dược Sư, kinh cầu an hồi hướng cầu nguyện bình an cho nhân dân, cầu bình an, có đủ sức khỏe, nghị lực, sự lạc quan và quyết tâm cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch. Những chùa, cơ sở tự viện có đông tăng ni (lớn hơn 20 vị) cần chia các nhóm nhỏ khi thực hành công phu tụng niệm thường nhật.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu tăng ni, các chùa, cơ sở tự viện ứng dụng công nghệ thông tin; học tập kinh điển, nghiên cứu giáo lý, nghe thuyết pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt Phật pháp bằng hình thức trực tuyến. Khuyến khích các Phật tử, tụng kinh, cầu nguyện tại nhà, gia đình nào cầu nguyện tại gia đình đó. Những người phục vụ tại chùa phải nghiêm khắc thực hiện việc thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng. Giáo hội cũng khuyến khích các chùa tổ chức phát khẩu trang cho Phật tử và du khách đến chùa.

Chùa Cảm Sơn - Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh trong ngày Rằm

Tham quan một vòng các chùa trong tỉnh trong ngày Rằm vừa qua (15/3 ÂL), chúng tôi (PV) nhận thấy nhiều ngôi chùa chỉ còn một mình sư trụ trì và vài Phật tử, có những ngôi chùa vùng quê nghèo do địa phương tuyên truyền rốt ráo quá nên cả mười ngày nay không ai về viếng thăm. Tuy vậy mọi công việc dọn dẹp, hương đèn, điện nước chăm lo phụng sự ngày sóc ngày vọng vẫn được duy trì đầy đủ.

Trong giai đoạn này dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường không chỉ ở Hà Tĩnh mà những ngôi chùa lớn trên khắp toàn quốc cũng đã tạm ngưng các hoạt động lễ hội lớn như chùa Tam Chúc ở Hà Nam, Yên Tử ở Quảng Ninh, chùa Bái Đính ở Ninh Bình…

Trước đó, tại nhiều nước do chủ quan trong công tác phòng chống đã trở thành bùng phát dịch Covid-19 như tại Hàn Quốc với việc tụ tập của giáo phái Tân Thiên Địa hay như tại Malaysia cũng chưa tìm được nguồn siêu lây nhiễm trong các nhà thờ.

Nhìn chung các chùa trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban Tôn giáo tỉnh.

Dù trong thời gian khó khăn một số chùa và Tăng ni trong tỉnh đã vận động góp kinh phí mua khẩu trang, nước sát khuẩn để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện và các khu cách ly trên địa bàn, chung tay cùng các tổ chức chính quyền, nhân dân đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại các ngôi chùa trong tỉnh Hà Tĩnh:

Chùa Cảm Sơn

Chùa Thiên Tượng

Chùa Yên Lạc

Hồng Lam

Cập nhật lúc 7h40 ngày 8/4/2020

Thế giới: 1.425.932 người mắc; 81.978 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 395.739 người mắc; 12.796 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 141.942 người mắc; 14.045 người tử vong.

- Italy: 135.5867 người mắc; 17.127 người tử vong.

- Đức: 107.663 người mắc; 2.016 người tử vong.

Việt Nam: 251 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

106 bệnh nhân (BN17, BN18, BN19, BN21, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN 30,BN 31,  BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN57,  BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72 BN73, BN84, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79,BN80, BN81, BN82, BN83, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN 95 , BN 96, BN 98, BN99, BN100, BN 101,BN 102,BN 103,BN 104, BN107, BN110, BN111, BN112, BN113,BN116, BN117, BN118, BN 119, BN 120,  BN121, BN122, BN 123,BN129, BN130, BN 131, BN132,BN136, BN137, BN138, BN140,BN 142, BN 150, BN154, BN 159,BN 160,  BN179, BN187, BN192, BN197, BN198, BN200, BN222) mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 07/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

(Nguồn: Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa (TTXVN)

                     
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online