Hải Dương: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì và Đúc Đại hồng chung chùa Cát Hậu

PSO – Sáng ngày 04/12/2022 (nhằm ngày 11/11 năm Nhâm Dần), tại chùa Cát Hậu (xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương trọng thể tổ chức lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Cát Hậu và lễ chú nguyện đúc Đại Hồng chung. Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT. Thích Toàn Lạc – Chứng minh BTS GHPVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện chủ Tổ đình Kim Quang (TP.Huế); TT. Thích Thanh Vân – Uỷ viên HĐTS TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; HT. Thích Đạt Đức – Trưởng BTS GHPGVN quận Tân Bình; TT. Thích Linh Viên – Trưởng ban Nghi lễ tỉnh Bình Phước; ĐĐ. Thích Thanh Tấn - Uỷ viên TT, Trưởng ban Kiểm soát, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương; ĐĐ. Thích Thanh Hoà – Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Gia Lộc; ĐĐ. Thích Giác Thành – Uỷ viên BTS, nguyên Phó BTS GHPGVN tỉnh, Thầy nghiệp sư của Đại đức trụ trì; ĐĐ. Thích Giác Hiếu – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Thư kí BTS PG huyện Gia Lộc; ĐĐ. Thích Quảng Tịnh – Phó BTS GHPGVN huyện Gia Lộc; Ni sư Thích Đàm Tiếp – Phó Thường trực, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đồng tham dự. Về phía chính quyền có ông Hà Xuân Duy - Đại tá Phó Cục trưởng cục môi trường Bộ Công an; ông Lê Văn Sáu – Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Văn hoá thông tin huyện; ông Vũ Đình Phương – Phó phòng Văn hoá thể thao huyện; ông Phạm Văn Luận – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã; ông Phạm Đình Hoài – Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã; ông Phạm Văn Hanh – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã; cùng các cấp chính quyền, nhân dân Phật tử trong và ngoài địa phương cùng về tham dự và chúc mừng đại lễ. Tại buổi lễ sau phần văn nghệ chào mừng và thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ. Thích Quảng Thuyết đã lên điều hành và tuyên bố lý do thông qua chương trình buổi lễ. Sau lời phát biểu khai mạc của bà Nguyễn Thị Hương – Bí thư Chi bộ thôn Cát Hậu, ĐĐ. Thích Thanh Tấn – Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã lên tuyên đọc quyết định số 149.2022/QĐ-BTS ngày 17-7-2022 của GHPGVN tỉnh Hải Dương chính thức bổ nhiệm ĐĐ. Thích Đồng Anh thế danh Nguyễn Vinh Hùng – Tân trụ trì chùa Cát Hậu, quyết định được TT. Thích Thanh Vân – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ấn ký. Sau khi đón nhận quyết định, ĐĐ. Thích Đồng Anh đã cung đối trước chư Tôn giáo phẩm chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường và phát nguyện nhận lãnh trọng trách, với tâm nguyện được phục vụ Giáo hội, phụng sự đạo pháp và hoằng dương chính pháp, hướng dẫn tín đồ tại địa phương đi đúng với tinh thần hiến chương Giáo hội và pháp luật nhà nước. Đại đức còn bày tỏ niềm tri ân đối với BTS GHPG huyện Gia Lộc, và ơn giáo dưỡng của thầy tổ, pháp hữu đồng môn và 2 đấng sinh thành, tín đồ Phật tử. Tại buổi lễ Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì , Đại đức tân trụ trì đã được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm và nhưng món quà đầy đạo tình của chư Tôn đức Tăng Ni, đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng  quý vị Đại biểu, thay cho lời chúc mừng và niềm hoan hỉ của toàn thể đại chúng trong buổi lễ long trọng này. Thay mặt cho các cấp chính quyền hiện diện trong buổi lễ, ông Phạm Văn Luận – Huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã đã lên phát biểu, ông nhấn mạnh và khẳng định vai trò quan trọng mỗi cơ sở khi có Tăng Ni đến trụ trì ở đó mọi Phật sự tại địa phương được ổn định và từng bước phát triển rõ nét, nhận được tín nhiệm của chư Tôn đức lãnh đạo, hi vọng thời gian đến Đại đức trụ trì phát huy hơn nữa những hoạt động Phật sự góp phần xây dựng Phật giáo tỉnh nhà nói chung và Phật giáo huyện nhà nói riêng ngày càng phát triển. Cùng với đó, đại diện cho các Phật tử sinh hoạt tại chùa Cát Hậu bà Nguyễn Thị Hương cũng đã lên quỳ trước chư Tôn đức Tăng Ni bày tỏ niềm hoan hỷ khi ngôi chùa làng được sự chăm sóc trên con đường tu học và đời sống sinh hoạt tâm linh của Đại đức trụ trì. Tiếp đó, ĐĐ. Thích Giác Thành – Uỷ viên BTS, Nguyên phó BTS GHPG VN tỉnh, Thầy nghiệp sư của Đại đức trụ trì dành lời huấn từ , mong muốn Đại đức tân trụ trì cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó, luôn hài hòa, gắn bó cùng với Tăng Ni trong huyện, quan tâm hướng dẫn tín đồ tu tập đúng chánh Pháp, xây dựng ngôi Tam bảo Phước Đức ngày càng hưng thịnh, hoàn thành trách nhiệm của một sứ giả Như Lai và công dân đối với đất nước. Ban đạo từ sách tấn tại buổi lễ, TT. Thích Thanh Vân – Uỷ Viên HĐTS TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã có đôi lời phát biểu và nói lên vai trò, trách nhiệm của một vị Sư trụ trì. Trụ trì ở đây được hiểu là: “ Trụ Pháp Vương gia, Trì Như Lai tạng”. Đây chính là lý tưởng của người tu, Trụ Pháp Vương gia, nhờ có tâm bất động, định tĩnh, từ đó huệ phát sinh, trí sáng suốt, thầy trụ trì mới giáo hóa được quần chúng và làm an lạc cho mọi người. Chính yếu tâm trạng và cuộc sống của trụ trì như vậy, là thể hiện được ý nghĩa trụ Pháp Vương gia. Ngoài ra, vị trụ trì còn có hạnh nguyện cao hơn, gọi là trì Như Lai tạng. Nói cách khác, vị trụ trì là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ. Đó chính là việc làm vô cùng quan trọng và có ý nghĩa của vị trụ trì. Cùng với đó, Thượng toạ cũng nói lên ý nghĩa, công đức của việc đúc chuông và tán thán công đức của Đại đức trụ trì, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các Phật tử, các thiện tín gần xa đã đóng góp tịnh tài, tịnh vật cúng dường cho việc phúc này. Thượng toạ hy vọng sau khi chuông được hoàn thành sẽ có tiếng kêu vang xa, xoá tan đi mọi phiền não của chúng sinh. Trước đó, tối ngày 3/12 nhà chùa phát nguyện tổ chức trai đàn chẩn tế, đại khoa cúng Phật, cúng Tổ, khóa lễ tụng kinh Di Đà và chương trình văn nghệ chào mừng đại lễ. Kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, các Phật tử và nhân dân địa phương đã làm lễ dâng hương, bạch Phật, lễ chú nguyện, sái tịnh, rót đồng đúc đại hồng chung chùa Cát Hậu trong không khí trang nghiêm thành kính, đại hoan hỷ, thắm tình đạo vị. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin: Nhóm PV PGĐS

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online