Hải Phòng: Ban Hoằng pháp tổ chức khóa tu học đầu tiên tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN thành phố

PSO - Chiều ngày 02/04/2023 (nhằm ngày 12/02 Nhuận năm Quý Mão), tại giảng đường chùa Nam Hải (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng), số 197+199 phố Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng, Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố đã long trọng tổ chức khóa tu học đầu tiên cho các Phật tử đang tu học tại các đạo tràng trong thành phố. Được sự chấp thuận của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố đã tổ chức thời khóa tu học cho các Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng trong thành phố. Theo đó, Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố sẽ tổ chức thời khóa tu học định kỳ cho các Phật tử vào các ngày chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ 7h30 sáng đến 5 giờ chiều với các hoạt động như: hành trì lễ Phật, lạy Phật, phóng sinh, tụng kinh, nghe pháp và sinh hoạt Phật pháp. Tham dự khóa tu có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban TT–XH TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; Đại đức Thích Quảng Nghĩa – Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Dương Kinh; Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa, cùng các Phật tử đang tu học tại các đạo tràng trong thành phố. Phát biểu khai mạc khóa tu, Đại đức Thích Quảng Nghĩa đã ôn lại lịch sử, hình thành, phát triển và quá trình kiến thiết, xây dựng trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng từ năm 1953 do cố Đại lão Hòa thượng Sa môn Thích Trí Hải về khai sơn, tạo tự. Trải qua biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, trụ sở Ban Trị sự thành phố đã bị xuống cấp trầm trọng. Trước tình hình đó, Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã đứng lên kêu gọi từ nguồn vốn xã hội hóa, xây dựng lại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN thành phố để chúng ta có cơ sở vật chất khang trang, tố hảo như ngày hôm nay. Tiếp đó, thay mặt cho các đạo tràng tu học trong thành phố, đại diện Đạo Tràng Pháp Hoa (TP. Hải Phòng) đã dâng lời tác bạch, ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của Đạo tràng Pháp Hoa nói chung và Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc, đạo tràng Pháp Hoa Hải Phòng nói riêng. Theo đó, đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc được thành lập từ năm 1997 dưới sự chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, hiện nay là Đức Đệ tứ Pháp Chủ GHPGVN và Hòa thượng Giáo thọ Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN. Dưới sự chỉ đạo của nhị vị Hòa thượng, đến nay, đạo tràng Pháp Hoa đã lớn mạnh và có mặt tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Dịp này, đại diện cho các Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa đã dâng lời tác bạch thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng bố thí cho đạo tràng một thời pháp. Hòa thượng đã hoan hỷ nhận lời và bố thí cho các Phật tử một thời pháp ngắn đầu tiên được thuyết giảng đầu tiên tại trụ sở Ban Trị sự kể từ khi được kiến thiết, xây dựng lại. Trước khi chính thức bước vào thời pháp thoại, Hòa thượng đã nhắc nhở các Phật tử trong đạo tràng, không nên phân biệt các pháp môn tu học, cùng các Phật tử trong thành phố tích cực tham gia các hoạt động Phật sự chung của Giáo hội, cũng như tại địa phương. Tại buổi pháp thoại, Hòa thượng giúp các Phật tử hiểu về mục đích ra đời của Đức Phật, của Đạo Phật và câu nói “ Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai” là như thế nào?”. Thông qua đó, các Phật tử hiểu được mục đích Đức Phật ra đời vì một nhân duyên lớn là: “ Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”, để cho chúng sinh được nhờ đó mà chuyển mê thành ngộ, thấy tính tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui, cũng như trong kinh Pháp Hoa đã chép: “ Vì một nhân duyên lớn, Phật mới xuất hiện ra đời.” Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai là ba đức tính, ba điều kiện để việc đọc tụng kinh Pháp Hoa được rốt ráo viên mãn. Phật tử, chúng ta trì tụng kinh Pháp Hoa cũng nên phát nguyện ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai để cho việc thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa được viên mãn, lợi ích. Đặc biệt, chúng ta phải học hạnh Bố thí, hạnh nhẫn nhục, lấy đó làm tư lương, làm hành trang tu học. Đồng thời, trong quá trình tu tập phải quán sát 6 căn, không để cho sáu căn chạy theo 6 trần, có được như vậy thì quá trình tu học mới được thành tựu. Kết thúc buổi pháp thoại, Đại đức Thích Quảng Nghĩa đã thành kính tri ân Hòa thượng giảng sư đã bố thí cho đại chúng một thời pháp hết sức ý nghĩa, mong những khóa tu tiếp theo sẽ được Hòa thượng quang lâm chứng minh và bố thí pháp cho các Phật tử để các Phật tử lấy đó làm hành trang, tư lương trong quá trình tu học, tìm cầu giác ngộ, giải thoát. Sau buổi pháp thoại, các Phật tử trong đạo tràng đã lên khóa lễ tụng kinh” Bổn môn Pháp Hoa” dưới sự hướng dẫn của các chúng trưởng, chúng phó đạo tràng và kết thúc một ngày tu học lợi lạc, ý nghĩa.

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online