Hải Phòng: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện An Lão khóa IX, nhiệm Kỳ 2021 - 2026

PSO - Sáng nay, ngày 17/11/2021 ( nhằm ngày 13/10 năm Tân Sửu), tại chùa Long Hoa, thuộc khu Di tích lịch sử Núi Voi (thôn Chi Lai, xã Trường Thành, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) Ban Trị sự GHPGVN huyện An Lão đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện An Lão khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quang lâm chứng minh và tham dự Đại hội có HT.Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; TT.Thích Thanh Hiển - Ủy viên Thường trực, Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố; TT.Thích Tục Thành - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thủy Nguyên; ĐĐ.Thích Bản Điền – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện; chư Tôn đức trưởng, phó BTS 14 quận huyện trong thành phố, cùng chư Tôn đức Ủy viên BTS GHPGVN huyện An Lão, chư Tôn đức trụ trì các chùa trên địa bàn huyện. Lãnh đạo thành phố có ông Dương Ngọc Anh - Trưởng Ban Tôn giáo thành phố; ông Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh Đối nội, Công an Hải Phòng; ông Trần Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Quang – Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Nhung – Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng đại diện lãnh đạo thuộc HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Trường Thành, thôn Chi Lai và đại diện một số Phật tử đang tu học tại các chùa trong huyện. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, đạo kỳ; một phút nhập từ bi quán tưởng niệm Chư tôn Đức giáo phẩm đã viên tịch, tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tân viên tịch, tưởng niệm  Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì Tổ quốc.  ĐĐ.Thích Bản Điền – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện, Trưởng ban tổ chức Đại hội đã có bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo huyện An Lão khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tiếp đó, SC.Thích Diệu Quỳnh đã lên tuyên đọc Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự của GHPGVN huyện An lão nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong báo cáo đã nêu một số vấn đề về công tác tổ chức, hoạt động sinh hoạt của tăng ni tại các chùa trong huyện, công tác giáo dục – đào tạo; công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử; công tác tổ chức  nghi lễ; công tác trùng tu – tôn tạo chùa cảnh; công tác từ thiện – xã hội; tham gia công tác xây dựng chính quyền… Toàn huyện hiện có 68 ngôi chùa, trong đó 49 Tăng Ni trụ trì, kiêm nhiệm sinh hoạt, thực hành theo hiến chương của Giáo hội và pháp luật của nhà nước. Hiện huyện còn 11 chùa do Ban hộ tự quản lý. Hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ qua là công tác từ thiện – xã hội. Để chia sẻ phần nào những khó khăn đối với bà con nghèo, Ban trị sự GHPGVN huyện đã cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử  trong huyện, hưởng ứng phong trào ích nước, lợi dân, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, xây nhà tình thương, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hủng; đặc biệt là phong trào ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền từ thiện là: 4.315.000.000 đồng. Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện huyện đánh giá cao những kết quả hoạt động Phật sự mà Ban trị sự GHPGVN huyện trong nhiệm kỳ qua. Ông mong muốn trong nhiệm kỳ tới, GHPGVN huyện tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời, làm phương tiện để tu hành giác ngộ, giải thoát; đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp, phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng hoạt động mà Ban trị sự đã đề ra; góp phần vào sự phát triển của huyện nhà, đáp ứng mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”… Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông qua danh sách nhân sự của Ban trị sự GHPGVN huyện An Lão khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 05 thành viên, Đại đức Thích Bản Điền tiếp tục giữ chức vụ Trưởng Ban trị sự huyện. Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã vinh dự được UBND huyện An Lão, Ban trị sự GHPGVN thành phố tặng Bằng Khen, bằng Tuyên dương công đức cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phát biểu tại đại hội, HT.Thích Thanh Giác đã tán thán công đức của Ban trị sự GHPGVN huyện An Lão nhiệm kỳ vừa qua và mong rằng BTS GHPGVN huyện tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, hoàn thành tốt các công tác Phật sự đã đề ra trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026, đưa Phật giáo huyện ngày càng phát triển, lớn mạnh và tiếp tục chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương tham gia vào các công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online