Hải Phòng: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Kiến Thụy nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Sáng ngày 12/11/2021 (nhằm ngày 08/10 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện Kiến Thuỵ, TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại chùa Linh Sơn Viên Giác, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, TP.Hải Phòng. Quang lâm chứng minh Đại hội có: HT.Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng; HT.Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT.Thích Tục Bách – Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; TT.Thích Tục Hạnh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy. Về tham dự đại hội còn có sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni trưởng, Phó Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện trên địa bàn thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn huyện. Về phía đại biểu chính quyền, có sự hiện diện của ông: Ngô Văn Tuyên – Đội trưởng đội An ninh Tôn giáo Dân tộc, Công an TP.Hải Phòng, cùng đại biểu lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ban Dân vận Thành uỷ. Về phía lãnh đạo huyện có sự hiện diện của ông: Phạm Tiến Thuật – Huyện Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các ông bà lãnh đạo đại diện cho Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Kiến Thụy và đại diện quý Phật tử đang tu học tại một số chùa trong huyện. Thay mặt cho BTC đại hội, TT.Thích Tục Hạnh – Trưởng BTC đại hội đã lên tuyên đọc Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Kiến Thụy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngay sau khi tuyên bố khai mạc đại hội, Ban trị sự GHPGVN huyện đã đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng và lãnh đạo chính quyền các cấp. Tiếp đó, ĐĐ.Thích Chân Thường – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Kiến Thuỵ đã lên trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự của BTS GHPGVN huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo Dự thảo báo cáo của Đại hội, huyện hiện có 47 ngôi chùa, 36 vị Tăng Ni. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban trị sự GHPGVN huyện đã đạt được những thành tựu đáng kể về các mặt như: Công tác tổ chức và hoạt động điều hành của BTS; Công tác hoằng pháp, công tác trùng tu, tôn tạo chùa cảnh; công tác từ thiện - xã hội… Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã vinh dự đón nhận bằng tuyên dương công đức của BTS GHPGVN thành phố. Đồng thời, Ban Trị sự GHPGVN huyện Kiến Thụy cũng đã trao bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và các cá nhân Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu đã có thành tích trong công tác Phật sự 5 năm vừa qua (bao gồm 3 tập thể và 28 cá nhân).
BTS GHPGVN huyện Kiến Thuy đón nhận bằng tuyên dương công đức của BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng
Đại hội đã thống nhất suy cử 9 vị tham gia Ban trị sự GHPGVN huyện Kiến Thụy lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. TT.Thích Tục Hạnh tiếp tục giữ chức vụ Trưởng BTS GHPGVN huyện nhiệm kỳ mới. Ngay sau khi công bố danh sách nhân sự mới, TT.Thích Tục Hạnh – Trưởng BTS huyện đã thay mặt các thành viên BTS phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa sẽ cố gắng thực hiện theo đúng Hiến chương, nội quy Tăng sự của Giáo hội, quy chế của BTS huyện Kiến Thụy đã đề ra và thực hiện theo đúng các quy định của GHPGVN TP.Hải Phòng trên tinh thần lục hòa cộng trụ, đem hết sức mình làm tròn trách nhiệm mà Đại hội đã tin tưởng và giao phó.
BTS GHPGVN huyện Kiến Thuỵ nhiệm kỳ 2021 – 2026
Nhân dịp này, HT.Thích Quảng Tùng ban đạo từ tán thán công đức của BTS GHPGVN huyện Kiến Thụy nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đạt được những thành tựu đáng kể và hoàn thành xuất sắc các hoạt động phật sự mà BTS đã đề ra. Hòa thượng hy vọng tân BTS nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy, kế thừa những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt phương hướng hoạt động mà BTS đã đề ra. Đồng thời, phối hợp cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, tu bổ, tôn tạo chùa cảnh.
HT. Thích Quảng Tùng ban đạo từ tại Đại hội
Trước khi kết thúc đại hội, ông Phạm Tiến Thuật – Phó chủ tịch UBND huyện đã có bài phát biểu chúc mừng những thành tựu mà BTS huyện Kiến Thụy đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, hy vọng thành viên BTS mới sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đó và phối hợp cùng chính quyền địa phương để xây dựng huyện Kiến Thuỵ ngày cành giàu mạnh, văn minh trên phương châm “ Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc”. Đại hội đã kết thúc trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, hòa hợp trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức Tăng Ni và quý đại biểu về tham dự đại hội. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online