Hải Phòng: Động thổ mở rộng Đại Hùng Bảo Điện và đúc kim thân Phật tượng chùa Thắng Phúc  

PSO - Sáng nay, ngày 20/02/2022 ( nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại Tổ đình Thắng Phúc (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) đã long trọng diễn ra Lễ động thổ mở rộng ngôi Đại hùng Bảo điện và lễ rót đồng đúc đại Phật tượng Tổ đình Thắng Phúc bằng chất liệu đồng đỏ. Quang lâm chứng minh buổi lễ có TT. Thích Quảng Truyền – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; TT. Thích Quảng Minh – Uỷ viên Ban Hăn hoá GHPGVN, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban văn hoá GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, Trưởng BTC đại lễ, cùng đại diện chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Về phía khách mời có ông Ngô Văn Dụ - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ nhiệm uỷ Ban kiểm tra TƯ; Đại tướng Phạm Văn Trà – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Cao Xuân Liên – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch UB MTTQVN TP. Hải Phòng; ông Nguyễn Đình Chuyến – Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Thành uỷ; bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Mai Phương – Thành Uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng cùng các ông bà đại diện cho cấp Uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQVN TP. Hải Phòng, huyện Tiên Lãng và đại diện quý Phật tử, nhân dân địa phương. Trong những năm gần đây, vào mỗi mùa An cư – kiết hạ, Tổ đình Thắng Phúc (huyện Tiên Lãng) lại được Ban Trị sự GHPGVN chọn làm cơ sở thực hiện cấm túc An cư trong 3 tháng hạ của chư Tôn đức Tăng Ni đang tu học tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và huyện An Lão; số lượng hành giả an cư ngày càng đông, do Tăng Ni về nhận chùa, trụ trì các chùa, tự viện trên địa bàn các huyện ngày càng nhiều.  Hơn nữa, do nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hoá tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương ngày càng lớn. Chính vì lẽ đó, ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Thắng Phúc hiện nay đã không đáp ứng đủ không gian để chư Hành giả an cư, cũng như Phật tử, nhân dân địa phương về tu học. Được sự chấp thuận của các cấp chính quyền địa phương, cũng như Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng, TT. Thích Quảng Minh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, trụ trì Tổ đình Thắng Phúc đã đứng lên kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng phát tâm, hằng tâm, hằng sản, đóng bè tập phúc quyên góp tịnh tài, tịnh vật mở rộng Ngôi Đại Hùng Bảo Điện và đúc thêm toà tượng chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh Tăng (12 pho tượng) bằng chất liệu đồng đỏ, có tượng chiều cao lên đến gần 3m, nặng từ 3 đến 5 tấn. Bao gồm: 1 Pho tượng Phật Thích Ca, 3 pho Tam thế Phật, 3 pho Tây Phương Tam thánh, 1 Pho Ngài A – Nan,  1 Pho Ngài Ca Diếp, 2 Pho tượng Hộ Pháp và Toà tượng Cửu long. Nhân dịp này, chư Tôn đức Tăng Ni cùng các cấp chính quyền đã tổ chức lễ dâng hương, chú nguyện, cầu nguyện Quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, động thổ kiến thiết, xây dựng, mở rộng Ngôi Đại Hùng Bảo Điện; lễ gia trì, rót đồng đúc kim thân Phật tượng an vị tại Tổ đình Thắng Phúc sau khi hoàn thành và trồng cây lưu niệm nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, hưởng ứng “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online