Hải Phòng: Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

PSO - Thực hiện Công văn số 632/TGCP-TTPC ngày 25/04/2023 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Từ ngày 08/05 đến ngày 12/05/2023, tại Trung tâm tập huấn và cung ứng dịch vụ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư & phát triển Việt Nam (số 01 Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng), Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố phối hợp cùng Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đại diện các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người đại diện, Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đào Duy Phương, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP. Hải Phòng; ông Dương Ngọc Anh, Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố; Tiến sỹ Nguyễn Thị Định, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ; cùng các ông bà lãnh đạo đại diện cho Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN quận Đồ Sơn.

Tham dự Hội nghị còn có HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN thành phố; HT. Thích Thanh Giác, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; Linh mục Nguyễn Văn Nguyên, Tổng đại diện tòa Giám mục Giáo phận Hải Phòng; cùng quý vị đại biểu là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đại diện các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người đại diện, Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


Ông Nguyễn Tiến Trọng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ khai mạc Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã sơ qua tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo Đất nước ta hiện nay, và sự cần thiết của việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, cùng với việc thực hiện các chính sách pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đặc biệt được Nhà nước quan tâm. Việc phổ biến kiến thức pháp luật sẽ giúp công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đại diện các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; người đại diện, Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng nắm được những kiến thức pháp luật cần thiết để điều chỉnh hành vi, hoạt động theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước.


Ông Đào Duy Phương – Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Duy Phương, Phó giám đốc Sở Nội vụ thành phố đã khái quát tình hình hoạt động của các tôn giáo tại địa phương. Thành phố Hải Phòng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, cùng với vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, trong nhiều năm qua, Hải Phòng đã tiếp nhận nhiều luồng văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều quốc gia khác nhau, trong đó: có 59 tổ chức thuộc 04 tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Tin lành); có 739 cơ sở thờ tự, trên 521 chức sắc, 1.394 chức việc và trên 41 vạn tín đồ (chiếm 21% dân số thành phố). Trong thời gian qua, hoạt động của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tìn ngưỡng trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhìn chung hoạt động thuần túy, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời và đẹp đạo, góp phần cùng toàn dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoạt động từ thiện nhân đạo với nhiều chục tỷ đồng đã được các tôn giáo ủng hộ tích cực, tạo sự lan tỏa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.


Tiến sỹ Nguyễn Thị Định – Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và những nội dung cơ bản về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; khó khăn trong quá trình thực hiện pháp luật, giải pháp thực hiện và giải đáp thắc mắc liên quan đến một số quy định của Luật, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, cũng như các thủ tục hành chính liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. một số ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị liên quan đến việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162, thủ tục hành chính.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu nắm vững hơn về những quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, cập nhật những thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết, góp phần thực hiện tốt hơn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp theo đúng nội dung, chương trình của Ban tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo Sở Nội vụ TP. Hải Phòng đã đề ra.

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online