Hải Phòng: Lễ an vị long cốt và đúc Đại Hồng chung chùa Chân Lai

PSO - Sáng ngày 23/04/2023 (nhằm ngày 04 tháng 03 năm Quý Mão), tại chùa Chân Lai (thôn Thái Lai, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng) đã long trọng diễn ra Lễ An vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện và đúc Đại Hồng chung nặng 5 tạ tại chùa Chân Lai.

Quang Lâm và chứng minh buổi lễ có TT. Thích Quảng Minh - Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN Tp. Hải Phòng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, trụ trì Tổ đình Thắng Phúc kiêm nhiệm trụ trì chùa Chân Lai, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Lãng, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn huyện.

Về phía lãnh đạo chính quyền huyện Tiên Lãng có ông Bùi Thành Cương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; ông Vũ Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các ông bà đại diện cho các cấp Ủy, Đảng thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện Tiên Lãng, xã Cấp Tiến, thôn Chân Lai, đại diện các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, cùng đông đảo quý Phật tử đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT. Thích Quảng Minh, Trưởng BTC, trụ trì chùa Chân Lai đã khái quát lịch sử hình thành và phát triển của chùa Chân Lai. Theo đó, chùa Chân Lai là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê, thế kỷ thứ XVI – XVII, chùa thờ Phật theo tông phái Tịnh Độ. Chùa hiện còn lưu giữ một tấm bia khắc ghi: “Chân Lai Tự Khánh” tức “Khánh chùa Chân Lai”, niên đại tạo tác thời Nguyễn đời vua Minh Mệnh năm thứ 16 (1835), hoa văn tạo tác theo phong cách nghệ thuật thời Hậu Lê. Hệ thống tượng Phật, Bồ tát cổ, được tạo tác từ thời nhà Mạc, hiện vẫn đang được lưu giữ, bảo tồn tại chùa.

Trong chiến cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, chùa được chọn làm cơ sở hoạt động cách mạng, 5 gian tiền đường của chùa, cùng một số công trình khác của chùa bị tiêu thổ kháng chiến, chỉ còn 3 gian hậu cung. Chuông chùa cũng được cúng tiến để đúc súng đạn phục vụ cho kháng chiến. Hiện trong khuôn viên chùa còn lưu giữ hai ngôi tháp tổ của hai vị sư trụ trì khai sơn, tạo tự đã viên tịch và được xây dựng theo kiến trúc thời Hậu Lê. Chùa đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp thành phố.

Do biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, cũng như phải trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chùa Chân Lai đã bị tiêu thổ, xuống cấp trầm trọng, ngôi chùa cũ đã không còn đáp ứng được nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của các Phật tử và nhân dân địa phương. Được biết, cách đây 25 năm chùa đã từng được trùng tu và được cung đón Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ về tham dự buổi lễ.

Những năm gần đây, được sự giúp đỡ của các cấp Giáo hội, cũng như được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, TT. Thích Quảng Minh – Trưởng Ban Trị sự huyện đã về kiêm nhiệm trụ trì chùa Chân Lai và phối hợp cùng UBND xã Cấp Tiến, cùng Phật tử, nhân dân địa phương quyết định khởi công đông thổ trùng tu, xây dựng lại ngôi Đại hùng bảo điện chùa Chân Lai vào ngày 18/02/2023.

Chùa Chân Lai được xây dựng theo kiến trúc hình chữ “Đinh”, bao gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung, được làm hoàn toàn bằng gỗ lim. Dự kiến tổng kinh phí xây dựng khoảng 15 tỷ đồng. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thiện phần thô, Thượng tọa trụ trì đã cùng Ban Trị sự huyện và chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương tổ chức lễ an vị long cốt ngôi Đại hùng bảo điện và đúc Đại Hồng chung chùa Chân Lai nặng 5 tạ.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử đã cử hành nghi lễ an vị long cốt và lễ gia trì đúc Đại Hồng chung chùa Chân Lai, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sinh an lạc.

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online