Hải Phòng: Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Triều

PSO - Sáng ngày 07/05/2023 (nhằm ngày 18/03 năm Quý Mão), tại chùa Linh Triều (thôn Bắc Bình, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã long trọng diễn ra lễ công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Thích Nữ Tịnh Nguyện và lễ cắt băng khánh thành ngôi Tổ đường chùa Linh Triều. 

Chư Tôn đức quang lâm chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban TT-XH TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hải Phòng; ĐĐ. Thích Bản Quyền - Ủy viên Thường trực, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Bảo; ĐĐ. Thích Bản Tâm - Phó trưởng BTS GHPGVN huyện; Ni sư Thích Tâm Chính - Ủy viên Thường trực BHP, Ban TT-XH TƯ GHPGVN, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban TT-XH GHPGVN thành phố, thầy Y chỉ Sư của SC. Thích Nữ Tịnh Nguyện; cùng đại diện chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN thành phố; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn thành phố; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa tại các tỉnh thành lân cận.

Đại diện phía khách mời tham dự

Về phía khách mời chính quyền có ông Nguyễn Trọng Tuệ - Phó phòng Nội vụ huyện Vĩnh Bảo; ông Phạm Văn Đương - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình; ông Đoàn Như Roãn - Phó Chủ tịch UBND xã; ông Hoàng Hữu Thủ - Bí thư xã Hòa Bình; ông Hoàng Hữu Cường - Chủ tịch MTTQVN xã; các ông bà lãnh đạo đại diện cho các cấp ủỷ Đảng thuộc HĐND - UBND - UB MTTQVN xã Hòa Bình, thôn Bắc Bình, cùng đông đảo quý Phật tử, du khách thập phương và nhân dân địa phương.

Chùa Linh Triều là ngôi cổ tự có từ lâu đời, được xây dựng ven đê Ngự Hàm, thuộc vùng đất bãi Lôi Trạch, xã Hòa Bình, nay thuộc thôn Bắc Bình, xã Hòa Bình. Trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, quân địch đã lập nhiều bốt đồn, trong đó có bốt Đông Xuyên, thuộc xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, chúng nghi ngờ chùa Linh Triều là nơi tập họp lãnh đạo cách mạng nên chúng đã dùng pháo kích từ bốt Đông Xuyên bắn phá chùa, làm hư hỏng chùa, cũng như toàn bộ hệ thống tượng Phật bên trong chùa. Trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, cũng như do biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa đã bị hư hỏng, xuống cấp. Đến cuối năm 2008, với sự phát tâm công đức của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, ban hộ tự chùa Linh Triều đã cùng Phật tử, nhân dân trong thôn khởi công, động thổ xây dựng lại ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Sau hơn 1 năm kiến thiết xây dựng, ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Linh Triều đã được hoàn thiện với tổng kinh phí xây dựng  hơn 1,2 tỷ đồng.

Năm 2016, được sự cho phép của các cấp Giáo hội, cũng như được sự tín nhiệm của chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương, SC. Thích Nữ Tịnh Nguyện đã chính thức về nhập tự. Kề từ khi về nhập tự đến nay, Sư cô đã dành phần lớn thời gian của mình để hướng dẫn bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học. Bên cạnh đó, còn cùng các cấp chính quyền, Phật tử, nhân dân địa phương kiến thiết, tôn tạo, xây dựng chùa cảnh khang trang, to đẹp để bà con, Phật tử có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, tâm linh. Đặc biệt, tháng 9 năm 2020, Sư cô cùng nhân dân trong thôn xây dựng lại ngôi Tổ đường. Sau hơn 2 năm khởi công, kiến thiết xây dựng, đến nay ngôi Tổ đường đã được hoàn thiện và chính thức đưa vào sử dụng. Được biết, tổng kinh phí xây dựng ngôi Đại hùng Bảo Điện, Tổ đường và các công trình phụ trợ chùa Linh Triều là hơn 6 tỷ đồng.

ĐĐ. Thích Bản Quyền - Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Bảo công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Triều

Tại buổi lễ, thay mặt cho Thường trực BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, ĐĐ. Thích Bản Quyền đã lên công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Linh Triều số 014/QĐ – BTS của Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng ban hành ngày 16/02/2020 cho SC. Thích Nữ Tịnh Nguyện (thế danh: Nguyễn Thị Mai Hường), tu học tại chùa Dược Sư (xã Phú Hội, huyện Phú Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Tiếp đó, HT. Thích Quảng Tùng - Trưởng BTS GHPGVN thành phố đã lên trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì trước sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni và sự chứng kiến của các cấp chính quyền, đông đảo quý Phật tử, nhân dân địa phương.

HT. Thích Quảng Tùng trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì
Sư cô tân trụ trì dâng lời phát nguyện

Sau khi đón nhận Quyết định bổ nhiệm trụ trì, Sư cô tân trụ trì đã đối trước chư Tăng dâng lời phát nguyện: Đối với Dân tộc và Đạo pháp, nguyện làm tròn bổn phận của một tu sỹ dưới sự lãnh đạo của Giáo hội, sống và làm việc theo đúng luật pháp của Nhà nước; Đối với quý đạo hữu, Phật tử địa phương, nguyện làm tấm gương mẫu mực để hướng dẫn bà con Phật tử tu học, làm cho cuộc sống đạo và đời ngày một tốt đẹp hơn, theo phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra: “Đạo Pháp – Dân Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”.

Dịp này, Sư cô tân trụ trì đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm, những món quà rất ý nghĩa từ chư Tôn đức BTS GHPGVN thành phố, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Bảo, lãnh đạo chính quyền địa phương, thầy y chỉ sư, cựu Tăng Ni sinh đồng môn, gia đình của Sư cô tân trụ trì, đại diện các đạo tràng, quý Phật tử địa phương và tôn giáo bạn.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã nói lên vai trò, trách nhiệm, của một vị Sư trụ trì. Theo đó, vị trụ trì là chiếc cầu nối giữa đạo Phật và các tín đồ, Phật tử. Đó chính là việc làm vô cùng quan trọng và ý nghĩa của vị trụ trì. Hòa thượng căn dặn Sư cô tân trụ trì, sau khi chính thức được bổ nhiệm, với trọng trách của mình, Sư cô sẽ chịu trách nhiệm quản lý tự viện, hướng dẫn mọi sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở; nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối. chính sách Pháp luật của Nhà nước; Hiến chương, nội quy, quy định của Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng nói riêng. Đồng thời, phối kết hợp cùng chính quyền địa phương sở tại, thực hiện tốt vấn đề an sinh xã hội, đưa huyện nhà ngày càng phát triển. Hòa thượng cũng mong chính quyền địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp đỡ Sư cô để Sư cô hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong thời gian tới.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni, các Phật tử và nhân dân địa phương đã làm lễ dâng hương, bạch Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và cắt băng khánh thành ngôi Tổ đường chùa Linh Triều.

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online