Hải Phòng: Lễ khai pháp an cư PL.2566 tại hạ trường Cơ sở 3 - Tổ đình Thắng Phúc

PSO - Sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 25/5 năm Nhâm Dần), tại Tổ đình Thắng Phúc - Trường hạ cơ sở 3 của GHPGVN TP. Hải Phòng (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai pháp mùa An cư kiết hạ PL.2566 – DL.2022 và lễ Tưởng niệm 24 năm cố Hòa thượng Thích Nguyên Thi (Viện chủ tổ đình Thắng Phúc) viên tịch. Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, Đường chủ 3 hạ trường thực hiện cấm túc An cư PL. 2566 – DL. 2022 tại Hải Phòng; HT. Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN TP. Hải Phòng; TT. Thích Quảng Truyền –  Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; TT. Thích Quảng Minh - Ủy viên thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, Thủ chúng Hạ trường cơ sở 3, đại diện hành giả an cư tại Hạ trường cơ cơ sở 1, cơ cở 2, cùng 88 hành giả đang thực hiện cấm túc an cư tại Hạ trường cơ sở 3 và đông đảo quý Phật tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng đồng tham dự. Đúng 8h00’, tất cả các hành giả an cư tại cơ sở 3 đã vân tập về chính điện chùa Thắng Phúc để lễ Phật cầu gia bị. Tiếp đó, chư Tôn đức Tăng Ni đã vân tập tại Giảng đường tổ đình Thắng Phúc để tham dự lễ Khai Pháp khóa hạ hậu an cư PL. 2566 – DL. 2022. Cũng như mọi năm, năm nay trường hạ cơ sở 3 – Tổ đình Thắng Phúc tổ chức khóa an cư kiết hạ cho chư Tôn đức Tăng Ni đang tu học, sinh hoạt tại các huyện: An Lão, Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng với tổng số hành giả an cư là 85 vị. Trong đó có: 30 Tỷ Khiêu Tăng và 55 Tỷ Khiêu Ni. Trường hạ đã cung thỉnh HT. Thích Quảng Tùng đương vi ngôi Đường Chủ và HT. Thích Thanh Giác đương vi ngôi Giáo thọ sư. Căn cứ vào Tỳ Ni Luật Tạng, hàng năm chư Tăng đều phải có ba tháng tập trung một nơi, ở yên tu học, gọi là cấm túc an cư.  Và như thế, chư Tăng nói chung, hay người xuất gia đã thọ Tỳ kheo giới nói riêng , đều lấy việc cấm túc an cư làm quan trọng, vì kết thúc một thời điểm ba tháng tu học như thế, vị Tỳ kheo đó mới được thêm một tuổi đạo. An cư kiết hạ là truyền thống quý báu và mang nét đặc thù của Phật giáo, là cơ hội để cho các hành giả an cư trau dồi Giới - Định - Tuệ, thúc liễm thân tâm, tiến tu tam vô lậu học trên bước đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát. Trong mỗi mùa an cư thì các hành giả sẽ được học một bộ kinh do Phật thuyết và năm nay Hội đồng thực hiện cấm túc an cư của thành phố Hải Phòng tiếp tục khai giảng vô thượng pháp bảo kinh “ Trường A Hàm”. Đây cũng là năm thứ 6 tất cả các hạ trường học tập, nghiên cứu bộ kinh này. Tại buổi lễ khai pháp, HT. Thích Quảng Tùng – Đường chủ Hạ trường đã giảng giải cho đại chúng hiểu về ý nghĩa, vai trò của An cư Kiết hạ và công đức, lợi ích của việc cúng dàng mùa an cư kiết hạ. Ngoài ra, Hòa thượng Đường chủ hạ trường giới thiệu sơ qua về bố cục, nội dung của bộ kinh “Trường A Hàm” mà các hành giả an cư năm nay nghiên cứu. Sau lễ Khai pháp, chư Tôn đức Tăng Ni đã vân tập về Tổ đường để tụng kinh, dâng hương tưởng niệm 24 năm cố HT. Thích Nguyên Thi (Viện chủ Tổ đình Thắng Phúc) viên tịch, cầu nguyện Giác Linh cố Hòa thượng được thượng phẩm thượng sinh, cao đăng Phật Quốc. Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online