Hải Phòng: Lễ khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện và an vị vườn tượng tại chùa Tây Thiên

PSO - Sáng ngày 20/05/2023 (nhằm ngày 02/04 năm Quý Mão), nhân Đại lễ  Phật đản PL.2567 – DL. 2023, nhằm báo Phật ân đức, chúc nguyện cho Phật pháp trường tồn. Tại xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã long trọng diễn ra Đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện và lễ an vị tôn tượng Phật Thích Ca và Thập đại đệ tử tại chùa Tây Thiên.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Ban TT-XH GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; TT. Thích Nguyên Bình, Nguyên Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Quảng Truyền, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; TT. Thích Tục Minh, Ủy viên Dự khuyết HĐTS TƯ GHPGVN, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; TT. Thích Quảng Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng; TT. Thích Tục Lương, Phó trưởng BTS GHPGVN quận Lê Chân; Đại đức Thích Tục Phát, Phó trưởng BTS GHPGVN huyện, trụ trì chùa Tây Thiên, Trưởng BTC đại lễ cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni các chùa trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận.

Về phía khách mời có ông Dương Ngọc Anh, Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng; ông Phạm Văn Khánh, Trưởng phòng An ninh nội địa Công an thành phố; cùng các ông bà lãnh đạo đại diện cho cấp Uỷ Đảng thuộc HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tiên Lãng, đại diện các sở ban ngành, đại diện các doanh nghiệp, cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài huyện.

Xã Tây Hưng là một xã mới nằm ở ven biển thuộc phía Tây huyện Tiên Lãng, xã mới được thành lập được 37 năm nay, xã chưa có chùa nên Đại đức Thích Tục Phát đã phát tâm về nơi đây khai sơn, tạo tự, giúp bà con Phật tử, nhân dân địa phương tu học. Như chúng ta biết, khi xã hội càng phát triển thì nhu cầu tu học sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của bà con Phật tử ngày càng cao. Trước nhu cầu đó, việc kiến thiết, xây dựng ngôi Đại hùng Bảo điện, ngôi Tổ đường, Nhà Mẫu và các công trình phụ trợ chùa Tây Thiên là một việc làm hết sức cấp thiết để phục vụ cho nhu cầu của bà con Phật tử và nhân dân địa phương đã hằng mong đợi từ bấy lâu nay.

Được biết, năm 2018 nhân dân Phật tử đã gửi đơn đệ trình lên các cấp chính quyền, các cấp Giáo hội đế xin đất xây dựng chùa và mong muốn Đại đức Thích Tục Phát về giúp bà con xây dựng chùa và hướng dẫn bà con tu học. Thừa lệnh của Thượng tọa Trưởng ban và thay mặt cho BTS GHPGVN huyện Tiên Lãng, Đại đức đã đứng ra lo toàn bộ giấy tờ, thủ tục xin đất xây chùa. Ngày 31/3/2022 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định giao 5.000m² đất thuộc khu hành chính xã Tây Hưng để Đại đức trụ trì và nhân dân tiến hàng xây dựng chùa, cùng các công trình phụ trợ tâm linh khác.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tục Phát - Trụ trì chùa Tây Thiên, Trưởng BTC đại lễ đã lên báo cáo tóm tắt quá trình kiến thiết, xây dựng chùa Tây Thiên. Theo đó, sau đúng 1 năm kiến thiết, xây dựng kể từ ngày 08/05/2022 (nhằm ngày 8/4 năm Nhâm Dần), ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Tây Thiên đã được hoàn thành và chính thức đưa vảo sử dụng, chùa được thiết kế theo kiến trúc hình chữ "Đinh" lối cổ, gồm có 9 gian, trong đó có 5 gian tiền đường và 4 gian hậu cung. Tổng diện tích xây dựng chính điện gần 1.000m² trên tổng diện tích 5.000m² với tổng kinh phí xây dựng 15 tỷ đồng. Nguồn kinh phí xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, huy động từ các doanh nghiệp, các Phật tử, các nhà hảo tâm, các Mạnh thường quân.

Dịp này, HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ban đạo từ, tán thán công đức của Đại đức trụ trì đã không ngại khổ, không ngại gian khó về nơi đây để khai sơn, tạo  tự, giúp bà con địa phương tu học Phật pháp, tán thán công đức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã phát tâm tịnh tài, tịnh vật, nhân lực, vât lực để có được công trình ngôi Đại hùng Bảo điện khang trang tố hảo như này hôm nay. Đặc biệt, Hòa thượng gửi lời cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ đại đức trụ trì trong suốt thời gian kiến thiết, xây dựng vừa qua. Đồng thời, mong trong thời gian tới, Đại đức trụ trì sẽ tiếp tục hoằng pháp tại nơi đây, hướng dẫn bà con Phật tử tu học theo đúng chính pháp, phát huy vai trò của ngôi chùa trong đời sống tâm linh của mỗi người dân Việt.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức chứng minh và các cấp chính quyền đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện chùa Tây Thiên, dâng hương bạch Phật tại chính điện, cầu nguyện quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, nhà nhà ấm no, gia đình hạnh phúc, toàn dân đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Được biết, dịp này cũng đã diễn ra lễ An vị vườn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cùng thập đại đệ tử và nghi lễ Mộc dục tắm Phật nhân đại lễ Phật đản PL.2567 – DL.2023.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận được:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online