Hải Phòng: Lễ truy điệu và phụng tống Kim quan Thượng tọa Thích Bản Hoan

PSO - Sáng ngày 09/06/2023 (nhằm ngày 22/04 năm Quý Mão), tại chùa Phúc Linh (thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), Ban Tổ chức tang lễ và Môn đồ pháp quyến, sơn môn pháp phái Tổ đình Đồng Quang, cùng thân quyến đã trang nghiêm cử hành nghi lễ truy điệu và phụng tống Kim quan cố Thượng tọa Thích Bản Hoan an táng tại vườn Tháp chùa.

Đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử về hộ niệm cho cố Thượng tọa Thích Bản Hoan

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ truy điệu có HT. Thích Thanh Giác, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ tang; ĐĐ. Thích Nguyên Chính, Ủy viên kiêm Thư ký HĐTS, Phó Chánh văn phòng TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Quy, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên, Trưởng Sơn Môn chốn tổ Đào Xuyên; TT. Thích Quảng Truyền, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, chư Tôn đức Tăng Ni trưởng phó BTS các quận huyện, chư Tôn đức cựu Tăng Ni sinh khóa IV HVPGVN tại Hà Nội, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh thành phía Bắc.

HT. Thích Thanh Giác, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ tang

Về phía chính quyền địa phương có ông Đỗ Đức Chính, Ủy viên Thường vụ Thành đoàn, Phó trưởng Ban Phụ trách phong trào thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng; ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện An Dương; ông Vũ Đức Thụy, Trưởng BTC Huyện ủy; ông Phạm Duy Cường, Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện; cùng các ông bà đại diện do Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN xã Đặng Cương, cùng các ông bà lãnh đạo đại diện cho các ban ngành đoàn thể tại địa phương và đông đảo Phật tử gần xa, nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Nguyên Chính, Phó Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN đã tuyên đọc Quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN về việc truy phong hàng Giáo phẩm Thượng tọa và trao giáo chỉ truy phong hàng giáo phẩm Thượng tọa đối với cố Thượng tọa Thích Bản Hoan.

ĐĐ. Thích Nguyên Chính tuyên đọc Quyết định truy phong hàng giáo phẩm Thượng tọa đối với Đại đức Thích Bản Hoan

Tiếp đó, TT. Thích Giác Huy, Ủy viên Thường trực BTS, GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Dương thay mặt cho BTC tang lễ đã lên cung tuyên tiểu sử của cố Thượng tọa Thích Bản Hoan.

TT. Thích Giác Huy cung tuyên tiểu sử của cố Thượng tọa Thích Bản Hoan

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN thành phố, ĐĐ. Thích Tục Nhân, Ủy viên Thường trực BTS, Trưởng ban Ban Nghi lễ GHPGVN thành phố đã tuyên đọc điếu văn bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Thượng tọa Tăng sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, trí tuệ, sáng tạo, dấn thân cho các công tác Phật sự của Trung ương Giáo hội, cũng như của GHPGVN TP.Hải Phòng.

ĐĐ. Thích Tục Nhân tuyên đọc điếu văn tưởng niệm cố Thượng tọa Thích Bản Hoan

Sau đó, toàn thể đại chúng đã nhất cú nhất kệ, nhất tâm cầu nguyện cho Giác linh của cố Thượng tọa Thích Bản Hoan được thượng phẩm thượng sinh, cao đăng Phật Quốc.

Thay mặt BTS tang lễ và Môn đồ pháp quyến, ĐĐ. Thích Bản Điền, Phó chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố, đại diện cho Sơn môn pháp phái Tổ đình Đồng Quang nơi cố Thượng tọa khi tu học lúc sinh thời, dâng lời cảm niệm, tri ân những đóng góp của cố Thượng tọa Thích Bản Hoan và dâng lời cảm tạ chư Tôn thiền đức đã quang lâm hộ niệm cho cố Thượng tọa trong suốt thời gian diễn ra tang lễ.

Cung nghinh nhục thân cố Thượng tọa Thích Bản Hoan an táng tại vườn Tháp chùa Phúc Linh

Sau lễ truy điệu, chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN thành phố đã cử hành nghi lễ phất trần, cung tuyên pháp ngữ và thực hiện nghi thức di quan. Tiếp đó, môn đồ pháp quyến, thân quyến đã cung thỉnh lư hương, di ảnh và y bát của cố Thượng tọa rời Tổ đường chùa Phúc Linh, cung nghinh nhục thân của cố Thượng tọa nhiễu quanh khuôn viên chùa và sau đó an táng tại vườn tháp nội tự chùa Phúc Linh.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Chư tăng, Phật tử chùa Thanh Sử (Vĩnh Bảo) kính viếng Giác linh thượng tọa

Cựu Tăng Ni sinh HVPGVN tại Hà Nội (Đồng môn của Thượng tọa Thích Bản Hoan) cầu nguyện cho Giác linh Thượng tọa thượng phẩm, thượng sinh.

TT. Thích Quảng Truyền - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lạng Sơn kính viếng Giác linh Thượng tọa

Chư Tôn đức Ni cựu Tăng Ni sinh khóa IV HVPGVN tại Hà Nội thắp nén nhang tiễn biệt bạn đồng môn

ĐĐ. Thích Nguyên Chính đứng trước Kim quan bày tỏ niềm tiếc thương khi Giáo hội mất đi một Tăng tài

Môn đồ pháp quyến của cố Thượng tọa Thích Bản Hoan

Hòa thượng Thích Thanh Giác – Sám chủ buổi lễ

Thân quyến của cố Thượng tọa Thích Bản Hoan bùi ngùi trước sự ra đi đột ngột của Thượng tọa

Kim quan cố Thượng tọa Thích Bản Hoan

Đại đức Thích Chân Thường dẫn chương trình lễ Truy điệu và phụng tống kim quan cố Thượng tọa Thích Bản Hoan

Đại diện chính quyền địa phương dâng lời cảm niệm tiễn biệt cố Thượng tọa Thích Bản Hoan

ĐĐ. Thích Bản Điền đại diện BTC lễ tang, cùng Môn đố, pháp quyến, thân quyến dâng lời cảm tạ

Chư Tôn đức dâng hương cầu nguyện tại buổi lễ truy điệu

Lễ phụng tống Kim quan cố Thượng tọa Thích Bản Hoan

Chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền và Phật tử, nhân dân đưa tiễn nhục thân cố Thượng tọa Thích Bản Hoan về an táng tại vườn Tháp chùa Phúc Linh

Nhục thân cố Thượng tọa Thích Bản Hoan được an táng tại vườn tháp chùa Phúc Linh

Thực hiện: Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online