Hải Phòng: Lễ tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn tại chùa An Hồng

Nghe đọc bài:

 

PSO - Ngày 24/3/2024 (nhằm ngày 14 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại chùa An Hồng (xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) đã trang nghiêm thành kính diễn ra Đại lễ tưởng niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn và lễ Húy kỵ chư lịch đại Tổ sư khai sơn tạo tự. Buổi lễ có sự tham dự của hàng ngàn Phật tử trong và ngoài thành phố Hải Phòng.

Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Giác Hảo, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện An Dương, trụ trì chùa An Hồng, Trưởng Ban Tổ chức đại lễ, cùng đại diện chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài thành phố Hải Phòng và hàng ngàn Phật tử, nhân dân địa phương về tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại đức Thích Giác Hảo đã cùng toàn thể đại chúng ôn lại lịch sử Đức Phật, đặc biệt là sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn vào mùa an cư cuối cùng tại Vaishali, Đức Phật tuyên bố rằng: Ngài sẽ nhập Niết bàn vô dư tại Kushinagar khi Ngài tròn 80 tuổi, hoàn tất sứ mệnh truyền bá chân lý và đạo đức, khai mê, khai ngộ, giúp nhiều người giác ngộ, giải thoát. Khi ấy, giữa rừng cây sa la, bên bờ sông Hiranyavati thuộc Kushinagar,  Đức Phật nằm nghiêng về bên phải, chân trái áp lên chân phải, trong tư thế chính niệm, làm chủ toàn thân, rồi nhắc nhở: “Này các đệ tử, tất cả pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn, chớ đừng buông lung”. Nói xong, đức Phật nhập vào thiền định và vô dư Niết bàn.

Sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn là một sự nhắc nhớ cho thế nhân về sự tạm bợ của kiếp người cũng như thân xác tứ đại. Tử sinh là ải phải đi qua, dù muốn hay không đều theo lẽ ấy mà vận hành. Chính vì vậy người con Phật phải thấu rõ lẽ này, đừng nên rời bỏ chân tâm tự tính mà níu giữ những thứ giả tạm; Thứ hai là nhắc nhớ về thực hành lời dạy của Đức Phật: Đức Phật trước khi niết bàn đã dạy chúng ta nên “lấy giới làm Thầy”. Là người Phật tử, tưởng nhớ đến Ngài cần phải tâm niệm điều này, giữ gìn chánh pháp Như Lai, làm lành lánh dữ, gạn đục khơi trong thông qua hành trì tam quy, ngũ giới; Thứ ba là kiểm soát thân tâm cố gắng đạt đến bình lặng tuyệt đối: Đức Phật nhập niết bàn tức là thoát khỏi mọi tham ái, sân hận và si mê trong cuộc sống và đạt đến bình lặng tuyệt đối.


Tiếp đó, các em thanh thiếu niên Phật tử chùa An Hồng đã thành kính dâng hoa, dâng vật phẩm cúng dàng lên Đức từ phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhân sự kiện Ngài nhập Niết bàn và nguyện thực hành theo lời Phật dạy để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc.


Trong không khí trang nghiêm, thành kính, toàn thể đại chúng đã tụng kinh cầu nguyện thể giới hòa bình, chúng sinh an lạc và cầu nguyện cho Phật pháp được trường xương minh, Phật tử luôn tinh tấn tu học theo đúng chính pháp của Như Lai trên con đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đã tổ chức nghi lễ phóng sinh trên tinh thần từ bi - cứu khổ - ban vui của đạo Phật, nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, biết tha thứ yêu thương, mang tâm từ bi trang trải khắp muôn nơi để tất cả mọi người trên thế gian này đều sống cuộc sống bình yên và hạnh phúc.


Thành Trung 

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online