06/05/2020 10:23

Hải Phòng: Phật tử thành phố hân hoan đón mừng Phật đản PL. 2564 – DL. 2020

 

PSO – Hòa chung với niềm hân hoan của người con Phật trên khắp thế giới, ngày 11 tháng 4 năm Canh Tý ( nhằm ngày 3/5/2020) tại chùa Hang – Đồ Sơn và chùa Ngô (thông Câu Trung, huyện An Lão), thành phố Hải Phòng  đã long trọng diễn ra Đại lễ kính mừng Phật đản PL. 2564 – DL. 2020.

Tại chùa Hang, khu I, phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Giác – Phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Hang, Đồ Sơn; Đại đức Thích Giác Hiệu – Đương gia chùa Hang Đồ Sơn, cùng gần 100 quý Phật tử đang sinh hoạt tại chùa Hang.

Trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chùa trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cũng như hướng dẫn của GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

HT.Thích Thanh Giác thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chùa Hang – Đồ Sơn

Năm nay, các chùa đểu tổ chức Đại lễ Phật đản với quy mô nhỏ. Theo văn bản chỉ đạo của Ban tôn giáo thành phố Hải Phòng, các chùa tổ chức Phật đản không quá 100 người, phải thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào chùa tham dự Đại lễ Phật đản. Nội dung chương trình được thực hiện theo văn bản hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL.2020 của Hội đồng trị sự GHPGVN và Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng.

Sau khi tuyên đọc thông điệp Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 của Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ GHPGVN là Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN và Ý nghĩa Phật đản PL.2564 của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN. Sau cùng là nghi lễ tụng kinh kính mừng khánh đản, kinh Chuyển pháp luân cầu nguyện nạn dịch Covid-19 được tiêu trừ; cầu nguyện đất nước Việt Nam quốc thái dân an, sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và nghi lễ tằm Phật truyền thống.

Sư thầy Thích Diệu Châu  thực hiện nghi thức tắm Phật 

Mặc dù tổ chức với quy mô nhỏ, không tập trung đông người do dịch bệnh Covid-19 nhưng chương trình Đại lễ Phật đản kính mừng 2644 năm Đức Từ phụ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh tại chùa Hang, quận Đồ Sơn và chùa Ngô, huyện An Lão vẫn rất ý nghĩa. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính hân hoan đón mừng sự kiện Đức Phật đản sinh.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Hình ảnh Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 tại chùa Hang – Đồ Sơn:

HT. Thích Thanh Giác tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ GHPGVN

HT. Thích Thanh Giác thực hiện nghi lễ cầu nguyện

                                                                                                   

Hình ảnh Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 tại chùa Ngô ( Huyện An Lão):   

 

Thành Trung

  The post Hải Phòng: Phật tử thành phố hân hoan đón mừng Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online