17/11/2020 13:14

Hành trình thiện nguyện của đoàn Doanh nhân Phật tử và Y, Bác sỹ TP.HCM tại miền Trung

“Quan sát là kim chỉ nam bước đệm đầu tiên mà người cư sĩ tại gia hoặc hàng xuất gia đều phải sử dụng để thực hành trong cuộc sống thường ngày” lời nói mộc mạc đầy ý nghĩa chân tình chứa đựng nhiều triết lý sâu xa mà chúng tôi có duyên biết được qua một người anh, người thầy thân thuộc mà chúng tôi hay gọi thầy Nguyễn Đình Bá - Phó hiệu trường trường Trung cấp Quang Trung, Trưởng BTC chương trình Khám bệnh. Trong 3 ngày 14-16,11/2020, đoàn đã  trao tặng quà cho 1.000 bà con vùng lũ và 800 em học sinh các tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình.

Đoàn từ thiện từ TP.HCM tiến ra miền Trung tham gia công tác thiện nguyện với hơn 80 thành viên là Y Bác sĩ và Doanh nhân Phật tử… là lúc miền trung bắt đầu chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Ngày đầu ra quân với những cơn mưa nhẹ lất phất ướt trên những chiếc áo tình nguyện. Đoàn đến Huế và và xuôi hành trình ra xã Hướng Hiệp, huyện Dakrong, tỉnh Quảng Trị trên 2 chiếc xe 30 chỗ cùng 2 xe 16 chổ.

Chương trình đầu tiên khám bệnh và tặng quà cho 500 bà con đồng bào nơi đây diễn ra khá thuận lợi và thành công khi thời tiết mát nhẹ và anh chị em trong đoàn làm việc nhịp nhàng với tình yêu thương kết nối, trao những món quà nhỏ đến tận tay bà con, phát những viên thuốc mang cả tâm tình của đội ngũ y tế chuyên nghiệp Bệnh viện Hùng Vương.

Ngày thứ hai đoàn ở miền Trung cũng là lúc cơn bão số 13 chính thức độ bộ vào đất liền sau một đêm mưa trên vùng trời Quảng Bình, nơi tâm bão đi qua. Vì an toàn cho đoàn và bà con, ban tổ chức đã dời chương trình vào ngày thứ ba. 

Tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đoàn đã phát 500 phần quà đến tay bà con vùng lũ. Trong chuyến thiện nguyên lần này, đoàn được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, Viện Kiểm sát và Bộ đội biên phòng đã giúp cho đoàn có thêm năng lượng, trao yêu thương đến với bà con vùng lũ.

Kết thúc chương trình ở Quảng Bình Đoàn thiện nguyện trên đường về lại Huế cũng có được duyên lành đến viếng và thắp những nén hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn đây là khu an táng của 10.333 liệt sĩ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Uy nghi trang nghiêm với hơn 1 vạn anh hùng hy sinh vì non sông đất nước đã được gom về nơi đây, các thành viên trong đoàn thắp nén tâm hương kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ. Tại đây, đoàn đã tụng một thời kinh ngắn, một phút hướng tâm để chia phước cầu nguyện đến các Giác linh được tái sanh về nơi nhàn cảnh, một trải nghiệm lần đầu khó tả khi đứng giữa đất trời mênh mông.

Chương trình khám và phát quà tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình đã thành công viên mãn dù ảnh hưởng của bão số 13, trong ba ngày đoàn đã khám và phát quà 1.000 bà con vùng lũ và 800 học sinh.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được.

Đại Nguyễn P.V Tạp chí Phật giáo Nguyên Thuỷ

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online