Hậu Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức lễ Bố tát và triển khai công tác Phật sự quý 2 năm 2023

PSO - Sáng ngày 21/4/2023 (nhằm ngày 02/3 năm Quý Mão) tại chùa Quan Âm (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), Thường trực BTS PG tỉnh đã tổ chức lễ Bố tát – tụng giới & Họp Tăng sự định kỳ báo cáo, triển khai hoạt động về việc tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023.

Quang cảnh Phiên họp

Chứng minh phiên họp có HT. Thích Thiện Huệ - Chứng minh BTS PG tỉnh; TT. Thích Phước Thành - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban BTS PG tỉnh; TT. Thích Thông Hạnh - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; TT. Thích Phước Dũng – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; cùng chư Tôn đức trong Thường trực BTS PG tỉnh, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự, viện trong tỉnh đồng tham dự.

Chư Tôn đức Chứng minh

Phát biểu khai mạc phiên họp, TT. Thích Phước Thành gửi lời tri ân đến chư Tôn đức là thành viên của BTS PG tỉnh đã có mặt đông đủ để triển khai phiên họp định kỳ hàng tháng, báo cáo các kết quả Phật sự đã đạt được và đưa ra định hướng hoạt động Phật sự trong những tháng sắp tới.

TT. Thích Phước Thành - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban BTS PG tỉnh

Thay mặt cho Ban Thư ký, TT. Thích Phước Dũng đã tuyên đọc báo cáo đến toàn thể hội chúng. Theo báo cáo công tác Phật sự tháng 4 của BTS PG tỉnh đã đạt hoàn thành tốt các hoạt động của các ban chuyên ngành như: Công tác Tăng sự, Truyền thông, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Tài chính, Từ thiện - xã hội. Trong các hoạt động đã nêu trên, BTS đã ký giấy tờ xác nhận cho Tăng Ni, tự viện để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học, liên quan đến hành chính Giáo hội. Tổ chức lễ hằng thuận tại chùa Vĩnh Hiệp – TP. Ngã Bảy, tổ chức lễ Húy kỵ để tưởng niệm công đức cao dày của các bậc Tòng lâm thạch trụ, tổ chức tiệc buffet chay để gây quỹ cho BTS PG tỉnh và đặc biệt là công tác Từ thiện - xã hội. Tăng, Ni các tự, viện và Phật tử đã cùng nhau vận động quyên góp xây cầu, trao nhà, phát quà, hỗ trợ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí lên đến 479.000.000 đồng. Về các hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer cũng được đặc biệt chú trọng như: Khánh thành ngôi chánh điện tại chùa Chín Ngàn (Paphia Vararam), Tết dân tộc Chol Chnăm Thmay, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tâm linh cho đồng bào dân tộc.

TT. Thích Phước Dũng – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh

Về phương hướng hoạt động Phật sự sắp tới của BTS PG tỉnh sẽ có nhiều sự kiện quan trọng được diễn ra như: Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL. 2023; Tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2567 - DL. 2023; Tổ chức khóa Huân tu tập trung năm 2023; Tổ chức khóa Sinh hoạt nghiệp vụ Hành chính & bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì năm 2023; Thành lập thêm 2 ban chuyên môn (Ban Kiểm Tăng và Ban Phật giáo Quốc tế); Bổ sung nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử PG tỉnh.

Tại phiên họp, ĐĐ. Thích Thiện Đức – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh đã đọc báo cáo triển khai công tác, kế hoạch về việc thực hiện tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL. 2023.

ĐĐ. Thích Thiện Đức – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh

Để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời, BTS PG tỉnh đã có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức Đại lễ như: Thành phần Ban Chứng minh, thành phần Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên trách, thời gian và địa điểm, lên danh sách thành phần khách mời tham dự và chương trình của Đại lễ, phổ biến đến chư Tôn đức Tăng, Ni các huyện thị thành được nắm rõ và thực hiện đúng.

ĐĐ. Thích Nhật Tín – Phó chánh Văn phòng BTS PG tỉnh đã đọc kế hoạch về việc tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2567 của BTS tỉnh đưa ra. Theo kế hoạch, căn cứ vào luật Phật đã định, các điểm trường hạ sẽ cấm túc 3 tháng để an cư, trao dồi đạo hạnh, thúc liễm thân tâm, tu bồi giới định tuệ. Toàn tỉnh sẽ tổ chức 2 điểm trường hạ, chư Tăng sẽ trở về chùa Quan Âm (khu vực 3, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), chư Ni sẽ trở về chùa Di Đà (khu vực 5, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Ban Tổ chức khóa An cư Kiết hạ đã lên danh sách Ban Chứng minh, Ban Giảng huấn, thời gian và địa điểm tổ chức, lễ tác pháp an cư – tự tứ, thời khóa biểu sinh hoạt và giảng dạy, các thủ tục hành chính xác nhận an cư cũng đã được chuẩn bị chu toàn.

ĐĐ. Thích Nhật Tín – Phó chánh Văn phòng BTS PG tỉnh

ĐĐ. Thích Thiện Hiển – Phó chánh Văn phòng BTS PG tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức khóa Huân tu tập trung và bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì năm 2023. Trong khoảng thời gian An cư Kiết hạ, chư Tôn đức tập trung đông đủ, nhân dịp này, BTS PG tỉnh sẽ tổ chức khóa Huân tu 10 ngày  (02/7 – 12/7/2023 nhằm ngày 15/5 đến 25/5 năm Quý Mão) để chư Tôn đức Tăng, Ni được trao dồi đạo hạnh, thúc liễm thân tâm, chia sẻ và tiếp thu những kiến thức, đường lối tu học. Cũng trong khoảng thời gian này, BTS PG tỉnh cũng sẽ tổ chức Hội nghị sinh hoạt nghiệp vụ hành chính Giáo hội và bồi dưỡng Trụ trì để giúp cho chư Tôn đức trụ trì các tự viện có thêm kiến thức về việc sử dụng các văn bản của Giáo hội, kinh nghiệm quản lý tốt tự, viện của mình để hướng dẫn cho bá tánh tu tập đúng chính Pháp, tuân thủ Pháp luật của Nhà nước.

ĐĐ. Thích Thiện Hiển – Phó chánh Văn phòng BTS PG tỉnh

Phiên họp cũng đã được lắng nghe, tiếp thu ý kiến bổ sung, góp ý của chư Tôn đức Tăng, Ni.

Đúc kết phiên họp, TT. Thích Phước Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của chư Tôn đức. Thượng tọa mong rằng chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Trước đó BTS PG tỉnh đã tập trung tại đại hùng bảo điện chùa Quan Âm để niệm hương đảnh lễ Tam Bảo và thực hiện nghi thức Bố tát – tụng giới để ôn lại giới luật cho chư Tôn đức Tăng, Ni theo định kỳ hàng tháng.

Tin, ảnh: Khải Sang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online