Hậu Giang: BTS Phật giáo tỉnh khai giảng lễ An cư kiết hạ PL.2566

PSO - Sáng ngày 16/05/2022 (nhằm ngày 16/04 năm Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL. 2566 - DL. 2022, cho gần 500 Tăng Ni và Phật tử tại Tịnh nghiệp đạo tràng chùa Vĩnh Hiệp, khu vực 7, phường Ngã Bảy, Tp. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Quang lâm chứng minh tham dự có: HT. Thích Huệ Hóa, HT. Thích Giác Giàu, HT. Thích Thiện Huệ - Đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thành - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni ,trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài Tỉnh cùng về tham dự. Tham dự buổi lễ còn có chính quyền tỉnh Hậu Giang: Ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phan Hoàng Ngoan - Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh; ông Vũ Mạnh Hà - Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Lê Văn Sáu - Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, và chính quyền địa phương tham dự. Tại đây, TT. Thích Thông Hạnh phát biểu khai mạc lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2566. Thông qua báo cáo công tác tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2566 của BTS GHPGVN tỉnh từ TT. Thích Phước Dũng được biết, năm nay Trường hạ Phật giáo tỉnh có 2 Trường Hạ: Trường hạ Tăng tại chùa Vĩnh Hiệp, Trường hạ Ni tại chùa Quốc Thanh. Theo đó, ĐĐ. Danh Tuấn tuyên đọc Cung an ban Chức sự Hạ Trường. Tiếp đến, ĐĐ. Thích Quảng Nguyên, tuyên đọc nội quy của trường hạ. Đại diện hành giả an cư đối trước chư Tôn đức chứng minh buổi lễ ĐĐ. Thích Minh Nguyện dâng lời phát nguyện. Cùng với đó, Phật tử Trí Lực đại diện Phật tử dâng lời phát nguyện hộ trì trước chư Tôn đức chứng minh. Đại diện chính quyền, ông Vũ Mạnh Hà gửi lời chúc sức khỏe đến Tăng Ni và Phật tử, ông mong rằng các hành giả tại 2 trường Hạ sẽ nghiêm túc tuân thủ theo nội quy quy tắc của trường Hạ đề ra.TT. Thích Phước Thành chia sẻ, trong vòng một tháng vừa qua BTS tổ chức 3 sự kiện quan trọng, “Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh, đại lễ Phật đản, và hôm nay là khóa An cư kiết hạ”. Hòa thượng tán thán công đức của Tăng Ni và Phật tử đã tích cực chung tay để các Phật sự được thành tựu viên mãn. Đồng thời cũng dặn dò, sách tấn các hành giả trước khi bắt đầu bước vào khóa An cư kiết hạ năm nay. Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm Tăng, Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, qua đó nâng cao kiến thức nội điển, ngoại điển cho tự thân, góp phần giữ gìn quy củ tòng lâm, truyền trì mạng mạch Phật pháp. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia có cơ hội tìm về tu học dưới sự hướng dẫn của chư Tăng Ni, phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học để cầu phúc cho mình và thân quyến. ĐĐ. Thích Minh Phước thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm tạ đến quý cấp lãnh đạo chính quyền đã dự lễ khai mạc và tạo điều kiện để khóa An cư kiết hạ hàng năm được tổ chức thuận lợi, cũng như các Phật tử đã phát tâm hộ trì cho Tăng Ni trong suốt 3 tháng an cư. Sau buổi khai giảng khóa An cư kiết hạ, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh đại diện chư Ni đến thỉnh giáo giới từ Đại Tăng để về Trường hạ Ni tại chùa Quốc Thanh làm lễ An cư kiết hạ, vào 2 giờ chiều cùng ngày. Sau buổi lễ, gần 150 chư Tăng tại Trường hạ tăng (chùa Vĩnh Hiệp) đã thực hiện nghi thức đối thú an cư. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thanh Tú

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online