Hậu Giang: Trang nghiêm Đại lễ Vu lan và Húy Kỵ lần thứ 3 Trưởng lão HT. Thích Huệ Đức tại chùa Bảo Tịnh

PSO - Sáng ngày 14/8/2022 (nhằm mùng 17/7 Nhâm Dần) tại chùa Bảo Tịnh (TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Húy kỵ lần thứ 3 Trưởng lão HT. Thích Huệ Đức. Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Huệ Hoá – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thành – Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT. Thích Thông Hạnh – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện trong toàn tỉnh và đông đảo Phật tử các đạo tràng về tham dự. Đại diện chính quyền có: ông Lê Văn Sơn – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hậu Giang; ông Trần Khánh Tòng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Dương Ngọc Thủy – đại diện Ban Dân vận tỉnh. Tại đây, ĐĐ. Thích Quảng Nguyên – Phó thư ký kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trụ trì chùa Bảo Tịnh đã đọc bài cảm niệm Vu lan. Tiếp đó, Phật tử chùa Bảo Tịnh cung kính tiến hành nghi thức cài hoa Hồng. Nghi thức cài hoa hồng nhắc nhở mỗi người về ân đức sinh thành, dưỡng dục sâu dày của hai đấng song thân. Những hoa hồng vàng được thành kính cài lên chiếc Y ca-sa của chư Tôn đức, những đóa hồng đỏ được cài lên áo cho những ai còn cha, còn mẹ buồn hơn khi những ai cài lên mình chiếc hoa hồng màu trắng khi không còn cha, mẹ nữa. Cũng hoa hồng ấy cài lên ngực áo là nỗi niềm thương nhớ đến hai đấng sinh thành. Tiếp đến, Phật tử Huệ Đạo thay mặt đạo tràng chùa Bảo Tịnh thành kính dâng lời tác bạch cúng dường Pháp y, làm mọi thiện pháp để báo hiếu mẹ cha vì công ơn cha mẹ như non cao, sâu như biển cả, phận làm con phải thương kính, làm tất cả những gì có thể để cha mẹ được vui lòng. Ban đạo từ, TT. Thích Phước Thành chia sẽ về ý nghĩa của ngày lễ Vu lan báo hiếu. Đồng thời, Thượng tọa tán dương tinh thần hộ trì Phật pháp của Quý Phật tử, đã nhín ăn bớt mặc để dâng lên cúng dường pháp y ca sa lên chư Tăng Ni nhân mùa Vu lan Báo hiếu. Pháp y, hay còn gọi là “ Phước điền y” là vật phẩm để quý Phật tử cùng nhau tạo ruộng phước cho chính mình. Hôm nay chư Tăng, Ni thọ nhận Pháp y này và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị cùng gia đình luôn được thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý. Dịp này, trong tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ lần thứ 3 Trưởng lão HT. Thích Huệ Đức. Thay mặt môn đồ pháp quyến, TT. Thích Thông Hạnh cung tuyên tiểu sử, ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Đức đã dành cho Đạo pháp. Sinh tiền, Ngài được Giáo hội cùng Đảng và Nhà nước suy cử đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Ngài cũng được cung thỉnh làm Hòa Thượng Đàn đầu, Hòa Thượng Tuyên Luật Sư, Hoà thượng A-xà-lê tại nhiều đại giới đàn, cũng như Thiền chủ tại các trường hạ. Thay mặc Thường trực Ban Trị sự tỉnh, TT. Thích Phước Thành phát biểu tri ân những đóng góp to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng cho đạo pháp và dân tộc. Với công đức cao dày đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang sẽ luôn noi theo Phẩm hạnh của cố Trưởng lão Hòa Thượng, kế thừa và phát triển Phật giáo tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Trước di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Đức, chư Tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh, đảnh lễ tri ân công đức bậc tòng lâm thạch trụ một thời của Phật giáo Việt Nam. Đồng nhất tâm cầu nguyện đến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, quả chứng vô sanh, tái hiện ta bà nhiếp chúng độ sanh. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phương Đại

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online