Vĩnh Phúc: Hòa thượng Thích Thanh Duệ tái nhiệm trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027

PSO - Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Chứng minh buổi lễ: HT. Thích Thanh Dũng Phó Pháp chủ - Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, Phó ban TT ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Quảng Tùng Phó Chủ Tịch HĐTS – Trưởng ban TTXH TƯ GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ Tịch HĐTS – Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ; HT. Thích Gia Quang phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng ban TTTT TƯ GHPGVN; HT. Thích Quảng Hà Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện Phó Tổng Thư ký Chánh VP1 TƯ GHPGVN Chủ tọa đoàn có HT. Thích Thanh Duệ ủy viên HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban tổ chức; TT. Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thanh Tuấn Ủy viên TT HĐTS, Phó VP1 TƯ GHPGVN; TT. Thích Nguyên Thành ủy viên TT HĐTS; TT. Thích Thanh Lâm Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TT BST GHPGVN; ĐĐ. Thích Tâm Vượng Phó ban – Chánh Thư ký BTS GHPGVN cùng chư tôn đức Phó ban thường trực BTS GHPGVN thành phố cùng Tăng, Ni Phật tử, khách mời cùng về tham dự. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng Ban Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Minh Khánh Vụ trưởng vụ Phật giáo ban Tôn giáo Chính phủ; Thượng tá Vũ Ngọc Triều Phó trưởng phòng An ninh Tôn giáo, cục An ninh nội địa Bộ Công an; Về phía địa phương ông Vũ Chí Giang Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Trung Hải ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tich TT HĐND tỉnh cùng các cấp chính quyền địa phương và hơn 500 đại biểu về tham dự. Khai mạc Đại hội bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh. TT. Thích Thanh Lâm phát biểu khai mạc “Trong 5 năm qua được sự gia trì của Tam Bảo, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VIII - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” được đặt trên nền tảng “Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội”. Với 2000 năm lịch sử Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo Vĩnh Phúc bằng trí tuệ Bát Nhã của người con Phật, nhìn thẳng vào thực tiễn, Đại hội sẽ tập trung thảo luận, rút ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế tồn tại để khắc phục, trên cơ sở đó đề ra chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới. Những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà từ Trung ương GHPGVN các ban ngành giáo hội, các cấp chính quyền đã gửi đến chúc mừng đại hội. ĐĐ. Thích Tâm Vượng đã thay mặt BTC kính mời đọc báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. Toàn tỉnh hiện có 07 huyện, 02 thành phố trực thuộc tỉnh với 420 ngôi chùa, với 141 chùa có sư trụ trì, trong đó 27 chùa là kiêm nhiệm trụ trì. Tổng số lượng Tăng Ni toàn tỉnh khoảng 790 vị. Hằng năm Phật giáo tỉnh điều thực hiện tốt công tác An cư Kiết hạ, tổ chức đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật đản tổ chức 2 Đại giới đàn với số lượng 381 Tăng Ni thọ giới. Các công tác Hoằng Pháp, HDPT, phòng chống COVID-19, giáo dục Tăng Ni… đều được Phật giáo tỉnh thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ qua Phật giáo Vĩnh Phúc đã đóng góp công tác từ thiện là trên 51 tỷ đồng. Đại đức cũng báo cáo qua 6 đề mục chính về phương hướng Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, Phật giáo Vĩnh Phúc tin tưởng sẽ làm tròn nhiệm vụ quan trọng của mình, đưa Đại hội chúng ta đến sự thành công viên mãn. Tại đại hội ông Vũ Chí Giang đại diện chính quyền địa phương phát biểu “với 20 năm Phật giáo Vĩnh Phúc hình thành và phát triển luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền trong các công tác An sinh Xã hội và phòng chống dịch COVID – 19 góp phần thành quả chung của tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền trên 50 tỷ đồng trong công tác từ thiện trong nhiệm kỳ qua. Ông vô cùng tán thán và ghi nhận công đức của Phật giáo tỉnh, mong rằng các tăng, ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại. Để ghi nhận tán thán những đóng góp của các cá nhân, tập thể cho sự đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong 5 năm qua. Trung Ương MTTQVN, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể để ghi nhận những thành quả của Chư Tăng Ni đã có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận tổ quốc và An sinh – Xã hội tại tỉnh nhà. Tại đại hội BTS tuyên bố mãn nhiệm BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ IV và TT. Thích Thanh Lâm tuyên đọc danh sách suy cử BTS GHPGVN khóa V nhiệm kỳ 2022 – 2027. HT. Thích Bảo Nghiêm thay mặt HĐTS đã lấy ý kiến với 100% đồng thuận với 42 thành viên do HT. Thích Thanh Duệ là trưởng ban BTS GHPGVN, TT. Thích Thanh Lâm làm Phó ban TT BTS GHPGVN. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu đạo từ tại đại hội. Qua báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ IV, Hòa thượng đánh giá cao Phật giáo Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt trong các hoạt động các ban nghành và từ thiện cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19.  Hòa thượng mong rằng trong nhiệm kì mới Phật giáo Vĩnh Phúc ngày càng phát triển hưng thịnh hơn trước trong những kỳ tiếp theo. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết đại hội. Đồng thời, ĐĐ. Thích Tâm Vượng cũng tuyên đọc phát biểu bế mạc đại hội, với tinh thần hòa hợp đoàn kết Ban Trị sự biến Nghị quyết của Đại hội thành việc làm cụ thể trong đời sống tu tập, thắp sáng ngọn đèn chính pháp, phục vụ lợi ích của chúng sinh, thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã khép lại trong từ thần hòa hợp và hoan hỷ chung.

Tin: Minh Trực - Ảnh: Hoàng Tuấn

   
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online