Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM tổ chức Lễ tổng khai giảng năm học 2021

PSO - Thực hiện sự chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng và sự thống nhất của Hội đồng Điều hành HVPGVN tại TP. HCM, sáng ngày 14/9/2021 (nhằm ngày 08/8 năm Tân Sửu), Học viện PGVN tại TP.HCM tổ chức Lễ tổng khai giảng năm học 2021 chương trình cử nhân Phật học hệ chính quy khóa XVI và hệ Đào tạo từ xa khóa VII qua hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

HT. Thích Trí Quảng - Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM

Tham dự lễ khai giảng có: TT.TS Thích Nhật Từ – UV HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; TT.TS Thích Tâm Đức – UV TT HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện; HT.TS Thích Bửu Chánh – UV TT HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện; TT.TS Thích Quang Thạnh – UV HĐTS Phó, VP2 TƯ, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện; TT.TS Thích Viên Trí – UV HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện; TT.TS Thích Phước Đạt – UV HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện; TT.TS Thích Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Học viện; NS.TS TN Như Nguyệt – UV HĐTS, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Ban quản viện Ni Học viện, cùng chư Tôn đức Hội đồng Điều hành; Ban Chủ nhiệm các Khoa; các Phòng chuyên môn; quý Giảng viên Học viện, hơn 1000 Tăng Ni sinh viên cử nhân Phật học hệ chính quy các khóa XIV, XV, XVI và hệ Đào tạo từ xa khóa VI, VII tham dự trực tuyến trên ứng dụng Zoom và Kênh Phật Sự Online.

TT. TS Thích Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Học viện

Mở đầu lễ khai giảng, TT. TS Thích Giác Hoàng giới thiệu thành phần tham dự, cung thỉnh toàn thể đại chúng bái vọng và đảnh lễ Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám luật HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM, từ xa chứng minh và sách tấn cho buổi Lễ tổng khai giảng năm học 2021.

Phát biểu khai mạc và ban lời huấn từ, Trưởng lão HT. Viện trưởng Thích Trí Quảng nhấn mạnh: Năm học 2021-2022 đang trong tình trạng bất ổn vì đại dịch tại TP. HCM. Tuy nhiên, Tăng Ni sinh các khóa cũng như quý vị giảng viên đều được khỏe mạnh, đó là nhờ hồng ân Tam bảo nên năm nay khai giảng không tập trung và chỉ học qua hình thức online. Hòa thượng tin tưởng quý thầy cô và Tăng Ni sinh tự phát huy năng lực riêng của từng người và chịu khó nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để tự trang bị cho mình kiến thức Phật học nhằm ứng dụng vào cuộc sống hiện tại và tương lai. Cầu Phật gia hộ cho tất cả Tăng Ni sinh, quý vị giảng viên, quý vị Hội đồng Điều hành luôn được an lành trong chánh pháp.  

Toàn thể chư Tôn đức và đại chúng cùng phát nguyện y giáo phụng hành theo lời sách tấn của HT. Viện trưởng.

TT. TS Thích Quang Thạnh – UV HĐTS – Phó VP2 TƯ, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện

Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo của Học viện, TT. TS Thích Quang Thạnh đã tóm tắt một số nội dung về tình hình bổ nhiệm nhân sự; về số lượng Tăng Ni sinh tốt nghiệp của 4 cấp đào tạo trong từng chương trình Cao đẳng, Cử nhân Phật học và Thạc sĩ, Tiến sĩ Phật học. Trước tình hình chung của dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại khá phức tạp, nhưng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của HT. Viện trưởng cùng sự tích cực của chư Tôn đức Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng Điều hành; quý vị giảng viên và sự quyết tâm nỗ lực học tập của toàn thể Tăng Ni sinh toàn trường, HVPGVN tại TP. HCM đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được nhiều kết quả mỹ mãn trong năm 2021.

TT. TS Thích Nhật Từ – UV HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện

Tiếp theo sau đó, TT.TS Thích Nhật Từ đã giới thiệu về hệ thống tín chỉ của Học viện. Thượng tọa cũng sơ lược về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới và nêu khái quát chung về hệ thống tín chỉ cùng những lợi ích để giúp Tăng Ni sinh chọn Khoa (13 Khoa) và học phần (học phần bắt buộc, học phần tự chọn) phù hợp. Theo đó, Tăng Ni sinh có thời gian chọn Khoa và trong quá trình học cũng được quyền thay đổi Khoa. Tuy nhiên, Thượng tọa khuyên Tăng Ni sinh nên chọn Khoa theo sở trường của mình để không phải thay đổi Khoa sau này.

Chư Tôn đức và Tăng Ni sinh tham dự qua hệ thống Zoom

Tăng Ni sinh khóa XVI cũng được chư Tôn đức Trưởng Khoa, Phó Khoa là đại diện của 13 Khoa giới thiệu về nội dung và chương trình của từng Khoa hết sức ấn tượng nhằm cung cấp thông tin khái quát cho Tăng Ni sinh chọn Khoa học đúng với sở thích, nguyện vọng. Trong đó, Khoa Luật học Phật giáo và Khoa Phiên dịch Phật học Hán truyền là Khoa mới được thành lập năm 2021. Đặc biệt, Khoa Hoằng pháp là Khoa vinh dự được HT. Viện trưởng khai sáng và đảm nhiệm Trưởng Khoa trong suốt 12 Khóa.  Hiện nay, Khoa hoằng Pháp do TT. TS Thích Minh Thành làm Trưởng Khoa, đã giới thiệu thông tin tổng quát về chương trình đào tạo và những nội dung quan trọng về công tác hoằng pháp của người xuất gia và chư Tôn đức Tăng Ni giảng sư của khoa.

TT. TS Thích Minh Nhẫn – Ủy viên TT HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban hoằng pháp TƯ, Phó Khoa hoằng pháp Học viện PGVN tại TP. HCM

Theo đó, TT. TS Thích Minh Nhẫn – Ủy viên TT HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban hoằng pháp TƯ, Phó Khoa hoằng pháp của Học viện, cũng đã có lời giới thiệu bổ sung là quý tăng ni sinh viên học Khoa Hoằng pháp sẽ có thêm cơ hội được học thêm 01 kỹ năng năng về công tác Hoằng pháp online được tổ chức thực tập và diễn giảng trên các diễn đàn online của Ban hoằng pháp Trung ương và học hỏi kinh nghiệm từ chư Tôn đức giáo phẩm của ngành Hoằng pháp sẽ là cơ hội quý báu tiếp cận với công tác Hoằng pháp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Năm nay, Khóa XVI hệ đào tạo chính quy có 545 Tăng Ni sinh trúng tuyển và đối với hệ Đạo tạo từ xa có 536 học viên đủ điều kiện được vào danh sách chính thức. Sau Lễ tổng khai giảng, Tăng Ni sinh được cung cấp mã sinh viên để đăng ký vào hệ thống phần mềm của Học viện; tham khảo chương trình đào tạo cử nhân Phật học trong vòng 3 ngày và được chư Tôn đức Hội đồng Điều hành và Ban Chủ nhiệm trợ giúp, hướng dẫn chọn Khoa. Tăng Ni sinh sẽ bắt đầu học trực tuyến trên Zoom từ ngày 20/9/2021; và ngày 25/9/2021 đối với học viên hệ Đào tạo từ xa.

Hiện tại, TP. HCM tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến cuối tháng 9/2021 nên việc Tăng Ni sinh vào nội trú tại nội viện sẽ được thông báo sau.

HT.TS Thích Bửu Chánh – UV TT HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện

Kết thúc Lễ tổng khai giảng năm học 2021, HT. Thích Bửu Chánh đã thay mặt Ban tổ chức gửi lời cảm tạ tới HT. Viện trưởng cùng toàn thể đại chúng đã hoan hỷ tham dự Lễ tổng khai giảng và kính chúc toàn thể Quý Tôn đức, Tăng Ni sinh được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc và Phật sự viên thành.

Buổi Lễ tổng khai giảng đã thành tựu viên mãn và khép lại sau nghi thức hồi hướng.

Một số hình ảnh ghi nhận từ màn ảnh phòng Zoom
ĐĐ. Thích Lệ Ngôn - Phó Chánh văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM MC chương trình Tổng khai giảng  

Thái Hà

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online