16/09/2018 23:14

HT. Thích Bảo Nghiêm thuyết pháp nhân lễ khánh thành Tứ động tâm tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác

Sáng ngày 16 tháng 09 năm 2018, nhằm ngày 07 tháng 08 năm Mậu Tuất, nhân lễ khánh thành tứ động tâm tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác - huyện Tân Phước - tỉnh Tiền Giang, nhận lời thỉnh mời của Ban tổ chức, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN đã quang lâm và thuyết giảng cho đông đảo nhân dân, tín đồ Phật tử về tham dự lễ với chủ đề “Tứ động tâm”.

Tại đây Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã nhắc lại cho đại chúng về sơ lược lịch sử cuộc đời Đức Phật, cũng như 4 thánh tích Tứ động tâm nổi tiếng của đất nước Ấn Độ.

Đức Phật dạy: “Có bốn trú xứ này các Tỳ Kheo khi một tín nam thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỳ Kheo, Như Lai sinh. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ Kheo, Như Lai đã Giác Ngộ Vô Thượng Chính Đẳng Giác. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ Kheo, Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ Kheo, Như Lai đã nhập Niết Bàn giới, không có dư. Đây là trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Có bốn trú xứ, này các Tỳ Kheo, khi một tín nam thấy cần phải xúc động mãnh liệt”.

Qua đó, Hoà thượng chia sẻ “Phật chẳng đâu xa, Phật tại lòng ta” nhằm sách tấn hàng Phật tử hãy luôn an trú, không cần đi tìm kiếm Phật ở đâu xa. Trước kia có 4 thánh tích Tứ động tâm tại Ấn Độ thì ngày nay Phật giáo Việt Nam đã có 4 thánh tích tại Tiền Giang, hàng Phật tử có thể tới chiêm bái và đỉnh lễ, hướng lòng về tới Đức Thế Tôn - vị thầy của 3 cõi, đức cha lành của 4 loài để noi theo gương hạnh của Ngài, sống cuộc đời tỉnh thức, an lành.

Một số hình ảnh buổi thuyết giảng:

PSOL

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online