Indonesia: Đại biểu Quốc tế dự Hội thảo IBCI tham quan Di tích Phật giáo Borobudur

PSO - Sau lễ khai mạc, chiều ngày 18/11/2022, Ban tổ chức Hội thảo Phật giáo Quốc tế Indonesia (IBCI) 2022 về Di tích Phật giáo Borobudur đã dẫn đoàn Đại biểu Quốc tế gồm các nước:  Indonesia (nước chủ nhà), Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Hoa Kỳ, Sri Lanka và Ấn Độ vào bên trong di tích Phật giáo Borobudur để tham quan và chiêm bái.

Được sự chấp thuận của Chính phủ Indonesia, đoàn đại biểu tham dự Hội thảo Phật giáo Quốc tế Indonesia (IBCI) 2022 đã vinh dự được vào bên trong, lên đỉnh di tích Phật giáo Borobodur để tham quan, chiêm bái và hành thiền.

Trước khi vào trong tham quan và chiêm bái Di tích Phật giáo Borobudur, chư Tăng cùng đoàn đại biểu quốc tế thực hiện nghi thức dâng hương, đảnh lễ chư Phật.

Chư Tăng và từng đại biểu nhận 1 cành hoa từ Ban Tổ chức, xếp thành 2 hàng đi vào  tham quan di tích Phật giáo Borobudur. 

Đi qua khoảng sân rộng, đoàn Đại biểu đi bộ bước lên từng bậc đá theo lối hẹp để di chuyển lên đỉnh di tích Phật giáo Borobudur.

Lên đến đỉnh di tích, chư Tăng và các đại biểu cùng niệm Phật, nhiễu 3 vòng quanh đỉnh di tích vừa trì niệm thần chú và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. 

Hòa thượng TS. Pornchai Palawadhammo – Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo thế giới (WAB) dẫn đầu đoàn đại biểu quốc tế đi nhiễu 3 vòng quanh đỉnh di tích.

Tiếp sau đó là nghi thức hành thiền trên đỉnh di tích Phật giáo Borobudur. Khi đoàn bắt đầu hành thiền thì bất chợt mây kéo đến, trời đổ mưa. Mưa rơi nặng hạt ướt đẫm y áo của chư Tăng và các đạo biểu trong 5 phút ngồi thiền. 

Tuy vậy, mọi người trong đoàn vẫn tập trung lắng nghe lời dẫn thiền của Hòa thượng TS. Pornchai Palawadhammo – Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo thế giới (WAB) trong khoảng thời gian 5 phút. Thật là vi diệu, vừa kết thúc nghi thức hành thiền thì cũng là lúc tạnh mưa và trời hửng nắng. Các thành viên trong đoàn ai cũng có cảm nhận riêng và thấy rõ sự linh thiêng kỳ diệu khi đến với Di tích Phật giáo Borobudur.

Các thành viên trong đoàn lần lượt đi tham quan các khu vực trong di tích Phật giáo Borobudur và không quên chụp cho nhau những hình ảnh để lưu giữ kỷ niệm cùng kỳ quan tinh xảo bậc nhất thế giới với những trải nghiệm thú vị. 

Di tích Phật giáo Borobudur là một trong bảy kỳ quan thế giới nổi tiếng với những công trình kiến ​​trúc quy mô, tráng lệ được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 và thứ 9 (cách đây hơn 1700 năm). Đây là thời kỳ hoàng kim của triều đại Sailendra có nguồn gốc từ Ấn Độ cổ đại. Vua Smaratungga đã xây dựng di tích Phật giáo bằng cát sông, đá dung nham núi lửa và bê tông từ khu rừng gần đó nhằm tỏ lòng tôn kính Đức Phật cũng như là nơi thực hành Phật giáo.

Borobudur được xây dựng bao gồm hơn hai triệu khối đá dung nham, 2.700 các câu chuyện chạm khắc. Tổng diện tích 123 x 123 mét, cao 10 tầng, trong đó 6 tầng đầu tiên có hình chữ nhật và 4 tầng còn lại hình tròn thực sự là kỳ quan khổng lồ về Phật giáo.

Những bức phù điêu ở chân đền kể câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật, cuộc sống của người dân qua các giáo lý của Ngài.

Borobudur có 72 bảo tháp nhỏ và 1 bảo tháp chính. Trong các bảo tháp và xung quanh đền có tổng cộng 504 bức tượng Phật.

Borobudur được coi là một trong những địa điểm Phật giáo linh thiêng để tu tập. Trong nhiều năm, nơi đây là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng được Phật tử từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan và tu tập.

Để tu sửa và bảo trì, 3 năm nay, Di tích Phật giáo Borobudur đóng cửa, không đón nhận khách du lịch vào vào bên trong tham quan. Du khách chỉ có thể đứng từ bên ngoài để chiêm bái Borobudur từ xa.

Hồ Thuỷ – Thái Hà (Đưa tin từ Indonesia)

Download Android Download iOS
TP.HCM: Trung ương Giáo hội họp bàn công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2025

PSO - Được sự chỉ đạo của Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn Chủ tịch HĐTS, chiều nay ngày 14/3/2024 tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN (Thiền viện Quảng Đức 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP. HCM) đã diễn ra phiên họp nhằm thảo luận, thống nhất một số việc quan trọng chuẩn bị cho Đề án tổng thể tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.H

TP.HCM: Tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu

Sáng ngày 6-3-2024 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Tông môn pháp phái và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm làm Lễ tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu, Nguyên chứng minh Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận, nguyên Phó Trưởng ban Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận, nguyên Chánh Thư ký nhiệm kỳ III, IV, V, VI Ban Đại Diện Phật Giáo

Bình Định: Gia Đình Phật Tử tỉnh tổ chức Trại Tất Đạt Đa kỷ niệm Vía Xuất gia PL. 2567

Vào ngày 16, 17/3 (nhằm mùng 7,8/2/Giáp Thìn) tại chùa Phước Sơn (xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ), Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định đã tổ chức Trại Tất Đạt Đa, kỷ niệm Vía Xuất gia đồng thời cũng là ngày Dũng truyền thống của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online