Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2023 tổ chức tại Thái Lan

PSO – Sáng ngày 01/6/2023 (nhằm ngày 14/4 năm Quý Mão), Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (LHQ) lần thứ 18, năm 2023 đã được tổ chức tại Trường đại học Phật giáo Mahachulalongkorn, Thủ đô Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của hơn 3000 Đại biểu đến từ các quốc gia. Chủ đề của Đại lễ Phật đản LHQ lần này là “Trí tuệ Phật giáo ứng phó với khủng hoảng toàn cầu”.

Toàn cảnh Đại biểu tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2023

Quang lâm chứng minh Đại lễ Phật đản LHQ 2023, Đức Ngài Somdet Phra Maha Muniwong – Đức Tăng Thống thứ 20 của đất nước Chùa Vàng, Thái Lan đã phát biểu chúc mừng toàn thể Đại biểu tham dự và trực tiếp thăm hỏi chư Tăng Đại diện lãnh đạo Phật giáo các nước, trong đó có chư Tôn giáo phẩm GHPGVN: HT. Viên Minh – Phó Pháp chủ GHPGVN và Nhị vị Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN HT. Thích Thiện Tâm và HT. Đào Như,... 

Đức Ngài Somdet Phra Maha Muniwong - Đức Tăng Thống thứ 20 của đất nước chùa Vàng, Thái Lan
Đức Tăng thống thăm hỏi chư Tăng Đại diện lãnh đạo Phật giáo các nước, trong đó có chư Tôn giáo phẩm GHPGVN: HT. Viên Minh – Phó Pháp chủ; HT. Thích Thiện Tâm; HT. Đào Như

Phát biểu khai mạc, HT. Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapudit – Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) và Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Quốc tế (IABU) cho biết, Đại lễ Phật Đản LHQ được tổ chức hàng năm để Tăng đoàn Phật giáo thế giới cùng gặp gỡ, thảo luận việc ứng dụng những lời dạy minh triết của Đức Thế Tôn nhằm giải quyết các vấn nạn chung của nhân loại. Tuy nhiên, 3 năm qua việc tổ chức Đại lễ phải tạm dừng do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19. Ngài nhấn mạnh chủ đề chính của Đại lễ Phật đản LHQ lần thứ 18 này là “Trí tuệ Phật giáo ứng phó với khủng hoảng toàn cầu”. Theo đó, quý vị Diễn giả đến từ các quốc gia sẽ cùng nhau thảo luận thông qua 3 phiên Hội thảo về Hòa bình thế giới, biến đổi khí hậu và thế giới sau Đại dịch.

HT. Giáo sư Tiến sĩ Phra Brahmapudit - Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) và Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Quốc tế (LABU)
Phó Thủ tướng Srilanka: Hon. Dinesh Gunawardenna phát biểu tại Đại lễ
Đại lễ cũng nhận được nhiều Thông điệp chúc mừng của Quý vị Lãnh đạo Phật giáo các nước. Tại buổi lễ, HT. Viên Minh đã tuyên đọc Thông điệp chúc mừng của Đức Pháp chủ GHPGVN – HT. Thích Trí Quảng.

Đại biểu các nước phấn khởi chụp hình lưu niệm cùng siêu sao điện ảnh Bollywood Gagan Malik – người thủ vai Thái tử Siddhartha trong bộ phim nổi tiếng Sri Siddhartha Gautama (Cuộc đời Đức Phật).

Chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN tham dự Đại lễ

Đây là lễ hội mang tính văn hóa và nhân văn trên phạm vi quốc tế được tổ chức Liên Hiệp Quốc công nhận sau khi thảo luận Đề mục 174 của chương trình nghị sự tại phiên họp thứ 54 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 15/12/1999. Đặc biệt, cả ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật (ngày sinh, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn) đều diễn ra đúng vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tương đương với ngày trăng tròn tháng 4 âm lịch). Vesak được gọi là Lễ Tam Hợp (hợp nhất 3 sự kiện quan trọng trên) và được xem là tháng thiêng liêng nhất.

Nghị quyết LHQ khẳng định 3 điều chính:

  1. Công nhận Lễ Vesak là ngày Đại lễ của thế giới, là Lễ Hòa bình LHQ;
  2. Công nhận Lễ Vesak là ngày Lễ thiêng liêng nhất của thế giới;
  3. Công nhận sự đóng góp của Phật giáo là những đóng góp thiết thực cho thế giới như: Đạo đức, Hòa Bình, Tâm linh, Bình đẳng, bảo vệ môi trường, v.v…,
Sự kiện trọng đại này được cộng đồng Phật giáo thế giới xem là cơ hội quý báu để truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, bất bạo động của Đức Phật trên khắp thế giới. Nhiều nội dung được thảo luận nhằm đóng góp vì lợi ích phát triển xã hội tốt đẹp, theo các chủ đề Phật giáo đối với đời sống xã hội, bên cạnh đó còn có các triển lãm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật Phật giáo của nước đăng cai và các nước tham gia; du lịch tham quan thắng cảnh, thắng tích Phật giáo.

Trước đó, Đại lễ Vesak LHQ đã từng được tổ chức thành công tại Việt Nam vào các năm 2008, 2014 và 2019.

Các phiên Hội thảo chính thức bắt đầu vào buổi chiều cùng ngày và các diễn giả, học giả từ các quốc gia sẽ cùng nhau thảo luận về các chủ đề của Hội thảo.

Hồ Thủy - Thái Hà (đưa tin từ Thái Lan)

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online