Khánh Hòa: Lễ truy niệm và phụng tống Kim quan cố Trưởng lão HT. Thích Trừng Giác nhập bảo tháp

PSO - Sáng ngày 16/5/2023 (nhằm ngày 27/3 năm Quý Mão), tại chùa Linh Phong (Tiên Du, Ninh Phú, Khánh Hòa) BTS PG tỉnh và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ tưởng niệm và phụng tống Kim quan Trưởng lão HT. Thích Trừng Giác nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa.

Tham dự lễ tưởng niệm có HT. Thích Quảng Thiện – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Dục – Chứng minh BTS PG tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Thường trực BTS PG tỉnh, BTS PG các huyện thị thành, môn đồ pháp quyến, Phật tử xa gần đồng tham dự.

Chư Tôn đức tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, TT. Thích Nhuận Đức - Ủy viên BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã Ninh Hòa đã cung tuyên tiểu sử của cố Trưởng lão Hòa thượng.

TT. Thích Nhuận Đức cung tuyên tiểu sử của cố Trưởng lão Hòa thượng

Hoà thượng Thượng Trừng Hạ Giác, tự Chơn Thường, hiệu Từ Phong; thế danh Nguyễn Tha, tự Nguyễn Đình Dung; Hoà thượng sinh ngày 18 tháng 6 năm 1944 (Giáp Thân), tại thôn Tiên Du, xã Ninh Phú, huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, thân phụ Nguyễn Đình Quý, thân mẫu Nguyễn Thị Luyến, sinh trưởng trong gia đình trung nông, Hoà thượng là con út trong gia đình bảy anh chị em.

Với lòng kính tin Tam Bảo, và lòng hâm mộ Phật Pháp, Hoà thượng quyết định xuất gia tu học sau khi trải qua thời gian công quả tập sự tại chùa.

Năm 1968, tại Giới Đàn Phước Huệ – Hải Đức, Hoà thượng đắc Giới pháp Sa-di với Hoà thượng Đường đầu Thích Tịnh Khiết. Năm 1973, Hoà thượng đắc Giới Pháp Tỳ-kheo với Hoà Thượng Đường đầu Thích Phúc Hộ, tại Giới Đàn Phước Huệ - Hải Đức.

Di ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trừng Giác

Trong suốt cuộc đời hành đạo phụng sự chúng sanh Hòa thượng hành theo hạnh nguyện vì lợi ích cho chúng sanh. Với tâm lượng vị tha, vì lợi lạc quần sanh nên Hòa thượng đã rút tỉa các ý chính trong Kinh điển áp dụng thực tế giáo hoá hàng đệ tử tu tập theo tinh thần Giới Luật.

Hòa thượng đã an nhiên xả báo thân vào lúc 03 giờ 50 phút sáng, ngày 23 tháng 03 năm Quý Mão (nhằm ngày 12 tháng 05 năm 2023), thọ 80 thế tuế và trải qua 50 mùa kiết hạ An cư.

Trong giây phút lắng đọng, TT. Thích Như Trí – Trưởng Pháp tử đã thay mặt cho môn đồ pháp quyến chia sẻ đôi dòng tiễn biệt giác linh tôn sư cố Trưởng lão Hòa thượng. Trong giây phút cuối cùng, môn đồ pháp quyến đối trước giác linh đài hồi ức lại những kỷ niệm với ân sư, nhớ lại những ngày tháng thầy còn khỏe mạnh, những lời thầy dạy dỗ, trong thời kỳ khó khăn của đất nước, thầy và trò đã cùng nhau cố gắng tu tập. Giờ đây thầy đã không còn nữa, để lại niềm tiếc thương cho hàng đệ tử, hậu học. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo che chở cho giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc, toàn thể môn đồ pháp chúng cùng phát nguyện sẽ luôn giữ gìn tông môn tổ ấn, noi theo công đức và đạo hạnh của người để trở thành một bậc chân tu, giúp ích cho đời.

TT. Thích Như Trí – Trưởng Pháp tử thay mặt cho môn đồ pháp quyến chia sẻ đôi dòng tiễn biệt

Thay mặt cho Ban tổ chức Tang lễ, TT. Thích Thiện Trí – Phó trưởng BTS tỉnh gửi lời cảm tạ đến chư Tôn đức Tăng Ni, chính quyền địa phương cùng Phật tử xa gần đã trở về đây tham dự và hỗ trợ trong những ngày diễn ra tang lễ.

TT. Thích Thiện Trí – Phó trưởng BTS tỉnh phát biểu cảm tạ

Sau lễ Truy niệm, chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư đã thắp hương tưởng niệm lần sau cuối và cung thỉnh HT. Thích Quảng Thiện cử hành lễ Phất trần và môn đồ pháp quyến cung thỉnh Kim quan cố Trưởng lão HT. Thích Trừng Giác trang nghiêm nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Linh Phong vào lúc 9h00, ngày 16 tháng 5 năm  2023.

“Ta Bà một thuở ra đi, Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng, Rừng thiên vắng bóng hạc vàng, Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba, Người đi dấu vết chưa hòa, Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng! Tam sanh hẹn kiếp tao phùng, Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!”

HT. Thích Quảng Thiện cử hành lễ Phất trần
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ekip PSO

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online