02/10/2018 20:14

Khánh Hòa: Lễ Tưởng niệm tuần Tiểu tường cố Trưởng lão HT. Thích Trí Tâm

Trong 02 ngày 29-30/9/2018 (20-21/8/Mậu Tuất), tại Tổ đình Nghĩa Phương, số 2 Lý Thánh Tôn, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Thượng tọa Thích Thiện Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Khánh Hòa, Trụ trì Tổ đình Nghĩa Phương cùng môn đồ pháp quyến Tông phong Nghĩa Phương đã thành kính trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm tuần Tiểu tường cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tâm - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Nguyên Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương, Khai sơn chùa Nghĩa Sơn.

Chứng minh và dâng hương tưởng niệm có chư Tôn giáo phẩm: HT. Thích Quảng Thiện, HT.Thích Trí Thạnh - Đồng thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM); HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) T.Ư GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN; HT. Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Trí Giác - Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư; HT Thích Giác Liêm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Thiện Xuân - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN ) Quận Tân Phú, Trưởng Ban Thừa kế Thiên thai Thiền giáo Tông; chư Tôn đức Văn phòng II T.Ư, chư Tôn đức các ban ngành T.Ư GHPGVN, chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương cùng môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử tham dự.

Theo các nhà địa lý, nơi đây hội đủ bốn yếu tố tứ linh: Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Châu Tước, Hậu Huyền Vũ. Từ chùa Nghĩa Sơn khách thập phương có thể chiêm ngưỡng, những ngọn núi kỳ vĩ bao quanh Xứ Trầm Hương, sơn thủy hữu tình. Ban đầu chỉ là ngôi nhà cập bốn thờ Phật và thờ công đức tiên linh làm nơi Phật tử đi về tụng kinh, niệm Phật. Năm 1993, xây dựng ngôi tịnh thất Nghĩa Sơn và cử Tăng chúng Tổ đình Nghĩa Phương vào đây làm rẫy, trồng cây, hướng dẫn Phật tử tu học. Năm 2006, HT. KonoTaissu - trụ trì chùa ShoFuKu (chùa Tường Phước) Thành phố Kobe Nhật Bản, Hiệu trưởng trường Đại học HaNaZoNo, Trưởng môn phái Thiền Lâm Tế Nhật Bản đã đến thăm chùa Nghĩa Sơn. Ngài đã cùng HT. Thích Trí Tâm và Tăng chúng bổn tự gieo trồng củ cải Nhật Bản. Ngài cũng đã trồng lưu niệm tại sân chùa cây Bồ Đề.

Hòa thượng Thích Trí Tâm cũng đã tạo nên cảnh hoa anh đào nở tại Nghĩa Sơn để nhớ những năm tu học tại Nhật Bản. Năm 2014, Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương phát tâm đại trùng tu chùa Nghĩa Sơn. Sau 03 năm xây dựng, năm 2016 hoàn thành phạm vũ huy hoàng trang nghiêm rộng rãi. Ngày nay vùng đất Phước Sơn, Phước Đồng đã dần dần thay da đổi thit, cuộc sống của người dân ngày một phát triển. Chùa Nghĩa Sơn không những là chốn tòng lâm trang nghiêm làm nơi Phật tử lễ bái tu học, mà còn là điểm tham quan du lịch tâm linh tại Thành phố biển Nha Trang. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tâm vì tuổi cao, sức yếu sau 60 năm hành đạo lúc lên rừng, khi xuống biển, khi ở Hà Nội, lúc ở Sài Gòn nên thân thể hao mòn theo năm tháng. Ngài đã an tường xả bỏ báo thân lúc 23h00’ ngày 10/10/2017 (21/08/Đinh Dậu). Thọ 84 tuổi, 60 hạ lạp. Tháp của Ngài được tôn trí trong khuôn viên chùa Nghĩa Sơn. Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS dâng lời cảm niệm thành kính ôn lại công đức của cố Hòa thượng Thích Trí Tâm, húy thượng Không hạ Thành, tự Trí Tâm, hiệu Huệ Minh -Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Nguyên Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN. Suốt cuộc đời Hòa thượng đã sống với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”. Trong suốt quãng đời hành đạo của mình, Hòa thượng luôn đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ nhận thức uyên thâm về Phật giáo cho Tăng Ni, Phật tử. Trưởng lão Hòa thượng là bậc Thiền môn Thạch trụ đã làm cho Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang…

Chư Tôn thiền đức HĐCM, HĐTS dâng hương tưởng niệm

Lễ tưởng niệm tuần Tiểu tường cố Trưởng lão HT. Thích Trí Tâm thực hiện theo nghi lễ Phật giáo truyền thống: HT. Thích Quảng Thiện, Chứng minh và niêm hương; HT. Thích Thiện Thông, Chủ sám khai kinh, tiến Giác linh Tôn sư; HT. Thích Tâm Khai, Chủ sám cúng ngọ; TT.Thích Thiện Trí, Chủ sám Tiểu thí. Buổi lễ tưởng niệm tuần Tiểu tường hoàn mãn sau phần cúng dường trai tăng, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Trí Bửu

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online