Kiên Giang: Ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang khảo sát nhà An cư Lạc Nghiệp tại huyện Vĩnh Thuận

PSO - Tiếp tục cuộc hành trình xây tổ ấm và chấp cánh ước mơ cho những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sáng ngày 13/3/2023 (nhằm ngày 22/02 năm Quý Mão), Ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang do ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Trưởng Ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Thích Tuệ Chánh - Chánh Văn phòng Ban TTXH GHPGVN tỉnh dẫn đoàn đã có chuyến thăm và khảo sát 03 ngôi nhà tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
Gia đình cô Hạ Thị Mum
Gia đình Cô Nguyễn Thị Kỉnh
Gia đình chị Phan Thị Mộng
Điểm đến mở đầu là ngôi nhà của gia đình cô Hạ Thị Mum (66 tuổi), tại (ấp kênh 11, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận), hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, bản thân cô đã lớn tuổi, mắt đã mờ không còn nhìn thấy rõ, hiện đang nuôi 03 đứa cháu vẫn còn đang trong độ tuổi đi học, ba mẹ của các cháu hiện đã li dị, ngôi nhà cô đang ở hiện tại đã mục và sắp sập. Nguồn sống của gia đình hiện tại chủ yếu là nhờ vào người con trai đã có gia đình riêng đang đi làm ở Bình Dương, thỉnh thoảng gửi tiền về để phụ lo cho các cháu.
ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Trưởng Ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang đến thăm và khảo sát nhà cô Hạ Thị Mum
Sau khi khảo sát ngôi nhà đầu tiền chúng tôi đến ngôi nhà thứ 02 của gia đình Cô Nguyễn Thị Kỉnh (79 tuổi), cùng (ấp kênh 11, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận). Hiện tại cô ở cùng 02 người con gái, một người thì đang mắc chứng bệnh Ung thư, chưa có gia đình. Một người thì đã có chồng nhưng đã li dị và có 1 đứa con gái 04 tuổi. Cả 02 điều đang ở cùng với Mẹ là cô Nguyễn Thị Kỉnh, hiện tại không còn khả năng lao động, mong muốn của cô là có được một ngôi nhà để che mưa che nắng cho các con được an tâm điều trị bệnh, chăm lo làm ăn và nuôi cháu học hành.
Con gái của cô Nguyễn Thị Kỉnh (79 tuổi) mắc bệnh ung thư

Chiều cùng ngày chúng tôi theo chân ĐĐ. Thích Tuệ Giải đến ngôi nhà thứ 03 của gia đình chị Phan Thị Mộng (43 tuổi), (ấp kênh 11, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận). Gia đình nhiều khó khăn thiếu thốn, không có ruộng đất, chồng thì làm ăn xa, chị đang sống cùng 04 người con, người con lớn mới học hết lớp 10, vì thương ba mẹ và các em nên đã bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình lo cho các em được đi học. Ngôi nhà gia đình đang sinh sống đã cất được hơn mười năm hiện tại đã xuống cấp hư hỏng nặng. Chị mong sao có thể nhận được sự hỗ trợ từ quý chư Tôn đức, các Nhà Hảo tâm và Mạnh Thường quân giúp đỡ cho gia đình chị có được một tổ ấm mới, che mưa che gió để chị yên tâm cố gắng phấn đấu làm ăn, chăm lo cho gia đình và nuôi dạy các con học hành nên người.
Đoàn di chuyển đến nhà của gia đình chị Phan Thị Mộng (43 tuổi)
ĐĐ. Thích Tuệ Chánh - Chánh Văn phòng Ban TTXH GHPGVN tỉnh
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Thanh Hùng

phatgiaokiengiang.com

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online