Kiên Giang: Buổi họp Tăng sự cuối năm Canh Tý

PSO - Sáng ngày 14/1/2021 (nhằm ngày 02/12 năm Canh Tý), tại chùa Phật Quang (phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, chư Tôn đức trụ trì và Tăng, Ni trong toàn tỉnh đã tổ chức phiên họp Tăng sự thường kỳ.

Chủ trì buổi họp có TT. Thích Minh Nhẫn - UV TT HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Tiến - UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thắng - Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Trí - Chánh thư ký BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và trên 100 Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Tại cuộc họp, TT. Thích Minh Nhẫn - UV TT HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới của các tự viện trong thời gian qua, thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Giáo hội.

Nhân dịp trước Tết nguyên đán, Thượng tọa Phó ban Thường trực yêu cầu Tăng Ni trong tỉnh triển khai các hoạt động từ thiện nhằm hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết an vui, hạnh phúc; Các BTS huyện và trụ trì các tự viện cần phối hợp tốt với chính quyền và Mặt trận ở địa phương để những phần quà được phân bổ cho các hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo đồng bộ, đúng đối tượng, đạt hiệu quả, không để sót, tránh chồng chéo và trùng lắp.

Nói về công tác Phật sự sắp tới, Thượng tọa cũng triển khai tinh thần chuẩn bị Đại hội Phật giáo của các huyện, thị, thành phố vào năm 2021. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chọn TP.Rạch Giá sẽ tổ chức Đại hội điểm vào ngày 22/3/2021 (nhằm ngày 10/2 âm lịch) tại chùa Ngọc Bửu Hương, P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá. Dự kiến sẽ có khoảng 300 đại biểu đến dự.

Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, góp ý xây dựng, chư Tôn đức Tăng, Ni đều đưa ra ý kiến phát biểu, tích cực đóng góp xây dựng với mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà phát huy hơn nữa những thành quả tốt đẹp, đồng thời khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong năm tới mà trọng tâm là công tác tổ chức Đại hội.

Đúc kết tất cả các ý kiến, TT. Thích Minh Nhẫn tán thán, chúc mừng những kết quả đạt được của Phật giáo tỉnh nhà trong năm 2020. Qua buổi họp, Thượng tọa mong rằng chư Tôn đức Tăng, Ni trong toàn tỉnh cần chung tay góp sức, chia sẻ gánh vác những công tác Phật sự Phật giáo tỉnh ngày một phát triển, ổn định.

Tin, ảnh: Minh Triết, Tấn Được

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online