16/01/2020 16:37

Kiên giang: Chùa Huệ Quang và Chùa Bửu Linh trao quà xuân cho bà con có hoàn cảnh khó khăn


PSO – Thực hiện theo sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trong việc giúp bà con vui xuân đón tết, sáng ngày 15/1/2020 (nhằm ngày 21/12 năm Kỷ Hợi), SC.Thích Nữ Tâm Ngộ – Trụ trì chùa Huệ Quang (ấp đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đã kết hợp cùng chính quyền địa phương trao quà xuân đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng.

Chứng minh và dự có ĐĐ.Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên Giang và đông đảo bà con địa phương đồng về tham dự.

Tại đây  ĐĐ.Thích Tuệ Giải đã có buổi chia sẻ Pháp thoại với bà con với chủ đề “Sống với tâm Hoan Hỷ”, đồng thời Đại đức cũng cầu chúc cho bà con đón một mùa xuân với nhiều tiếng cười và phát triển đời sống ngày càng tốt hơn. Bà con đến nhận quà rất hoan hỷ khi nghe Đại đức đãi lao chư Tôn đức trong Ban Thường trực, chúc phúc đến bà con hưởng một mùa xuân Di Lặc.

Trong đợt phát quà lần này chùa Huệ Quang đã trao 200 phần quà xuân, mỗi phần gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì và nhu yếu phẩm, trị giá 210 ngàn. Tổng kinh phí trong đợt phát quà lần này là 42 triệu đồng do gia đình cô Tuyết Liên (Việt kiều Úc) và Phật tử chùa Huệ Quang cùng hùng phước gửi tới bà con. Với mong muốn giúp cho bà con đón một mùa xuân sung túc hơn.

Chiều cùng ngày ĐĐ.Thích Tuệ Giải đã cùng nhóm doanh nhân 15 tháng 6 (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) do Phật tử Hà Chí Dũng – Pháp danh Minh Điển làm trưởng nhóm đã kết hợp cùng chính quyền địa phương trao quà xuân cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Bửu Linh, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Đón tiếp đoàn có SC. Thích Nữ Lệ Ngọc quản lý chùa Bửu linh.

Đại diện chính quyền có ông Trương Hoàng Nhi – Chủ tịch UBND xã Tân Hòa và đông đảo bà con địa phương.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ ĐĐ.Thích Tuệ Giải đã hoan hỷ trước tấm lòng của nhóm doanh nhân 15 tháng 6 khi đã gửi tặng những phần quà xuân vô cùng ý nghĩa đến cho bà con trước thềm năm mới đang gần kề, qua đó cũng có lời cảm ơn đến chính quyền địa phương khi đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn có thể gửi tặng những phần quà xuân đến với bà con, giúp cho bà con đón một mùa xuân Canh Tý vui vẻ hơn. Đại đức cũng chúc bà con có một mùa xuân với nhiều niềm vui và những điều tốt lành, đồng thời căn dặn mọi người vui xuân một cách lành mạnh theo chủ trương của Đảng, nhà Nước, tích cực xây dựng nông thôn mới.

Đại diện nhóm doanh nhân 15 tháng 6 Phật tử Minh Điển đã gửi lời cảm ơn đến BTS GHPGVN tỉnh cũng như chính quyền địa phương khi đã giúp đỡ cho nhóm làm những việc thiện nguyện, trao những phần quà xuân yêu thương đến cho bà con, nhằm giúp đỡ cho mọi người đón một mùa xuân sung túc hơn.

Phát biểu tại buổi trao quà ông Trương Hoàng Nhi đại diện chính quyền đã có đôi lời cảm ơn sâu sắc đến BTS GHPGVN tỉnh cũng như nhóm doanh nhân 15 tháng 6 khi đã chung tay cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa có thể đón một mùa xuân yêu thương và ấm áp tình đoàn kết. Qua đó cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.

Tại đây đoàn đã trao tặng 40 phần quà xuân đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà gồm bánh kẹo và nhu yếu phẩm, trị giá mỗi phần là 300 nghìn đồng do các thành viên trong nhóm doanh nhân 15 tháng 6 cùng hùn phước gửi đến bà con.

Buổi phát quà kết thúc trong niềm vui phấn khởi của bà con và niềm hoan hỷ của những người con Phật trong việc mang yêu thương đến mọi người.

Trước đó nhóm doanh nhân 15 tháng 6 do Phật tử Minh Điển làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà tại Viện dưỡng lão (1067C Lâm Quang Ky, khu phố 5, phường An hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Tại đây đoàn đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc tết đến các cụ cũng như các nhân viên, cầu chúc cho mọi người có một mùa xuân Canh Tý an lành, ấm áp hơn. Tiếp đến đoàn đã trao tặng 26 phần quà xuân đến cho các cụ tại viện dưỡng lão, mỗi phần quà trị 600 ngàn đồng. Tổng kinh phí trong đợt phát quà xuân lần này của nhóm doanh nhân 15 tháng 6 là 28 triệu do các thành viên trong nhóm gửi đến mọi người với mong muốn mang tấm lòng của người con Phật chia sẻ yêu thương đến với mọi nhà.

Được biết nhóm doanh nhân 15 tháng 6 được thành lập vào năm 2005 từ đó đến nay nhóm luôn đồng hành cùng Phật giáo tỉnh nhà cũng như chính quyền địa phương trên các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm 2019 hoạt động từ thiện của nhóm đạt gần 300 triệu đồng, dự định trong năm 2020 nhóm vẫn xẽ tiếp tục cùng BTS GHPGVN tỉnh và chính quyền địa phương hoàn thành tốt các công tác từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, góp một phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Tin, ảnh: Thanh Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Kiên giang: Chùa Huệ Quang và Chùa Bửu Linh trao quà xuân cho bà con có hoàn cảnh khó khăn appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online