Kiên Giang: Chùa Sắc Tứ Tam Bảo (TP.Hà Tiên) tổ chức Lễ Hiệp kỵ Tổ sư và Vu lan tri ân báo hiếu PL.2566

PSO - Sáng ngày 29/7/2022 (nhằm ngày 1/7 năm Nhâm Dần), một mùa Vu Lan nữa lại về. Trên tinh thần “tri ân và báo ân” của người con Phật, Ni sư Thích Nữ Như Kim – trụ trì chùa Sắc Tứ Tam Bảo (75 Phương Thành, phường Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) đã long trọng tổ chức Lễ Hiệp kỵ Tổ Sư cùng với Đại lễ Vu lan tri ân báo hiếu PL.2566 – DL.2022. Đến tham dự và chứng minh có: HT. Thích Giác Nghiêm – Phó BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Huệ Tâm, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phật Đà và chùa Phù Dung (thành phố Hà Tiên) cùng chư Tôn thiền đức Tăng, Ni trụ trì các tòng lâm tự viện trong tỉnh Kiên Giang và đông đảo Phật tử về tham dự. Ngay từ sáng sớm trước khi bước vào buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã Trì tụng kinh Vu lan, thực hiện nghi lễ nhiễu tháp để hồi hướng công đức đến các vị tổ sư tiền bối qua 19 đời truyền thừa tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo, cùng ông bà, cha mẹ quá vãng nhiều đời nhiều kiếp. Vào buổi lễ, Gia đình Phật tử chùa Sắc Tứ Tam Bảo đã có tiết mục dâng hoa để cúng dường lên chư Tôn đức. Tiếp đó, Phật tử Diệu Hiền đã đại diện quý Phật tử dâng lời cảm nghĩ “Ý nghĩa Vu Lan”, cùng dâng lời phát nguyện cúng dường Y Casa. Trong giây phút thiêng liêng đó, quý Phật tử thực hiện nghi thức cài hoa hồng lên ngực áo chư Tôn đức và của mình. Những ai còn cha hoặc mẹ, hay còn đầy đủ cả cha và mẹ thì cài hoa hồng đỏ, còn ai mất cả cha và mẹ thì cài hoa hồng trắng. Sau đó, Ni sư Thích Nữ Như Chiếu đã đại diện cho Chư Ni chúng của tông môn chùa Sắc Tứ Tam Bảo Dâng lời “Tác Bạch Lễ Hiệp kỵ Tổ sư”. Cuối cùng là Ni sư Thích Nữ Như Kim hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi thức cúng dường, dâng Y Casa lên chư Tôn đức Tăng, Ni. Buổi lễ kết thúc viên mãn sau phần thọ trai thanh tịnh của chư Tôn đức và toàn thể chúng hội. Được biết, vào 9h sáng cùng ngày, Ni sư Thích Nữ Như Kim đã trao tặng 250 phần quà cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Tiên. Như ngọn lửa từ bi, sưởi ấm trái tim những người dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, để bà con có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. Qua đó nhằm lan tỏa phương châm “Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc”.

Thích Nữ Huệ Giác Thích Nữ Tuệ Nguyên

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online