10/04/2023 20:39

Kiên Giang: Chùa Sóc Xoài nhộn nhịp những ngày cận Tết Chôl Chnăm Thmây 2023

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang về mang theo không khí rộn ràng khắp các xóm, ấp trên địa bàn huyện Hòn Đất. Đây cũng là lúc chùa Khmer Sóc Xoài nhộn nhịp người dân đến chuẩn bị dọn dẹp tu sửa và chuẩn bị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong cơn mưa đầu mùa của tháng 4, thanh âm của tiết trời cùng cỏ cây như tạo thành điệp khúc xuân sang, cũng là những hình ảnh quen thuộc của mọi ngày, nhưng những ngày gần đây, chúng bỗng rộn ràng và tươi mới hơn. Có dịp về các xóm ấp, hay các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, ta dễ dàng cảm nhận được không khí háo hức chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Chùa Sóc Xoài, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, là một trong những ngôi chùa cổ kính của tỉnh Kiên Giang, tại đây các vị sư sãi và thanh niên, phật tử đang háo hức tập trung quét dọn và chuẩn bị các hoạt động đón Chôl Chnăm Thmây. Đây cũng là lúc các gia đình đến chùa để lau chùi, sơn phết lại các tháp đựng tro cốt người thân đã mất, đồng thời phụ giúp các sư quét dọn, sửa sang một số hạng mục trong khuôn viên ngôi chùa. Từ bao năm qua, các hoạt động trong những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer được gắn liền với tinh thần tri ân công đức tổ tiên, gia đình sum họp đoàn viên. Các chùa Khmer ở gần các, phum sóc luôn là địa điểm chính diễn ra sự kiện văn hóa này. Với đồng bào Khmer, các hoạt động vui chơi, nghi lễ tôn giáo trong những ngày Tết hầu hết đều diễn ra tại chùa. Ngôi chùa có một vị trí vô cùng thiêng liêng trong đời sống tinh thần Phật giáo của đồng bào Khmer, là nơi gắn kết tình cộng đồng, là nơi gắn bó với hầu hết mỗi người dân Khmer từ khi sinh ra, lớn lên trưởng thành cho đến khi mất đi. Nhiều nghi lễ đặc trưng mang đậm tín ngưỡng văn hóa Phật giáo văn hóa của cộng đồng Khmer diễn ra vào dịp tết Chol Chnam Thmay như: Lễ rước Đại lịch Khmer vào chùa để mừng năm mới, lễ Khất thực đầu năm để cầu an, lễ Thuyết pháp, lễ Chúc phúc, lễ Tắm Phật… nhằm thể hiện tấm lòng hướng Phật của người Khmer cũng như các nhà sư chúc phúc đến người dân dịp năm mới. Năm nay, Tết Chôl Chnăm Thmây diễn ra trong tiết trời mát mẻ của những cơn mưa đầu mùa. Đây cũng là dịp mọi người tiễn mùa nắng hạn bước sang thời kỳ có mưa để bước vào vụ mùa mới. Một năm mới lại đến với những dự định, kỳ vọng mới.

Tin và ảnh: Minh Lệ

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online