07/09/2018 02:53

Kiên Giang: Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu và dâng y Ca Sa tại chùa Tân Thọ PL.2562

Sáng ngày 16/8 (nhằm ngày 6/ 7/ Mậu Tuất). Tại chùa Tân Thọ, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan – Báo Hiếu cài hoa Hồng và dâng y Ca Sa năm 2018.

Chư Tôn đức chứng minh
Chính quyền tham dự
Quang lâm tham dự và chứng minh có: Hòa thượng Thích Huyền Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Kiên Giang; HT. Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Viện chủ chùa Bửu Thọ huyện Tân Hiệp; HT. Thích Giác Nghiêm, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Đại đức Thích Tuệ Tánh, Ủy viên Ban Thông tin – Truyền thông Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TT-TT BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Ni trưởng Thích nữ Như Thiện, Phó Ban Trị sự kiên Trưởng phân ban Ni giới BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó phân ban Ni giới BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Sư cô Thích nữ Như Niệm, Trụ trì chùa Tân Thọ, Trưởng ban tổ chức đại lễ; cùng Chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố, Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tòng, lâm, tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện các cơ quan ban ngành và chính quyền sở tại, quý vị khách quý, mạnh thường quân và đông đảo quý nam nữ Phật tử trở về tham dự.
Văn nghệ mừng Vu Lan
Múa dâng hoa chúc mừng Khánh tuế
Mở đầu là phần văn nghệ mừng lễ Vu Lan – Tri ân và Báo hiếu, cùng với tiết mục dâng hoa của các em Phật tử chùa Tân Thọ kính dâng những đóa hoa tươi thắm mừng khánh tuế Chư Tôn đức thêm một tuổi đạo.
Chính quyền huyện Tân Hiệp và xã Thạnh Đông cũng có những phần ý nghĩa dành tặng Ban tổ chức
Giai phẩm hoa Hồng cài áo
  Trong không gian trầm lắng, giai phẩm hoa Hồng cài áo vang lên xúc động hoài niệm về Ân Cha Nghĩa Mẹ. Nghi thức cài hoa lên áo cho chư Tôn đức Tăng, Ni, đại biểu tham dự. Những đóa hoa hồng đỏ thắm biểu trưng cho những ai còn mẹ và những hoa hồng trắng cho những ai khi Mẹ đã lìa xa, màu trắng đó màu hồng đây đều là tình yêu thương dành cho Cha và Mẹ. Từ đó, để chúng ta nhắc nhở mình đối với Cha Mẹ, với ông bà tổ tiên phải làm tròn hạnh hiếu.
Phật tử Tâm Pháp tác bạch cúng dường y Ca Sa
Trang nghiêm trọng thể và thành kính trong phần dâng cúng dường y Ca Sa, Phật tử Tâm Pháp đại diện cho toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Tân Thọ tác pháp cúng dường dâng y Ca Sa đến Chư Tôn đức Tăng Ni, Sau ba tháng An cư Kiết hạ, quý Ngài tăng thêm tuổi Đạo.
HT. Thích Thiện Bảo đạo từ
Chứng minh ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huyền Thông, hứa khã thọ nhận phần y cúng dường. Hòa thượng đã nói về ý nghĩa của chiếc y Ca Sa như là giáp nhẫn nhục của hàng đệ tử Đức Phật chiến thắng ma quân đắc thành đạo nghiệp.  Và đồng thời, đãi lao Hòa thượng đệ nhất chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Bảo đã chia sẻ về Ý nghĩa Vu Lan. “Với tinh thần tri ân và báo ân trong muôn một, Pháp Vu Lan là cách báo ân hữu hiệu và cần thiết nhất, vì thông qua việc làm hành động thể hiện tâm thành hiếu kính đối với bậc sinh thành dưỡng dục cũng như thầy tổ. Từ ý nghĩa đó mà hôm nay, quý Phật tử câu hội về chùa Tân Thọ trọng thể cử hành lễ Vu Lan – Báo Hiếu, đã nói lên được sự hiếu tâm, hiếu hạnh noi theo gương sáng Tôn giả Mục Kiền Liên để làm tròn hiếu hạnh”. Tán thán tinh thần hiếu tâm, hiếu hạnh của các Phật tử đã sắm sanh lễ vật cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni ngõ hầu hồi hướng công đức phước báu cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Một số hình ảnh đã ghi nhận:
Đại đức Thích Tâm Đắc dẫn chương trình
   

Ban TT-TT PG Kiên Giang

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online