Kiên Giang: Hội nghị ký kết chương trình về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2023 - 2026

PSO - Chiều ngày 04/5/2023 (nhằm ngày 15/3 năm Quý Mão) Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị ký kết và phối hợp giữa các tổ chức tôn giáo trong tỉnh về việc phát huy vai trò tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 – 2026 tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Quang cảnh Hội nghị

Đại diện BTS PG tỉnh tham dự có HT. Danh Đổng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh; HT. Danh Lân - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban BTS PG tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh cùng chư Tôn đức trong BTS PG tỉnh, lãnh đạo các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh đồng tham dự.

Chủ tọa hội nghị có bà Lê Thị Vệ - Ủy viên UB TƯ MTTQVN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phùng Quốc Bình - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng lãnh đạo các phòng, ban của UBMTTQVN tỉnh và Sở Tài nguyên tham dự hội nghị.

Bà Lê Thị Vệ (bên trái) - Ủy viên UB TƯ MTTQVN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phùng Quốc Bình (bên phải) - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Thông qua báo cáo tổng kết, ông Trương Kim Khánh - Ủy viên ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQVN tỉnh đã tuyên đọc báo cáo. Toàn tỉnh có 12 tôn giáo, trong đó có 417 tổ chức tôn giáo trực thuộc và 409 cơ sở thờ tự. Kết quả đã đạt được của chương trình này là nhận thức của Đảng viên, cán bộ, nhân dân, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo được nâng lên, ý thức được việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, bên cạnh đó còn có nhiều mặt hạn chế.

Ông Trương Kim Khánh - Ủy viên ban Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UBMTTQVN tỉnh tuyên đọc báo cáo

Phương hướng hoạt động của giai đoạn tới của chương trình này sẽ tiếp tục nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các cộng đồng tôn giáo; hỗ trợ các tôn giáo xây dựng 10 mô hình của tỉnh tham gia bảo vệ môi trường tiếp tục nhân rộng các mô hình này ở cộng đồng phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mỗi tôn giáo.

Sau khi thông qua dự thảo của chương trình, hội trường đã lắng nghe tham luận của các đại diện tôn giáo với chủ đề Phật giáo chung tay cùng toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường do TT. Thích Minh Nhẫn trình bày; Môi trường đối với người tín hữu Cao Đài do Chánh Phối sư Huệ Tín – Trần Văn Huynh trình bày,…

TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó chánh Văn phòng 2 TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh trình bày tham luận
Chánh Phối sư Huệ Tín – Trần Văn Huynh

Nhìn chung, các tham luận được trình bày đều hướng tới một mục đích chung là bảo vệ môi trường và ứng phó về việc biến đổi khí hậu, các tổ chức tôn giáo đã và đang tiếp tục phổ biến các chính sách của Nhà nước đến tín đồ Phật tử, nâng cao ý thức và trách nhiệm của toàn dân về công tác môi trường.

Tại hội nghị, UBMTTQVN và Sở tài nguyên tỉnh cũng đã trao tặng bằng khen đến các tổ chức tôn giáo và các cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Cũng tại đây đã diễn ra lễ ký kết của chương trình phối hợp trong giai đoạn tới 2023 - 2026 giữa lãnh đạo các chức sắc tôn giáo với UBMTTQVN và Sở Tài nguyên tỉnh.

UBMTTQVN và Sở tài nguyên tỉnh trao tặng bằng khen đến các tổ chức tôn giáo và các cá nhân

Đúc kết hội nghị, bà Lê Thị Vệ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến tham dự đông đủ, đồng thời đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước để lấy đó làm bàn đạp để triển khai công tác môi trường giai đoạn sắp tới được thuận lợi hơn.

Bà Lê Thị Vệ - Ủy viên UB TƯ MTTQVN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu đúc kết Hội nghị

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Hội nghị:

Tin, ảnh: Khải Sang, Tường Huy

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online