Kiên Giang: Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Tăng sự triển khai công tác sinh hoạt và tu học của Tăng, Ni trong toàn tỉnh

PSO – Nhằm phát huy sức mạnh của Tăng đoàn để hoàn thành các công tác Phật sự của Giáo hội trong thời gian tới, sáng ngày 06/5/2023 (nhằm ngày 17/3 ÂL), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Tăng sự, phổ biến các vấn đề tu học và đời sống hoạt của Tăng, Ni trong toàn tỉnh.

Chứng minh và tham dự Hội nghị có TT. Thích Minh Nhẫn – Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Nhựt – Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Thành – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì và Tăng, Ni chúng các tự, viện trên địa bàn tỉnh cùng tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh

Mở đầu Hội nghị, Thượng tọa nhấn mạnh việc nhập Hạ là một yếu tố rất cần thiết. Cổ đức trong nhà Phật đã có một câu nói mà trong giới xuất gia ai cũng biết đó là “Tăng ly chúng Tăng tàn - Hổ ly sơn hổ bại” là một trong những chuẩn tắc sinh hoạt quý báu kết tinh từ nếp sống quy củ thiền môn.

TT. Thích Minh Nhẫn – Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự BTS GHPGVN tỉnh

Đối với một vị Tu sĩ, trong 3 tháng hạ, là dịp để mỗi Tăng, Ni thúc liễm thân tâm, tấn tu Tam vô lậu học Giới - Định - Tuệ, còn đối với các vị trụ trì thì còn phải tham gia tuần lễ “Thất nhựt Giáo giới”, khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì, tụng giới hằng tháng.

Thượng tọa phát biểu Chủ trương của Giáo hội từ 2022 - 2027 (kỉ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển). Trách nhiệm giữ gìn giới luật, trách nhiệm về đời sống tu tập và trong các công tác Phật sự. Thượng tọa mong rằng chư Tôn đức Tăng, Ni cần cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt. Việc này không phải riêng cá nhân hoặc Giáo hội tỉnh đặt ra, mà điều này được chư Tổ, chư Phật đã truyền trao qua nhiều thế hệ.

Thượng tọa thông tin thêm, sắp tới đây Ban Hoằng pháp Trung ương sẽ mở khóa đào tạo Cao cấp Giảng sư online dành cho các vị trụ trì để có kỹ năng Hoằng pháp. Do vậy mà chư Tăng, Ni trụ trì tại tỉnh nhà chưa học qua các khoá Đào tạo Giảng sư thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để đăng ký tham dự khoá học để phát huy công tác Trụ trì Hoằng pháp một cách hiệu quả.

Phiên họp cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức Tăng, Ni.

Đúc kết Phiên họp, TT. Thích Minh Nhẫn tán thán công đức của quý Tôn đức Tăng, Ni trong toàn tỉnh đã trở về tham dự, cùng lắng nghe và đóng góp ý kiến cho các hoạt động Phật sự của tỉnh nhà trong thời gian tới được đi vào khuôn khổ và đúng với lịch trình, phương hướng đã đề ra. Thượng tọa đề nghị chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì cùng cố gắng hướng dẫn môn đồ của mình tích cực tu học, tham dự đầy đủ các khóa An cư Kiết hạ, trao dồi Giới – Định – Tuệ để xứng đáng là một trưởng tử Như Lai, kế thừa và duy trì mạng mạch Phật pháp.

Hội nghị kết thúc trong tinh thần hoan hỷ và thống nhất cao.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Tường Vi, Thanh Hòa

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online