Kiên Giang: Hội nghị trực tuyến suy cử nhân sự Phật giáo huyện An Minh nhiệm kỳ 2021-2026

PSO – Thực hiện theo tinh thần Thông tư Số: 229/TT-HĐTS của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự chấp thuận của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chức năng tại địa phương, BTS GHPGVN huyện An Minh đã trang nghiêm tổ chức Hội nghị trực tuyến suy cử nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 30/9/2021 (nhằm ngày 24/8 năm Tân Sửu).

Quang cảnh phòng Hội nghị trực tuyến

Tham dự Hội nghị trực tuyến có: HT. Danh Đổng – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS  GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thắng – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni BTS Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố trong tỉnh; TT. Thích Thiện Nhựt – Ủy viên Thường trực BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện An Minh; ĐĐ. Thích Đạo Chấn – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện An Minh cùng thành viên BTS GHPGVN huyện An Minh.

Đại diện chính quyền địa phương có: Ông Trương Kim Khánh – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc MTTQVN tỉnh; Trung tá Võ Quốc Đoàn – Phó phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; Ông Đào Văn Xem,  Phó Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh;  bà Trần Hồng Lam – Chủ Tịch UB MTTQ huyện An Minh; ông Trương Văn Tuấn Em - Trưởng phòng Nội vụ huyện An Minh; ông Võ Thanh Điền – Cán bộ chuyên viên phòng Nội vụ huyện An Minh; ông Trần Văn Xung - Chủ Tịch UB MTTQ xã Tân Thạnh, huyện An Minh và quý vị đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

TT. Thích Thiện Nhựt, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Thiện Nhựt cho biết, Hội nghị được tổ chức dưới sự chứng minh của chư Tôn đức GH Phật giáo tỉnh, huyện, thị, thành phố và quý vị đại diện cơ quan ban ngành các cấp là niềm khích lệ rất lớn đối với BTS Phật giáo huyện An Minh trên tinh thần phụng sự, đạo pháp và dân tộc.

Nhiệm kỳ qua, BTS PG huyện đã hoạt động tích cực và hoàn thành tốt công tác Phật sự, góp phần vào sự thành công chung cho công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà. Từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự cũng như sự phối kết hợp những mặt công tác Phật sự khác để có định hướng cho công tác Phật sự nhiệm kỳ tới.

SC. TN Diệu Ngà, báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III và triển khai phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Thay mặt Ban Thư ký BTS Phật giáo huyện, SC. TN Diệu Ngà báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ III (2016-2021) và hoạch định chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IV (2021-2026). Theo đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, cũng như được sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, BTS Phật giáo huyện An Minh đã có những thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực: quan tâm công tác đào tạo Tăng tài; sửa chữa tu tạo ngôi Tam bảo trang nghiêm làm chỗ dựa tinh thần cho Tăng Ni tu học; coi trọng công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử; công tác an sinh xã hội trong nhiệm kỳ qua đã đạt được hơn 6 tỷ đồng. Tăng Ni và Phật tử chấp hành nghiêm hiến chương của Giáo hội cũng như chủ trương của đảng và nhà nước, luôn hoạt động theo phương châm của Giáo hội đề ra là Đạo pháp - Dân tộc - CNXH.

ĐĐ. Thích Tuệ Giải – triển khai Quyết định khen thưởng Tặng bằng Tán dương công đức

Tiếp theo đó, ĐĐ. Thích Tuệ Giải tuyên đọc Quyết định khen thưởng Tặng bằng Tán dương công đức của Thường trực BTS tỉnh đối với tập thể BTS GHPGVN huyện An Minh.

Tiếp đến, ông Trương Văn Tuấn Em – Trưởng phòng Nội vụ huyện An Minh đã triển khai Quyết định khen thưởng của Ủy ban Nhân dân huyện An minh đối với tập thể và các cá nhân Ban Trị sự GHPGVN huyện đã có thành thích xuất sắc trong công tác từ thiện, An sinh xã hội.
Ông Trương Văn Tuấn Em, triển khai Quyết định khen thưởng
HT. Danh Đổng, lấy ý kiến biểu quyết của chư Tôn đức Tăng, Ni và quý vị đại biểu tham dự Hội nghị

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm, nhiệm kỳ III và giới thiệu suy cử nhân sự nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), HT. Danh Đổng đã thay mặt Thường trực BTS tỉnh lấy ý kiến biểu quyết của chư Tôn đức Tăng, Ni và quý vị đại biểu tham dự Hội nghị để thông qua danh sách nhân sự của BTS GHPGVN huyện An Minh nhiệm kỳ VI (2021-2026), do Thượng Tọa Thích Thiện Nhựt được suy cử giữ chức vụ Trưởng Ban Trị sự huyện.

TT. Thích Thiện Nhựt, phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ, Thượng Tọa Thích Thiện Nhựt – Tân Trưởng BTS GHPGVN huyện An Minh khẳng định sẽ quyết tâm cố gắng hoàn thành mọi Phật sự để hướng dẫn Tăng Ni và các tự viện đi theo đúng đường lối của GHPGVN, pháp luật của nhà nước, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ và các tôn giáo. Thực hiện nhiều Phật sự tốt đời, đẹp đạo; chung sức gắn bó cùng địa phương; luôn động viên nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử thấy rõ vai trò công dân và trách nhiệm của người con Phật để có suy nghĩ và hành động đúng theo chánh pháp của Đức Phật; gương mẫu đi đầu thực hiện tốt phương châm Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

Bà Trần Hồng Lam, đại diện chính quyền phát biểu

Đại diện chính quyền địa phương, bà Trần Hồng Lam – Chủ tịch UBMTTQ huyện cũng gởi lời chúc tốt đẹp đến chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử và đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời, bà đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của BTS Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua. Bà mong BTS Phật giáo huyện tiếp tục phát huy hơn nữa những Phật sự đề ra trong nhiệm kỳ tới.

TT. Thích Minh Nhẫn, phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TT. Thích Minh Nhẫn cũng nhắc nhở về công tác từ thiện hơn 6 tỷ đồng chưa được cập nhật đầy đủ về hoạt động thiện nguyện trong đợt hạn mặn xâm nhập và Phật giáo đã đồng hành cùng địa phương vận động mạnh thường quân khắp nơi hỗ trợ khắc phục khó khăn cho bà con trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Thượng tọa nêu lên 5 nội dung quan trọng để BTS Phật giáo huyện thực hiện trong nhiệm kỳ mới:

1) Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt khuyến cáo 5K và các quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và Thủ tướng Chính phủ.

2) Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết các tôn giáo; đặc biệt, phối hợp với cơ quan chức năng quan tâm tuyên truyền cho đối tượng thanh thiếu niên tránh xa các tệ nạn xã hội và hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học theo đúng chánh pháp.

3) Thực hiện tốt công tác Phật sự, Nội quy Ban Tăng sự, An cư kiết hạ, tham gia khóa bồi dưỡng trụ trì để làm tốt công tác hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử tu tập.

4) Công tác hoằng pháp và đào tạo nhân sự kế thừa cần đặc biệt quan tâm đầu tư hơn nữa.

5) Thực hiện hiệu quả 2 chương trình đã phối hợp: quan tâm tuyên truyền, sách tấn và giám sát các chùa về việc treo cờ tổ quốc thường xuyên theo văn bản ký kết giữa Giáo hội và Công An trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng”; nội dung ký kết giữa Giáo hội, mặt trận và sở Tài nguyên môi trường về chương trình “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giúp bà con biết cách ứng phó với bão lũ, hạn mặn, lốc xoáy qua kinh nghiệm đã từng xảy ra tại địa phương. Đó là những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới mà tân BTS GHPGVN huyện An Minh cần quan tâm thực hiện tốt, nhằm phát huy thành quả và hướng đến chào mừng các sự kiện lớn của Phật giáo trong thời gian tới và hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2021).

Tiếp đến, SC. TN Diệu Ngà đã tuyên đọc thông qua Nghị quyết Hội nghị trên tinh thần Hoan hỷ – Đoàn kết – Dân chủ thẳng thắn góp ý và phê bình và Hội nghị đã đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao.

ĐĐ. Thích Đạo Chấn, phát biểu cảm tạ và bế mạc Hội nghị

Sau cùng, ĐĐ. Thích Đạo Chấn đã đọc diễn văn bế mạc cùng lời chúc sức khoẻ đến chư Tôn đức Tăng Ni cùng quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý vị đại biểu và Phật tử tham dự Hội nghị.

Một số hình ảnh được ghi lại từ màn hình máy tính:
Trung tá Võ Quốc Đoàn – Phó phòng An ninh đối nội Công an tỉnh
Ông Đào Văn Xem, Phó Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh
Ông Võ Thanh Điển - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện An Minh
Ông Trần Văn Sung - Chủ Tịch UB MTTQ xã Tân Thạnh, huyện An Minh
Phòng Hội nghị trực tuyến
TT. Thích Phước Thắng, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Huệ Tài, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Tuệ Tánh, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Thiện Hải, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Danh Thuyền, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Thiền Hưng, tham dự Hội nghị
NSi sư TN Huyền Thanh, tham dự Hội nghị

Thái Hà

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online