Kiên Giang: Hội nghị trực tuyến suy cử nhân sự Phật giáo huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ VII (2021-2026)

PSO – Thực hiện theo tinh thần Thông tư Số: 229/TT-HĐTS của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự chấp thuận của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chức năng tại địa phương, BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng đã trang nghiêm tổ chức Hội nghị trực tuyến suy cử nhân sự nhiệm kỳ VII (2021-2026) vào ngày 27/9/2021 (nhằm ngày 21/8 năm Tân Sửu).

Quang cảnh phòng Hội nghị trực tuyến

Tham dự Hội nghị trực tuyến có: HT. Danh Đổng – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS  GHPGVN tỉnh; HT Danh Lân Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT Danh Liêm Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thắng – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS tỉnh; TT. Danh Dỗ - Ủy viên TT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng; ĐĐ. Thích Thiện Hải - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng; chư Tăng Ni BTS Phật giáo các huyện thị, thành phố trong tỉnh cùng tham dự.

Quang cảnh phòng Hội nghị trực tuyến

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành có: ông Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; ông Danh Lắm - Phó ban Dân tộc tỉnh; ông Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh; ông Trương Kim Khánh - Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc MTTQVN tỉnh; Trung tá Võ Quốc Đoàn - Phó phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; ông Đào Văn Xem, Phó Ban Tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh; ông Trần Văn Vũ - Chủ tịch MTTQVN huyện Giồng Riềng; ông Võ Văn Bảnh - Trưởng phòng Nội vụ huyện và quý vị đại diện quý cơ quan ban, ngành.

TT. Danh Dỗ, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TT. Danh Dỗ – Trưởng BTS GHPG huyện Giồng Riềng gửi lời chúc sức khỏe, an vui, thành đạt đến Hội nghị và điểm qua những thành tựu đạt được trong thời gian qua.  Trong đó, nổi bật với công tác an sinh xã hội như xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, trao tặng nhà đại đoàn kết, nhà An cư lạc nghiệp, phát tặng quà cho người nghèo… đặc biệt trong thời gian qua là hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hoa màu được hơn 230 tấn giúp cho bà con ổn định cuộc sống, đưa kinh tế huyện nhà phát triển và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới,...

Tiếp theo đó, ĐĐ. Thích Minh Kính – Chánh Thư ký BTS huyện Giồng Riềng đã báo cáo công tác Phật sự của BTS huyện trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026.

ĐĐ. Thích Pháp Trí – triển khai Quyết định khen thưởng Tặng bằng Tán dương công đức

ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Quyết định khen thưởng Tặng bằng Tán dương công đức của Thường trực BTS tỉnh. Tiếp theo đó, ông Võ Văn Bảnh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Giồng Riềng đã thông qua Quyết định khen thưởng của UBND huyện.

HT. Danh Đổng, lấy ý kiến biểu quyết của chư Tôn đức Tăng, Ni và quý vị đại biểu tham dự Hội nghị

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm, nhiệm kỳ VI và giới thiệu suy cử nhân sự nhiệm kỳ mới 2021 – 2026, HT. Danh Đổng đã thay mặt Thường trực BTS tỉnh lấy ý kiến biểu quyết của chư Tôn đức Tăng, Ni và quý vị đại biểu tham dự Hội nghị để thông qua danh sách nhân sự thành viên của BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ VII (2021-2026), do Đại đức Thích Thiện Hải làm tân Trưởng ban Trị sự.

ĐĐ. Thích Thiện Hải, phát biểu nhận nhiệm vụ

Theo đó, ĐĐ. Thích Thiện Hải – Tân Trưởng BTS GHPG huyện Giồng Riềng đã phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ. Đồng thời, ĐĐ. Thích thiện Hải đã bày tỏ lòng tri ân đối với chư Tôn đức BTS tỉnh và các cấp lãnh đạo đã tín nhiệm và quan tâm tham dự Hội nghị. Trong nhiệm kỳ mới, Đại đức phát nguyện sẽ tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được và duy trì tinh thần đoàn kết nội bộ trong nhiệm kỳ mới cũng như thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. ĐĐ. Thích Thiện Hải cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh và các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương.

Ông Trần Văn Vũ, phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Vũ – Chủ Tịch UB MTTQVN huyện cũng gửi lời chúc mừng đến toàn thể chư Tôn đức và quý vị lãnh đạo tham dự. Ông đánh giá cao tinh thần hộ quốc an dân của chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện và quý Phật tử trong thời gian qua, cùng tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” đối với đồng bào trong đại dịch COVID-19. Ông mong rằng BTS GHPGVN huyện sẽ tiếp tục thực hiện đúng chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, luôn hoạt động tốt theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ Nghĩa  Xã Hội”; làm tốt Phật sự, chăm lo cho bà con cùng khắc phục khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh cũng như làm tốt công tác tuyên truyền sống “tốt đời đẹp đạo” đến nhân dân địa phương trong thời gian tới.

Video TT Thích Minh Nhẫn phát biểu chỉ đạo

TT. Thích Minh Nhẫn, phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TT. Thích Minh Nhẫn đã tán thán công đức của chư Tôn đức BTS huyện kịp thời tổ chức Hội nghị trực tuyến; đồng thời, Thượng tọa chúc mừng tân Ban BTS GHPGVN huyện và tân Trưởng Ban cùng chư Tôn đức Tăng, Ni BTS nhiệm kỳ 2021-2026.  Thượng tọa cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo các cơ quan ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức Hội nghị và chỉ đạo 4 nội dung quan trọng đến chư Tôn đức tân Ban BTS GHPGVN huyện nhiệm kỳ mới về việc:

1) tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt khuyến cáo các quy định phòng chống dịch COVID-19; 

2) Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết các tôn giáo nhằm chăm lo đời sống cho người dân cũng như quý Phật tử, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, sống và làm việc theo Pháp luật;

3) Tiếp tục thực hiện tốt công tác Phật sự, Nội quy Ban Tăng sự, An cư kiết hạ, khóa tu Thất nhật giáo giới, họp Tăng sự theo định kỳ hàng tháng và cần có kế hoạch hoằng pháp trong thời đại mới;

4) Quan tâm tuyên truyền, sách tấn và giám sát các chùa treo cờ tổ quốc thường xuyên và trang nghiêm, thực hiện hiệu quả về nội dung giữa Giáo hội và Công An ký kết về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng” nội dung ký kết giữa Giáo hội, mặt trận và Tài nguyên môi trường về chương trình “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đó là những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới tân BTS GHPGVN Huyện Giồng Riềng cần quan tâm thực hiện tốt, nhằm phát huy thành quả và hướng đến chào mừng các sự kiện lớn của Phật giáo trong thời gian tới.

Cuối cùng, ĐĐ. Thích Minh Kính đã đọc và thông qua Nghị quyết Hội nghị trên tinh thần đoàn kết – Hòa hợp – Dân chủ. Sau cùng,  ĐĐ. Danh Quol – Phó BTS GHPGVN huyện phát biểu bế mạc và cùng toàn thể đại chúng tại Hội nghị thực hiện nghi thức hồi hướng.  Hội nghị đã khép lại trong tinh thần đoàn kết hoan hỷ của đại chúng.

Một số hình ảnh được ghi lại từ màn ảnh máy tính:
Ông Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang
Ông Danh Lắm - Phó ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang
Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh
Trung tá Võ Quốc Đoàn - Phó phòng An ninh đối nội Công an tỉnh
Ông Đào Văn Xem, Phó Ban Tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh
Ông Trần Văn Vũ - Chủ tịch MTTQVN huyện Giồng Riềng
Ông Võ Văn Bảnh - Trưởng phòng Nội vụ huyện
ĐĐ. Thích Trí Dũng MC dẫn chương trình Hội nghị
TT. Danh Lân, tham dự Hội nghị
TT. Thích Minh Tiến, tham dự Hội nghị
TT. Thích Phước Thắng, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Tuệ Giải, tham dự Hội nghị
TT. Thích Thiện Nhựt, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Danh Quol, Tân Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng
ĐĐ. Thích Minh Thanh, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Tuệ Tánh, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Tuệ Thường, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Danh Thuyền, tham dự Hội nghị

Thái Hà

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online