12/08/2018 11:21

Kiên Giang: Khai hội Vu Lan- Báo hiếu và hiệp kỵ chư vị Tổ sư

Hòa niềm hân hoan mùa Vu Lan Báo hiếu. Sáng ngày 12/8 (nhằm ngày 01/7/ Mậu Tuất). Tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo, số 75, đường Phương Thành, phường Bình San, Thị xã Hà Tiên, đã long trọng tổ chức Đại lễ khai hội Vu Lan năm 2018 và hiệp kỵ chư vị Tổ sư.
Chư Tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Huyền Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh T.Ư, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; HT. Thích Giác Nghiêm, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Huệ Tâm, Ủy viên Ban Kiểm soát T.Ư, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tx. Hà Tiên; ĐĐ. Thích Pháp Trí, Ủy viên Ban Pháp chế T.Ư, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Thích Minh Khải, Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội T.Ư, Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Thích Tuệ Định, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Trưởng ban PGQT GHPGVN tỉnh Kiên Giang; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và đông đảo Phật tử trở về tham dự.
ĐĐ. Thích Pháp Trí, Chánh thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang phát biểu Ý nghĩa Vu Lan
với tinh thần tri ân và báo ân trong muôn một, Đại đức Thích Pháp Trí trong phần phát biểu ý nghĩa Vu Lan đã nhấn mạnh: "Pháp Tri ân và báo ân được gói gọn trong ý nghĩa của Hiếu Hạnh thông qua việc làm hành động thiết thực thể hiện tâm thành hiếu kính đối với bậc sinh thành dưỡng dục. Từ ý nghĩa đó, để tri ân chư vị Tổ sư, chư Ni chùa Tam Bảo long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan nhằm hồi tưởng những công đức mà chư vị Tổ sư đã dày công gầy dựng và cũng chính là dịp để mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống tinh thần của chính mình, nhìn lại trách nhiệm của mình đối với Cha Mẹ, với ông bà tổ tiên quá vãng làm tròn hạnh hiếu".  
Đại diện Phật tử đọc Ý nghĩa cài hoa
Trong nghi thức cài hoa hồng, các Phật tử đã thành tâm dâng lên giai phẩm hoa Hồng cài áo và cài những đóa hoa tượng trưng cho tình cảm thiêng liêng, sự mất còn của hai đấng sinh thành, màu trắng đó màu hồng đây đều là tình yêu thương dành cho Cha và Mẹ.
SC Thích Nữ Như Nghĩa dâng lời tác bạch
Dâng lời tác bạch hiệp kỵ, Sư cô Thích Nữ Như Nghĩa, thay mặt môn nhân pháp quyến đã giới thiệu đôi nét về chư vị tổ sư khai sơn và kính dâng lời niệm ân chư Tôn giáo Phẩm, chư  Đại đức Tăng già nhị bộ. Trãi qua 19 đời truyền thừa, tại mãnh đất Hà Tiên. Từ mạch nguồn Tào Khê, chư Liệt vị Tổ sư từ Thiền sư khai sơn ngôi Già lam Tam Bảo, đạo hiệu thượng Ấn hạ Trừng. Với hạnh nguyện kế vãng khai lai, hoằng dương chánh pháp, đáp tạ Từ ân của đấng Từ Phụ Thích Ca Văn Phật, chư liệt vị tiền bối Tổ sư đã không quản ngại cận vùng biên địa, chúng sanh nhiều sắc tộc, đa văn hóa, nơi vùng biên giới của miền Tây Nam Tổ quốc, mà dấn thân hành đạo, tôn tạo ngôi Già lam Sắc Tứ Tam Bảo vững chãi với dòng biến thiên của lịch sử, để đạo vàng được trường lưu bất diệt. Kế thừa hạnh nguyện của chư vị tiền bối Tổ sư, chư Ni tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo tiếp thừa chí nguyện, tùy duyên giữ gìn, tôn tạo ngôi cổ Tự Tam Bảo ngày một xứng đáng là nơi Tòng Lâm độc mậu, tô đậm thêm nét son vào trang sử vàng trong lòng người con Phật xứ sở Hà Tiên này. Cuối buổi lễ, HT Thích Huyền Thông, Chứng minh và ban lời huấn từ, tán thán tinh thần trọng ân của chư Ni chùa Tam Bảo đến với chư vị Tổ sư nhân mùa Vu Lan Đại lễ và thọ nạp phẩm vật cúng dường để hồi hướng cho chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Lễ khai pháp Vu Lan Báo Hiếu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang PL.2562 – DL.2018 với tinh thần tri ân và báo ân của những người con hiếu thảo mở ra mùa hiếu hạnh để tôn vinh giá trị và ý nghĩa  "Thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên".  

Ban TTTT PH Kiên Giang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online